ClockThứ Năm, 09/09/2021 15:03

Các cơ sở giáo dục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các giờ học trực tuyến

TTH.VN - Nội dung này được Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật nhấn mạnh tại buổi kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế việc dạy và học qua truyền hình trực tiếp, trực tuyến tại một số trường học trên địa bàn sáng 9/9.

Điều chỉnh một số hoạt động từ ngày 1/7Phấn đấu sớm phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc giaSách giáo khoa lớp 1 ở các trường đều khác nhau

Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật (bìa phải) yêu cầu các giáo viên nắm bắt nhu cầu học sinh để kịp thời hỗ trợ

Chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch COVID-19, ngành giáo dục tổ chức dạy học qua truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT) cho khối lớp 1, lớp 2 và lớp 6; dạy học trực tuyến (online) trên các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin cho các khối lớp còn lại. 

Hiện, thành phố có 162 trường học từ bậc mầm non đến THCS với 2.507 lớp/86.253 học sinh. Ngoài cơ sở hạ tầng hiện có, trong 2 năm tới, thành phố sẽ bố trí 1.000 máy tính và 500 tivi để phục vụ nhu cầu dạy và học cho các trường trên địa bàn.

Qua kiểm tra, các trường học ở TP. Huế cơ bản đảm bảo việc dạy và học qua truyền hình trực tiếp, trực tuyến với 100% học sinh tham gia. Để chuẩn bị cho việc dạy trực tuyến, đội ngũ giáo viên ở TP. Huế được tập huấn bài bản về phương pháp dạy học trực tuyến; thành phố cũng đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, phương tiện cho các trường.

Qua kiểm tra tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt và THCS Nguyễn Chí Diểu, Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật biểu dương các trường, đội ngũ thầy cô giáo đã vượt khó khăn để đảm bảo việc dạy học cho học sinh, đồng thời đề nghị ban giám hiệu các trường, lãnh đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các giờ học trực tuyến; giáo viên cần sâu sát, nắm bắt từng trường hợp học sinh, nhất là với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ. Các bậc phụ huynh cần đồng hành, phối hợp với giáo viên, nhà trường để tổ chức cho con em theo học một cách thuận lợi, hiệu quả nhất.

Tin, ảnh: Thanh Hương

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường đầu tư hạ tầng lưới điện

Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng lưới điện; xây dựng mới, sửa chữa lưới điện đạt chuẩn tại các địa phương đang xây dựng nông thôn mới (NTM)… sẽ góp phần phát huy các lợi thế của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường đầu tư hạ tầng lưới điện
Việt Nam ủng hộ thúc đẩy vấn đề giáo dục trong Chương trình nghị sự Liên hợp quốc

Ngày 15/5 tại New York đã diễn ra phiên họp cấp đại sứ của Nhóm bạn bè về giáo dục và học tập trọn đời. Tham dự phiên họp có Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Amina J.Mohammad, Trợ lý Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) về Giáo dục Stefania Giannini cùng Đại sứ, Trưởng Phái đoàn và đại diện của gần 30 nước thành viên LHQ.

Việt Nam ủng hộ thúc đẩy vấn đề giáo dục trong Chương trình nghị sự Liên hợp quốc
Đồng USD mạnh lên thúc đẩy các chính phủ châu Á tăng cường bảo vệ đồng nội tệ

Theo một phân tích của Nikkei, sức mạnh của nền kinh tế Mỹ và lãi suất cao hơn trong thời gian dài đã khiến các đồng nội tệ châu Á yếu đi. Từ đó, các nhà hoạch định chính sách châu Á đang phản ứng trước sự mạnh lên của đồng USD ở nhiều mức độ khác nhau, từ việc đưa ra các lời cảnh báo cho đến việc tăng lãi suất.

Đồng USD mạnh lên thúc đẩy các chính phủ châu Á tăng cường bảo vệ đồng nội tệ
Giáo dục tài chính trong trường học

Giáo dục tài chính cho học sinh không chỉ giúp các em biết sống trách nhiệm, trân quý giá trị lao động, biết chia sẻ với ông bà, cha mẹ mà còn là nền tảng quan trọng giúp các bạn trẻ biết lập kế hoạch ngân sách cho cuộc sống tự chủ ở hiện tại và tương lai.

Giáo dục tài chính trong trường học

TIN MỚI

Return to top