ClockThứ Bảy, 03/08/2024 13:19

Khắc phục “điểm đen” trên Quốc lộ 1A qua Phong Điền

TTH - Thời gian qua, nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa bàn huyện Phong Điền thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, mất an toàn cho người và phương tiện.

Vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Hà Giang: Tìm thấy thêm thi thể 2 nạn nhânCần xử lý con dốc “án ngữ” lòng đường Quốc lộ 1AĐề xuất cải tạo nâng cấp 10km Quốc lộ 49F nối với nước Lào

Tại km 799+900 Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Phong An có rất nhiều học sinh di chuyển qua đường mỗi ngày 

“Điểm đen” nguy hiểm nhất ở Phong Điền thời gian qua là tại vị trí km 799+900 Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Phong An. Đây là ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 1A với đường Nguyễn Văn Chương và đường từ Tỉnh lộ 17B. Tại ngã tư này, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn. Không chỉ các phương tiện lưu thông trên tuyến chính Quốc lộ 1A, mà từ hai hướng cắt ngang với Quốc lộ cũng có lưu lượng cao. Khu vực này có các trường THCS và THPT nằm ngay bên cạnh. Mỗi lần đến giờ đi học hoặc tan trường, những đoàn xe đạp, xe đạp điện, xe máy của học sinh đi qua đường rất nguy hiểm. Tại đây, trong thời gian ngắn đã xảy ra 2 vụ giao thông nghiêm trọng, làm chết 2 người và bị thương 1 người. Ngoài ra, không ít vụ va chạm giữa các phương tiện cũng đã được ghi nhận.

Lãnh đạo UBND huyện Phong Điền cho biết, để khắc phục “điểm đen” tại km 799+900 Quốc lộ 1A, vừa qua, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Văn phòng quản lý đường bộ II.05, Công ty TNHH Trùng Phương và các cơ quan liên quan của huyện Phong Điền đã khảo sát đánh giá và thống nhất phương án để xóa “điểm đen” này.

Theo đó, UBND huyện Phong Điền sẽ bố trí kinh phí và lập hồ sơ đề nghị Cục Đường bộ, Bộ Giao thông vận tải để cấp phép lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên cả 4 hướng tại ngã tư. Thời gian triển khai sau khi thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng công trình mở rộng đường từ Tỉnh lộ 17B và Cục Đường bộ phê duyệt cho đấu nối đường Nguyễn Văn Chương vào Quốc lộ 1A. Đồng thời, dịch chuyển dải phân cách giữa Quốc lộ 1A ra hướng bắc thêm khoảng 20 mét.

Ở Phong Điền còn có những vị trí khác có nguy cơ cao về tai nạn giao thông. Cụ thể, tại vị trí km 795+300 thuộc thị trấn Phong Điền. Đây là điểm cắt với đường dân sinh, vị trí để quay đầu xe đối với các phương tiện. Trong khi đó, các phương tiện qua đoạn đường này thường di chuyển với tốc độ cao. Huyện Phong Điền đã đề xuất đến các cơ quan có thẩm quyền phương án lắp đặt đèn tín hiệu màu vàng và cảnh báo nguy hiểm đi chậm từ 2 phía của vị trí.

Cũng tại thị trấn Phong Điền, biển báo hiệu “Bắt đầu khu vực đông dân cư” nằm tại vị trí km 796+790 trên Quốc lộ 1A. Thời gian qua, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Phong Điền được chỉnh trang, mở rộng một số điểm và thêm vỉa hè nên tầm nhìn thoáng, mặt đường rộng. Do chưa vào khu vực đông dân cư nên các phương tiện được phép lưu thông với tốc độ lên đến 90km/h. Nguy cơ mất an toàn là rất cao, vì khu vực trước biển báo hiệu hiện dân cư đang sinh sống rất đông đúc. Để hạn chế nguy cơ tai nạn, các đơn vị chức năng cũng đã thống nhất dời biển báo hiệu “Bắt đầu khu vực đông dân cư” đến trị vị trí km 797+200 Quốc lộ 1A.

Ngoài ra, qua khảo sát của các cơ quan chức năng, tại các vị trí km 801+500 và km 801+600 Quốc lộ 1A qua xã Phong An; các vị trí km 795+250, km 795+600, km 796+450 và km 798 Quốc lộ 1A qua thị trấn Phong Điền có lưu lượng người tham gia giao thông lớn, các phương tiện thường xuyên quay đầu xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trước thực tế đó, huyện Phong Điền đề xuất phương án đóng các dải phân cách để đảm bảo an toàn.

Theo Sở Giao thông vận tải, các vị trí trên là những nút giao thông quan trọng và đã được đơn vị tư vấn thiết kế nhằm phân luồng giao thông đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người dân di chuyển, tạo mỹ quan đô thị và tạo điều kiện cho người dân buôn bán. Trong thời gian đến, nếu xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông ở các vị trí trên thì sẽ có giải pháp phù hợp để đảm bảo an toàn.

Bài, ảnh: QUANG SANG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập trung cao độ khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Tại Nghị quyết 128/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2024, Chính phủ yêu cầu tiếp tục ưu tiên tối đa cho thúc đẩy tăng trưởng, tập trung cao độ khắc phục hậu quả bão số 3; điều tiết sản xuất, ổn định cung cầu các mặt hàng, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, năng lượng...

Tập trung cao độ khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra
Chủ động ứng phó, khắc phục thiên tai

Là địa bàn rộng với đa dạng địa hình, dân cư đông nên để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, TP. Huế triển khai phương án phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) theo từng cấp độ rủi ro đối với các vùng sạt lở núi, bờ sông, bờ biển đến tận thôn, tổ dân phố, hộ dân; đồng thời triển khai phương án cứu hộ, cứu trợ với phương châm không để người dân bị đói, rét sau lũ.

Chủ động ứng phó, khắc phục thiên tai
Return to top