ClockThứ Năm, 05/01/2023 15:59

Hương Thủy mong nhận được nhiều hơn những ý kiến xây dựng của báo chí

TTH.VN - Ông Nguyễn Thanh Minh – Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy bày tỏ như trên tại buổi họp báo thông tin về thành tựu KT - XH của thị xã năm 2022 diễn ra chiều 5/1. Hơn 100 phóng viên, đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đã đến dự.

Hương Thủy đề ra 13 chỉ tiêu, 5 chương trình trọng điểm trong năm 2023Phường Phú Bài kỷ niệm 40 năm thành lập & đón nhận Huân chương Lao động

Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy Nguyễn Thanh Minh chia sẻ thông tin tại buổi họp báo

Năm 2022, trong bối cảnh phải chủ động thích ứng linh hoạt trong tình hình mới với COVID-19, vừa tập trung hỗ trợ, tạo đà phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhưng 12/12 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH của Hương Thủy đều đạt và vượt kế hoạch.   

Theo ông Nguyễn Thanh Minh, trong những thành quả đạt được, nổi bật là đã tập trung chỉ đạo sớm hoàn thiện Quy hoạch phân khu các phường; một số công trình, dự án lớn tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, như: Dự án Nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Phú Bài; dự án BGI Topaz Downtown; HTKT khu dịch vụ DV1 và cây xanh CX4 thuộc khu E - Đô thị mới An Vân Dương; KCN Gilimex; đường cao tốc Cam lộ - La Sơn; đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi…

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, du lịch, an sinh xã hội... cũng để lại nhiều dấu ấn thông qua tổ chức tốt Đại hội TDTT cấp cơ sở, Đại hội TDTT thị xã và tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh đạt kết quả cao; tổ chức thành công Lễ hội “Chợ quê ngày hội” - cầu ngói Thanh Toàn và “Chợ quê ngày hội” hưởng ứng Festival Huế năm 2022, “Với Chiến khu xưa” Dương Hoà năm 2022...; tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh trường đạt chuẩn Quốc gia với 38/40 trường, chiếm tỷ lệ 95%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74%; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2022 còn 1,22%...  

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Tổng biên tập Báo Thừa Thiên Huế chia vui trước những thành tựu của TX. Hương Thủy

Chúc mừng TX. Hương Thủy năm 2022 có 12 chỉ tiêu trong đạt và vượt kế hoạch, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Tổng biên tập Báo Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhận xét, Hương Thủy đang cho thấy một diện mạo trẻ, khỏe, thay đổi rõ nét trên mọi phương diện.

Từ sự phát triển đa diện này, tin rằng, từ năm 2023 và những năm tiếp theo, Hương Thủy phát huy được vai trò là đô thị động lực phía Nam của Thừa Thiên Huế, qua đó nhanh chóng đáp ứng đủ các tiêu chí trở thành quận trong lộ trình Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Qua đó, tăng cường kết nối, đồng hành với báo Thừa Thiên Huế nói riêng, các đơn vị báo chí trên địa bàn tỉnh nói chung, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh chia sẻ.

Đóng góp ý kiến xây dựng cùng TX. Hương Thủy, các nhà báo: Công Hậu (báo Nhân Dân), Văn Ngọc (báo Tiền Phong), Ngọc Long (báo Thanh Niên) mong Hương Thủy thành lập nhóm và có lộ trình cung cấp thông tin; tiếp tục siết chặt công tác quản lý tài nguyên, tạo thêm điểm nhấn trong xây dựng, chỉnh trang đô thị...

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, ông Nguyễn Thanh Minh khẳng định, trước mắt sẽ thành lập nhóm cung cấp thông tin, tăng cương tương tác; ở chiều ngược lại, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ với Hương Thủy trong các hoạt động, giúp địa phương chuyển biến rõ nét hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.

Tin, ảnh: HÀN ĐĂNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào

TIN MỚI

Return to top