Thể thao trong nước

Khen thưởng nhiều gương mặt thể thao tiêu biểu

ClockThứ Tư, 05/02/2020 20:09
TTH.VN - Chiều 5/2, Sở Văn hóa & Thể thao có buổi gặp mặt huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV), gia đình thể thao tiêu biểu và các doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển của thể thao Thừa Thiên Huế.

Bế mạc giải cầu lông xã hội hóa lớn nhất Thừa Thiên HuếThể thao Huế lần đầu giành HCV lịch sử tại giải vô địch thế giới


Rất nhiều gương mặt xứng đáng được biểu dương sau những cống hiến cho thể thao tỉnh nhà

Năm 2019, Thừa Thiên Huế tiếp tục có những dấu ấn nổi bật cả về thể thao lẫn đỉnh cao, cụ thể, số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 389.788/1.177.607, tăng 0,9% so với năm 2018; số gia đình luyện tập thể thao đạt 66.159/266.771, tăng 1,2%; tham gia thi đấu giành 62 huy chương (13 HCV, 21 HCB, 28 HCĐ), trong đó, nổi bật nhất là đạt thành tích cao tại giải cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc 2019…

Cùng với thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao cũng đạt được nhiều thành tựu nổi bật với 455 huy chương (113 HCV, 139 HCB, 203 HCĐ), trong đó có 32 huy chương quốc tế (16 HCV, 7 HCB, 9 HCĐ) cùng nhiều cái tên nổi bật, như: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (vật), Trần Thị Yến Hoa (điền kinh), Dương Thị Quỳnh Như (Sambo), Nguyễn Thị Thùy Linh (đá cầu), Nguyễn Thị Thanh Nhi (bắn cung), Lê Thế Triều (lặn), Hà Phương Hoàng Mai, Lê Thái Nga, Nguyễn Hà Khánh Linh (cờ vua) trẻ châu Á 2019…

Bên cạnh đó, năm 2019 cũng là năm Sở Văn hóa & Thể thao cho thấy sự hiệu quả trong phối hợp với các doanh nghiệp khi tổ chức thành công nhiều giải thể thao quy mô như giải Marathon, giải bán Marathon lần II- 2019, giải đua xe đạp thể thao đường trường quốc tế Coupe De Hue - 2019…

Theo ông Phan Thanh Hải – Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao, những thành tích vừa qua là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của các HLV, VĐV, doanh nghiệp - những người đã gắn bó, chung sức cống hiến để thể thao Thừa Thiên Huế vươn tầm quốc gia, quốc tế.

"Để tiếp tục duy trì, nâng cao thành tích, bên cạnh phấn đấu của HLV, VĐV, những quan tâm, đồng hành với ngành Văn hóa & Thể thao của các doanh nghiệp chính là động lực, là cơ sở để thể thao Thừa Thiên Huế trở thành một trong những địa phương mạnh của quốc gia và khu vực", ông Hải kêu gọi..

Dịp này, có 35 HLV, VĐV, gia đình thể thao và 5 doanh nghiệp được khen thưởng sau những đóng góp đáng ghi nhận cho thể thao Thừa Thiên Huế.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10/3

Lễ phát động “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã truyền thống lần thứ 22 - 2024 do TX. Hương Thủy tổ chức diễn ra sáng 10/3. Hoạt động lần này chứng kiến số lượng VĐV tham dự tăng đột biến.

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10 3
Hơn 1.300 VĐV tham gia giải chạy gây quỹ vì người nghèo

Giải chạy “Thủy Lương Jogging 2024” – giải chạy gây quỹ "Vì người nghèo" trên địa bàn P. Thủy Lương diễn ra sáng 28/1. Đây là lần đầu tiên TX. Hương Thủy nói chung, P. Thủy Lương nói riêng gây quỹ hỗ trợ người nghèo thông qua hình thức này.

Hơn 1 300 VĐV tham gia giải chạy gây quỹ vì người nghèo
Return to top