ClockThứ Tư, 06/12/2023 18:16

TS. Lê Bá Khánh Trình truyền cảm hứng cho học sinh

TTH.VN - Nhân dịp trở về Huế thăm và làm việc, chiều 6/12, tại Trường THPT chuyên Quốc Học, TS. Lê Bá Khánh Trình đã có buổi gặp mặt nói chuyện với giáo viên và học sinh chuyên Toán, Trường THPT chuyên Quốc Học cũng như học sinh yêu thích và học giỏi môn toán ở các trường khác tại TP. Huế.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình có những hỗ trợ về giáo dục

TS. Lê Bá Khánh Trình trò chuyện với học sinh tại Trường THPT chuyên Quốc Học

TS. Lê Bá Khánh Trình đã chia sẻ với các giáo viên, học sinh những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích trong việc chinh phục bộ môn toán học; quá trình ông giảng dạy dẫn dắt đội tuyển để ươm mầm toán học cho đất nước.

Chia sẻ kinh nghiệm trong dạy và học toán, TS. Lê Bá Khánh Trình cho rằng, hành trình chinh phục toán học không quá khó nếu học sinh có niềm đam mê với bộ môn này. Ngoài kiến thức nền tảng, người học cần tập trung, rèn luyện, không chủ quan, quan trọng là nuôi dưỡng sự hứng thú với toán học. Nếu chỉ học những bài toán có sẵn sẽ rất nhàm chán.

 Học sinh Trường THPT  chuyên Quốc Học trao đổi những băn khoăn trong quá trình theo đuổi toán học

Ông cũng chia sẻ những câu chuyện về thầy cô giáo, những bài học, kỷ niệm khi ông còn là học sinh Trường THPT Quốc Học Huế; đồng thời, giải đáp thắc mắc của giáo viên, học sinh xung quanh những kiến thức về toán học, việc dạy và học môn toán ở các nước trên thế giới, đưa ra lời khuyên với các em học sinh chuyên toán trong quá trình chọn nghề…

TS. Lê Bá Khánh Trình là cựu học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học. Ông được mệnh danh là “cậu bé vàng của toán học Việt Nam” những năm đầu thập kỷ 1980. Ông cũng là người đi thi toán học quốc tế, đoạt giải Nhất trong số 8 giải Nhất của 40 quốc gia tham dự, đồng thời là người duy nhất đoạt giải đặc biệt cho lời giải đẹp nhất của kỳ thi.

MINH HIỀN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ

Sáng 10/4, tại Trạm Y tế phường Thuỷ Biều, TP. Huế, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp với Tổ chức Arpan Global, Hoa Kỳ tổ chức ngày hội sức khoẻ (Health Fair) năm 2024.

Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ

TIN MỚI

Return to top