ClockThứ Hai, 13/06/2022 14:31

Các tập đoàn Thái Lan mong muốn hợp tác, đầu tư tại địa bàn tỉnh

TTH.VN - Sáng 13/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương có buổi tiếp và làm việc với các nhà đầu tư Thái Lan đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Tham gia buổi tiếp còn có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tập đoàn năng lượng dầu khí ENI tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thừa Thiên HuếGiới thiệu, tư vấn các chương trình học tại CanadaKhông khí sôi động, hồi hộp trước trận bán kếtTạo bước chuyển trong nhận thức và hành động

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Qúy Phương (thứ hai từ phải sang) trao đổi với các nhà đầu tư đến từ Thái Lan

Đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh lần này có Tập đoàn AGR GROUP và Tập đoàn năng lượng Sermsang. Đây là những tập đoàn đa ngành nghề, là đơn vị hàng đầu trong ngành công nghiệp điện năng tại Thái Lan. Các tập đoàn mong muốn được tỉnh tạo điều kiện để tìm hiểu, đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, đây là những lĩnh vực mà các Tập đoàn đã đầu tư hiệu quả tại nhiều quốc gia và một số tỉnh thành tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương hoan nghênh Tập đoàn AGR GROUP và Tập đoàn năng lượng Sermsang đã có thiện chí đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh, đồng thời cho biết, lĩnh vực mà các tập đoàn mong muốn đầu tư cũng đang là định hướng phát triển của tỉnh đó là phát triển năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh. Quan điểm phát triển của tỉnh là từng bước đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, nguồn điện dựa trên các nguồn năng lượng tái tạo mà Thừa Thiên Huế có tiềm năng, đặc biệt, các nguồn sinh khối, năng lượng mặt trời, điện gió, điện khí…

Hiện, trên địa bàn có hơn 10 dự án của nhà đầu tư Thái Lan đang hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo tỉnh cam kết sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đồng hành cùng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Lê Thọ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

TIN MỚI

Return to top