ClockThứ Hai, 20/06/2016 07:42

Mối đe dọa mới trên mạng xã hội Instagram

Các chuyên gia bảo mật vừa phát hiện một mối đe dọa mới trên mạng xã hội Instagram là InstaCare, phương thức lừa đảo có khả năng chiếm đoạt tài khoản người dùng.

Phần mềm InstaCare với lời hứa "có cánh" sẽ giúp người dùng Instagram biết được ai đang quan tâm đến mình

Theo hãng bảo mật Trend Micro, InstaCare là ứng dụng có phiên bản chạy trên Android và iOS, được quảng cáo là có thể cho bạn thấy bao nhiêu người đã xem tài khoản của bạn và những người xem đó chính xác là ai.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ đang cố gắng dùng các phương tiện truyền thông xã hội để nghiên cứu thị trường hoặc thậm chí một người dùng cá nhân muốn biết ai đang theo dõi mình, loại ứng dụng này đã làm nhiều người cảm thấy thích thú.

Ước tính, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt đã có hơn 100.000 lượt tải ứng dụng này về máy.

Tuy nhiên, các nhà nguyên cứu bảo mật phát hiện ra rằng đây thực tế là một ứng dụng gián điệp, và nó âm thầm lưu giữ thông tin đăng nhập của người dùng để sử dụng vào các mục đích lừa đảo trực tuyến.

Theo khuyến cáo của Trend Micro, cho đến nay vẫn không có ứng dụng hợp pháp nào làm được yêu cầu như trên. Trong đó, InstaCare chỉ là một trong loạt ứng dụng được tung ra với "lời có cánh" giúp người dùng biết được ai đang quan tâm đến mình, nhưng thực tế là chưa có ứng dụng nào làm được điều này.

Hiện InstaCare đã được gỡ bỏ khỏi kho ứng dụng Google Play (Android) và App Store (iOS).

Tuy nhiên, theo khuyến cáo từ các chuyên gia bảo mật thì tập tin cài đặt ứng dụng vẫn còn được chia sẻ trên mạng. Vì vậy, người dùng không nên cài phần mềm này vào máy. Ngoài ra, nếu đã lỡ sử dụng thì cần mau chóng thay đổi mật khẩu quản trị tài khoản Instagram của mình.

Theo thanhnien.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Định danh tài khoản mạng xã hội, sẽ pháp lý hóa người dùng

Một trong những nội dung được dư luận quan tâm trong dự thảo Nghị định 72 thay thế nghị định trước đó về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng xã hội (MXH) mà Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến, đó là quy định về xác thực tài khoản người dùng MXH thông qua số điện thoại di động.

Định danh tài khoản mạng xã hội, sẽ pháp lý hóa người dùng
Cẩn trọng việc “làm nhục người khác” trên mạng xã hội để đòi nợ

Nhiều chủ nợ đăng ảnh con nợ hoặc livestream trực tiếp lên mạng xã hội (MXH) với mục đích đòi nợ với những lời lẽ thô tục nhằm đe dọa, bôi nhọ con nợ. Tuy nhiên, các chủ nợ lại không biết rằng, hành vi đăng tải hình ảnh người khác lên MXH khi chưa được người đó đồng ý là hành vi vi phạm pháp luật.

Cẩn trọng việc “làm nhục người khác” trên mạng xã hội để đòi nợ
Trả giá vì livestream làm nhục người khác để đòi nợ

Ngày 23/5, Tòa án Nhân dân TP. Huế đưa ra xét xử vụ án “Làm nhục người khác” đối với 3 bị cáo Trần Thị N. Y. (SN 1983, trú phường Phú Bài, TX. Hương Thủy), Võ Thị K. T. (SN 1988, trú phường Tây Lộc, TP. Huế) và Mai Thị Q. T. (SN 1978, trú phường Vĩ Dạ, TP. Huế).

Trả giá vì livestream làm nhục người khác để đòi nợ

TIN MỚI

Return to top