ClockChủ Nhật, 25/02/2024 07:22

Kim ấn Hoàng đế chi bảo

TTH - Đây là những hình ảnh do tác giả Nguyễn Phúc Bảo Minh ghi lại trong một lần cùng đoàn công tác của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thăm Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng (Từ Sơn, Bắc Ninh) - nơi doanh nhân Nguyễn Thế Hồng trưng bày kim ấn “Hoàng đế chi bảo”.

Tiếp tục hoãn đấu giá Ấn vàng của vua Minh MạngHãng đấu giá ở Pháp dời ngày đấu giá kim ấn “Hoàng đế chi bảo” của triều Nguyễn

Ấn “Hoàng đế chi bảo” được đúc bằng vàng ròng, là chiếc kim bảo lớn và đẹp nhất của triều Nguyễn. Quai ấn là một con rồng uốn khúc, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng về phía trước. Đỉnh đầu rồng khắc hình chữ vương; vây lưng dựng đứng; vây đuôi uốn cong về phía trước; 4 chân rồng đúc rõ 5 móng. GS.TS. Trịnh Sinh đã giới thiệu, ấn “Hoàng đế chi bảo” nằm trong số 14 ấn vàng, ấn ngọc mà Hoàng đế Minh Mạng đã cho chế tác vào thời ông trị vì. Trong đó, 13 chiếc đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam. Chiếc duy nhất còn lại chính là ấn “Hoàng đế chi bảo” có số phận gian truân, nhưng cuối cùng cũng được hồi hương, tạo ra được một bộ sưu tập ấn thời Minh Mạng hoàn mỹ, toàn vẹn.

Ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” đã được ông Nguyễn Thế Hồng - Chủ tịch Hội Cổ vật Bắc Ninh đấu giá mua lại, khoảng 154 tỷ đồng. Thừa Thiên Huế Cuối tuần xin giới thiệu cùng bạn đọc.

 
 Cận cảnh chiếc kim ấn nặng hơn 10kg vàng
 Mặt dưới của ấn khắc 4 chữ triện “Hoàng đế chi bảo”
 Chính diện “Hoàng đế chi bảo”
 “Hoàng đế chi bảo” ở Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top