ClockThứ Hai, 07/10/2024 12:08

Nêu gương trong phát triển kinh tế

TTH - Câu chuyện về anh Nguyễn Ngọc Phước, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố 3, thị trấn A Lưới đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người dân địa phương. Không chỉ nổi bật với tính cách năng động, sáng tạo, anh Phước còn là người tiên phong trong các hoạt động phát triển kinh tế, góp phần cải thiện đời sống cho bà con nơi đây.

Di sản văn hóa có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

 Anh Nguyễn Ngọc Phước giữa vườn rau quả của gia đình. Ảnh: Kim Thu

Xuất thân từ gia đình thuần nông, bố mẹ anh Phước từ huyện Quảng Điền lên A Lưới lập nghiệp theo diện kinh tế mới. Sau khi học hết phổ thông, anh Phước tham gia nghĩa vụ quân sự và được kết nạp Đảng ngay khi còn trong quân ngũ. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh về địa phương và kết hôn, quyết định khởi nghiệp từ mảnh đất mà cha mẹ để lại. Ban đầu, cuộc sống của gia đình anh gặp nhiều thử thách. Với tinh thần không chịu khuất phục, anh đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đồng thời mượn thêm từ bạn bè để đầu tư vào nông nghiệp.

Khi mới bắt đầu, anh Phước trồng hoa và rau màu, từ đó dần tích lũy được vốn. Những năm 2000, anh đã phát triển vườn hoa lên tới 20.000 cây, bao gồm các loại như hoa cúc, hoa ly và thược dược. Anh chia sẻ: “Thời điểm mới lập gia đình, tôi vẫn thuộc diện hộ nghèo. Tuy nhiên, với quyết tâm và sự hỗ trợ từ các chương trình vay vốn ưu đãi, tôi đã có cơ hội phát triển kinh tế, tìm hướng thoát nghèo”.

Đầu năm 2023, khi cây sâm Bố Chính bắt đầu được đưa vào trồng thử nghiệm tại A Lưới, anh Nguyễn Ngọc Phước lại tiếp tục là một trong những người đầu tiên trồng loại cây này. Trên diện tích 6 sào, ngoài sâm, anh còn kết hợp trồng cà gai leo, tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Không chỉ dừng lại ở việc trồng trọt, anh còn nuôi thêm 400 con gà và vịt. Mô hình nuôi trồng kết hợp này đã giúp anh có thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng mỗi năm.

Với vai trò là Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Quảng Nhâm, anh Phước không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế cá nhân, mà còn tích cực hỗ trợ bà con tại địa phương. Anh là người phụ trách kỹ thuật, giúp các thành viên hợp tác xã trồng rau, hoa, và sâm Bố Chính đạt năng suất cao. “Là một đảng viên trẻ, tôi luôn mong muốn đồng hành cùng bà con trong việc phát triển kinh tế, giúp họ thoát nghèo bền vững”, anh Phước tâm sự.

Ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm, anh còn vận động, khuyến khích bà con áp dụng các phương pháp nông nghiệp hữu cơ. “Tôi tin rằng việc hạn chế sử dụng phân thuốc hóa học không chỉ giúp tăng năng suất, mà còn bảo vệ sức khỏe cho gia đình và người tiêu dùng”, anh Phước nhận định. Từ mô hình kinh tế tổng hợp mà anh xây dựng, nhiều hộ gia đình xung quanh cũng đã học hỏi và áp dụng thành công.

Bà Lê Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy thị trấn A Lưới nhận xét: “Anh Phước là một đảng viên tiêu biểu, không chỉ phát triển kinh tế cá nhân, mà còn hỗ trợ rất nhiều cho các hộ nông dân khác. Sự nỗ lực và tinh thần học hỏi của anh đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống người dân tại địa phương”.

Huyện A Lưới đã đạt được những bước tiến quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo. Mới đây, huyện đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ công nhận thoát khỏi 74 huyện nghèo của cả nước. Thành công này không chỉ đến từ sự nỗ lực của chính quyền, mà còn là kết quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ của những đảng viên tiêu biểu như anh Nguyễn Ngọc Phước.

Ông Hồ Đàm Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy A Lưới, cho biết: “Chúng tôi đã huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị cùng với sự tham gia tích cực của người dân trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, vai trò của các đảng viên trong việc tiên phong phát triển kinh tế và giúp đỡ hộ nghèo là rất quan trọng. Đến cuối năm 2024, chúng tôi phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn khoảng 15,3%”.

Từ những nỗ lực, sự kiên trì và tinh thần sẻ chia là chìa khóa giúp anh Phước thành công trên con đường phát triển kinh tế. Không chỉ là một hình mẫu cho thế hệ trẻ, anh Phước còn là ngọn đèn dẫn lối cho bà con vùng cao A Lưới trên con đường gây dựng sự nghiệp, hướng đến giảm nghèo bền vững.

Anh Thư
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kinh tế phục hồi nhanh sau thiên tai, bão lụt

Kinh tế năm 2024 đã đi được ¾ chặng đường trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường, ở trong nước, thiên tai, bão lụt, mưa lớn kéo dài trong tháng 9, đặc biệt là cơn bão số 3 đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế, xã hội, doanh nghiệp và đời sống người dân.

Kinh tế phục hồi nhanh sau thiên tai, bão lụt
Đa dạng hóa sinh kế từ những mô hình phát triển nông nghiệp

Để thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn 2,2-2%, tỉnh xác định phát triển sinh kế, tăng thu nhập cho người dân là giải pháp hữu hiệu nhất.

Đa dạng hóa sinh kế từ những mô hình phát triển nông nghiệp
HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN A LƯỚI:
Nhiều hoạt động ý nghĩa

Trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện A Lưới là điểm sáng trong phát triển kinh tế địa phương và hoạt động đối ngoại với nước bạn Lào.

Nhiều hoạt động ý nghĩa
Return to top