ClockThứ Tư, 11/10/2023 16:12

Hiệu quả từ các giải pháp tiết kiệm điện tại nơi làm việc

TTH.VN - Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND tỉnh về tăng cường tiết kiệm điện (TKĐ) giai đoạn 2023 – 2025, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC Thừa Thiên Huế) triển khai nhiều giải pháp TKĐ tại nơi làm việc với mục tiêu là đơn vị dẫn đầu trong công tác TKĐ trên địa bàn tỉnh.

Lợi ích khi thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối thángĐiện lực Thừa Thiên Huế chủ động ứng phó trong mùa mưa bão Đến cuối tháng 9, toàn thể cán bộ, công nhân viên Điện lực tỉnh trang bị bình chữa cháy tại nhà

Nhân viên PC Thừa Thiên Huế tuyên truyền tiết kiệm điện đến với khách hàng 

Công việc đầu tiên trong lộ trình TKĐ mà PC Thừa Thiên Huế triển khai, đó là yêu cầu toàn bộ CBCNV tại các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, trong đó chú trọng thực hành TKĐ đối với các thiết bị sử dụng trong văn phòng, tắt điện khi ra khỏi phòng. Ngoài ra, ưu tiên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và không khí mát tự nhiên; không sử dụng đèn chiếu sáng hành lang, các khu vực không thật sự cần thiết và không sử dụng đèn chiếu sáng khu vực sân vườn, hàng rào, đèn trang trí, đồng thời tắt nguồn điện máy tính, tivi các hành lang, máy in, photocopy, các thiết bị tiêu thụ điện khác khi hết giờ làm việc; bảo dưỡng, vệ sinh các thiết bị điều hòa theo đúng định kỳ; cài đặt chức năng cảm ứng cho đèn chiếu sáng các khu vực hành lang, thang bộ.

Chị Thanh Ngọc, nhân viên công ty chia sẻ, thay vì bật điều hoà và mở tất cả quạt, hệ thống điện chiếu sáng trong phòng làm việc, giờ đây mỗi CBCNV đều ý thức được việc TKĐ nên đã mở các cửa sổ, kéo rèm và chỉ mở quạt, đèn tuỳ theo số lượng người có mặt trong phòng nhằm góp phần chung tay TKĐ.

Theo lãnh đạo PC Thừa Thiên Huế, để thực hiện hiệu quả việc TKĐ, toàn thể CBCNV công ty đi làm được ưu tiên sử dụng trang phục mùa hè giản dị nhưng vẫn đảm bảo lịch sự như áo ngắn tay thoáng mát. Ngoài ra, khuyến khích sử dụng thang bộ thay cho sử dụng thang máy đối với các tầng thấp và giữa các tầng liền kề.

Lồng ghép các nội dung tuyên truyền TKĐ khi làm việc với khách hàng

Không chỉ riêng trụ sở công ty, các giải pháp TKĐ cũng được triển khai tại các Điện lực trực thuộc. Qua thống kê, toàn công ty thực hiện sử dụng TKĐ tại các tòa nhà trụ sở điện lực tiết giảm điện tối thiểu 10% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng trong các tháng cao điểm năm nay (tháng 6, 7, 8, 9), lượng điện năng được tiết giảm tối thiểu 15% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng đối với phụ tải ở tòa nhà trụ sở điện lực các tháng cao điểm đã giảm 15% so với cùng kỳ, sản lượng tiết kiệm được 25.288 kWh và các tháng còn lại trong năm tiếp tục phấn đấu giảm 10% so với cùng kỳ năm 2022.

Với mục tiêu thực hiện TKĐ một cách thực chất và hiệu quả, lãnh đạo PC Thừa Thiên Huế cũng kêu gọi CBCNV phải là những người đầu tiên gương mẫu thực hành TKĐ tại nơi làm việc; đồng thời, tuyên truyền TKĐ tại gia đình, láng giềng, thôn xóm, tổ dân phố,... để mỗi một người lao động của công ty là một tuyên truyền viên về việc nâng cao ý thức TKĐ. 

Lãnh đạo PC Thừa Thiên Huế nhấn mạnh, thông qua các hoạt động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện tại trụ sở cơ quan làm việc, đơn vị hy vọng sẽ góp phần lan tỏa thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tới đông đảo khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: HƯƠNG THƯ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nuôi tôm trên ruộng lúa nhiễm mặn

Trung tâm Khuyến nông (TTKN) tỉnh thí điểm thành công mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên vùng đất trồng lúa bị nhiễm mặn, phèn mở ra hướng đi mới trong tiến trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của tỉnh.

Nuôi tôm trên ruộng lúa nhiễm mặn
"Bảo tàng nước" lớn nhất Đông Nam Á không còn bình yên - Bài 1: Nguồn sống đang bị đe dọa

Một thời gian khá dài, vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai dường như khá bình yên, nhiều loài thủy sản một thời gần như mất hút nay cũng đã bắt đầu hồi sinh trở lại. Tuy nhiên, gần đây, nạn khai thác hủy diệt môi trường lại tái diễn, nguồn lợi thủy sản (NLTS), thủy sinh trên vùng đầm phá được ví là "Bảo tàng nước" lớn nhất Đông Nam Á này đang bị đe dọa.

Bảo tàng nước lớn nhất Đông Nam Á không còn bình yên - Bài 1 Nguồn sống đang bị đe dọa

TIN MỚI

Return to top