ClockThứ Ba, 21/11/2017 13:14

Chợ vẫn họp, giá cả ổn định

TTH.VN - Do đợt mưa lụt lần này không cao như lần trước và nhờ sự chủ động của tiểu thương và người dân, nên các chợ trên địa bàn TP. Huế và địa bàn tuyến huyện đều họp chợ đông đủ, sức mua bình thường, giá các mặt hàng tươi sống, nhu yếu phẩm không tăng.

Chợ Phương Đúc trong đợt lũ lần trước phải nghỉ hoạt động do nước ngập chợ, thì đợt này vẫn hoạt động bình thường

Chợ Xép ở phường Thuận Lộc, vùng thấp trũng của TP. Huế vẫn hoạt động trong ngày 21/11

Đến trưa ngày 21/11, hầu hết các chợ từ vùng thấp trũng đến vùng cao của TP. Huế vẫn họp chợ bình thường. Chợ Cống (đường Bà Triệu), chợ Xép (đường Ngô Đức Kế- Nhật Lệ), chợ Phường Đúc (đường Bùi Thị Xuân)… là những nơi trong đợt lũ lần trước phải tạm đóng cửa do nước ngập sâu, thì trong đợt lũ này vẫn họp chợ và lượng người đến chợ đông như ngày thường.

Chợ Cống ở phường Xuân Phú vẫn tấp nập người mua, bán trong ngày 21/11

Các chợ thuộc tuyến huyện nằm dọc trên trục QL1A như chợ Phò Trạch (Phong Điền), Tứ Hạ (Hương Trà), Mai, Dạ Lê, Thần Phù, Phù Bài (Hương Thủy), Cầu Hai, Nong, Truồi (Phú Lộc) và một số chợ nằm ở địa thế cao ráo của các huyện thấp trũng như Quảng Điền (chợ Sịa), Phú Vang… vẫn mua bán bình thường.

Do nước ngập sâu, tiểu thương và người dân ở Văn Xá, Hương Văn (Hương Trà) phải họp chợ tạm dọc hai bên QL1A

Hiện, do nhiều tuyến đường về các xã của thị xã Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền bị chia cắt, nên nhiều chợ ở các vùng thấp trũng này không thể họp chợ được. Tuy nhiên, một số chợ nhỏ như ở Văn Xá (Hương Trà), tiểu thương vẫn tụ tập buôn bán ở tuyến đường cao ráo dọc hai bên QL1A để đảm bảo cung cấp nhu cầu thực phẩm cho người dân trong vùng.

Bất kể ở đâu có buôn bán thực phẩm là người dân sà vào mua để về dự trữ trong những ngày mưa lụt

Rút kinh nghiệm trong đợt lũ lần trước, người dân ở các vùng thấp trũng như Phong Chương, Phong Bình, Phong Hòa (Phong Điền), Hương Toàn, Hương Vinh, Hương Xuân (Hương Trà), Quảng Vinh, Quảng Thành (Quảng Điền), Phú Thanh (Phú Vang)… đã chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm từ những ngày trước, khi nước trên các sông chưa dâng cao. Bà Hồ Thị Tiện, ở thôn Phò Trạch, xã Phong Bình (Phong Điền) cho biết, từ chiều qua đến hôm nay, chợ Phò Trạch Đệm bị ngập sâu, chỉ có những quầy hàng đồ khô bán tại nhà mở cửa, còn lại những hàng quán thực phẩm tươi sống, hàng gia dụng… đều nghỉ bán. Nhờ mua dự trữ thức ăn từ hôm trước, nên những gia đình ở đây không lo đói, chỉ trông nước nhanh rút để sinh hoạt ổn định trở lại.

Giá các mặt hàng rau, củ, quả tại chợ Đông Ba và các chợ trên địa bàn đều ổn định mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp

Do còn ảnh hưởng của đợt lũ cách đây khoảng nửa tháng, nên giá một số loại rau được trồng tại địa phương như rau muống, khoai… giá vẫn còn cao; mỗi bó rau muống trong ngày 21/11 có giá 15 nghìn đồng, rau khoai 500 đồng/đọt. Các loại rau, củ, quả nhập từ ngoại tỉnh giá không thay đổi. Su búp giá 15 nghìn đồng/kg, cải thảo 17 nghìn đồng/kg, su lơ xanh 35 nghìn đồng/kg, bầu 15 nghìn đồng/kg. Nhìn chung những mặt hàng rau quả tươi sống ở hầu khắp các chợ đều rất phong phú, không có tình trạng khan hàng, sốt giá. Giá các loại thịt heo, bò, cá biển, cá nuôi, cá tự nhiên không tăng; cá biển dao động từ 40- 70 nghìn đồng/kg tùy loại; cá thiên nhiên từ 150- 200 nghìn đồng/kg; tôm nuôi giá 130 nghìn đồng/kg. Duy chỉ có tôm thiên nhiên tuy trọng lượng mỗi con rất nhỏ nhưng có giá cao, từ 200 nghìn đồng/kg và rất khan hiếm.

                                                                             Bài, ảnh: Hoài Thương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Return to top