ClockThứ Tư, 22/02/2023 22:27

Bí thư Huyện ủy Phú Vang kiểm tra rừng ngập mặn tại xã Phú Diên

TTH.VN - Chiều 22/2, ông Trần Gia Công, TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Vang kiểm tra rừng ngập mặn tại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Doi Chỏi - xã Phú Diên.

Lợi ích kép từ rừng ngập mặnBàn giao hơn 35 ha rừng trồng ngập mặn cho xã Quảng LợiSắc màu Rú CháLợi ích “kép” từ rừng dừa ngập mặnThu hàng chục tỷ đồng từ rừng ngập mặn

Bí thư Huyện ủy Phú Vang kiểm tra rừng ngập mặn tại xã Phú Diên

Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Doi Chỏi có diện tích toàn bộ mặt nước tự nhiên trong đầm phá thuộc địa giới hành chính xã Phú Diên gồm 2 vùng: vùng lõi bảo vệ có diện tích 30,4 ha (trước đây là khu bảo vệ thủy sản Doi Chỏi) đã được thành lập theo Quyết định số 1763/QĐ-UBND, ngày 22/9/2010 của UBND tỉnh và vùng khai thác, sử dụng chung có diện tích 632,6 ha (trước đây là vùng đã được UBND huyện Phú Vang giao quyền khai thác thủy sản vùng đầm phá cho Chi hội nghề cá Thanh Mỹ - Phú Diên, xã Phú Diên theo Quyết định số 218/QĐ-UBND, ngày 10/01/2013).

Năm 2018, dự án đầu tư phát triển rừng ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế (dự án SPRCC) thực hiện trồng rừng ngập mặn tại khu vực này với diện tích 30 ha cây bần chua với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng.

Đến nay, sau 6 năm trồng và bảo vệ, cây đã phát triển xanh tốt với tỷ lệ sống trên 95%.

Năm 2022, dự án hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (dự án FMCR) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư tiến hành trồng thêm 15 ha cây bần chua ngập mặn với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng; đến nay sau hơn 1 năm trồng, cây đang sinh trưởng và phát triển tốt, thích nghi với môi trường nước.

Với vị trí địa lý thuận lợi, Phú Diên đang hình thành hệ sinh thái rừng ngập mặn bước đầu với diện tích hơn 45 ha, đây là cơ sở để xã Phú Diên nói riêng, huyện Phú Vang nói chung có định hướng phát triển du lịch gắn liền với thiên nhiên, hướng đến loại hình du lịch sinh thái, du lịch dã ngoại.

Bí thư Huyện ủy Phú Vang yêu cầu chính quyền địa phương cần tiếp tục chăm sóc, bảo vệ, mở rộng diện tích rừng ngập mặn. Bên cạnh đó, cần phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tổ chức nghiên cứu để hình thành phát triển du lịch sinh thái, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tốt tiềm năng, thế mạnh của vùng đất ven biển sở hữu hệ động thực vật phong phú, kết hợp với du lịch biển và di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia tháp Chăm Phú Diên; tiếp tục tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn để tăng cường bảo vệ nơi cư trú, tập trung sinh sản, bãi giống, bãi đẻ thủy sản và tổ chức khai thác, sử dụng chung bền vững nguồn lợi thủy sản, góp phần phát triển sinh kế bền vững.

Dịp này, Bí thư Huyện ủy đã kiểm tra dự án cải tạo Âu thuyền tại thôn Kế Thượng Thanh (khu vực Thanh Mỹ) có diện tích hơn 1,5 ha với tổng số vốn đầu tư hơn 2 tỷ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện làm chủ đầu tư từ nguồn giảm nghèo bền vững.

Tin, ảnh: QUỲNH ANH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập dân tộc

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), sáng 25/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Huế; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng lượng vũ trang và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Huế.

Tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập dân tộc
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên

Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên của huyện Phú Vang đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện với 10/11 chỉ tiêu đạt và vượt. Nhiều phong trào, chương trình tạo được nhiều dấu ấn rõ nét của thanh niên huyện nhà như phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”.

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên
Return to top