ClockThứ Tư, 01/06/2016 14:24

Hương Trà: Tìm hướng phát triển bền vững cây trồng chủ lực

TTH - Tận dụng thế mạnh về đất đai, các xã, phường có truyền thống trồng rau màu trên địa bàn thị xã Hương Trà đang tìm hướng phát triển bền vững cho những cây trồng chủ lực của địa phương.

Nông dân Hương An thu hoạch hành lá

Từ mô hình nhỏ

Đầu năm 2016, HTX nông nghiệp Phú An, phường Hương Chữ liên kết với Tập đoàn Quế Lâm triển khai mô hình trồng rau hữu cơ tại địa phương, với các chủng loại như, xà lách, rau dền, cải bẹ xanh và mồng tơi. Đầu ra sản phẩm do công ty bao tiêu toàn bộ. “Ban đầu, chúng tôi dự kiến sẽ gieo trồng trên diện tích 2 ha (thuộc tổ dân phố 7 và 11) với 20 hộ dân tham gia. Tuy nhiên, do điều kiện các tuyến kênh mương nội đồng chưa đảm bảo, việc sản xuất rau hữu cơ đòi hỏi phải đáp ứng các điều kiện như đất trồng cây có mái che, hệ thống tưới tự động... nhưng địa phương chưa có nên bước đầu chỉ có 2 hộ dân tham gia triển khai trồng thử nghiệm trên diện tích 5 sào”, Giám đốc HTX nông nghiệp Phú An Hồ Văn Hải nói.

Ông Lê Quang Dũng, tổ dân phố 11, (phường Hương Chữ) - 1 trong 2 hộ tham gia trồng thử nghiệm chia sẻ: “Qua 2 vụ thu hoạch cho thấy, mô hình trồng rau hữu cơ (không thuốc trừ sâu, không phân bón hóa học) có hiệu quả kinh tế không thua kém trồng rau bình thường. Nếu được hỗ trợ trong đầu tư làm nhà lưới, mái che chúng tôi sẽ thuận lợi hơn trong mở rộng diện tích và chủng loại. Những người làm nghề nông như chúng tôi ai cũng mong muốn làm ra những sản phẩm không chỉ an toàn với sức khỏe gia đình mà còn an toàn cho cả người tiêu dùng”.

“Dù kết quả bước đầu khá khiêm tốn, nhưng chúng tôi vẫn rất vui”, Giám đốc HTX nông nghiệp Phú An hồ hởi. Vui vì cùng với sự tuyên truyền hướng dẫn của HTX và từ thực tế những mô hình được thử nghiệm, qua đó, nhiều nông dân Hương Chữ đã “thấy” được hiệu quả của việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Hiện nay, thay vì sử dụng phân bón hóa học đa lượng (NPK), nhiều người dân đã chuyển sang dùng các sản phẩm phân hữu cơ vi sinh cùng với các loại phân chuồng hoai mục trên đồng ruộng của mình.

Đến đề án lớn

Được xem là “thủ phủ” trồng hành của Hương Trà (với hơn 60 ha), cây hành Hương An không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn “hút khách” tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định. Cao điểm, 1 ngày, Hương An cung cấp cho thị trường 12 tấn hành, thu nhập từ 8-25 triệu đồng/tấn. “Lâu nay, đa phần bà con trồng hành chưa “an toàn”. Nông dân vẫn sử dụng phân hữu cơ và phân chuồng. Nhưng đối với thuốc bảo vệ thực vật (nằm trong danh mục cho phép) thì liều lượng cũng như thời gian phun và việc cách ly trước thu hoạch chưa kiểm soát được. Dẫn đến khi thu hoạch, thuốc bảo vệ thực vật còn tồn dư trong hành”, Phó Chủ tịch UBND phường Hương An Nguyễn Xuân Chớ nhìn nhận..

Vừa qua, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với phường Hương An về việc triển khai mô hình sản xuất rau an toàn (hành lá) theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn. Mô hình sẽ được trồng với diện tích 12 ha thuộc thôn Bồn Phổ và thôn Cổ Bưu với 160 hộ dân tham gia. “Trước mắt, nguồn nước cũng như chất đất tại đây sẽ được kiểm tra, thử lại để đảm bảo không ô nhiễm; các hộ dân được tập huấn quy trình trồng hành lá theo hướng VietGAP. Chúng tôi cũng đã thống nhất với các hộ tham gia trong việc thành lập các tổ, nhóm để người dân tự giám sát trong quá trình trồng, bơm, tưới... đảm bảo tiêu chuẩn”, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hương An Nguyễn Táo cho biết thêm.

 Theo kế hoạch, sau vụ thu hoạch đậu phụng, đến tháng 7 tới, phường sẽ triển khai mô hình trên. Vì vậy, nếu được hỗ trợ về kinh phí, mô hình không chỉ gói gọn ở quy mô hiện nay mà sẽ nhân rộng ra toàn phường”, Phó Chủ tịch UBND phường Hương An nói.

Giám đốc HTX nông nghiệp Phú An Hồ Văn Hải chia sẻ: “Sắp tới HTX sẽ xây dựng đề án “dài hơi” về sản xuất rau an toàn, trong đó có dự kiến kinh phí, quy mô đầu tư nhà kính để trồng những loại rau màu có thế mạnh hiện nay của địa phương như kiệu, hành, mướp đắng... để trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ”.

Trao đổi với Trưởng phòng Kinh tế thị xã Hương Trà, ông Lê Văn Anh cho biết: “Hiện, tổng diện tích gieo trồng rau màu toàn thị xã Hương Trà khoảng 720 ha; tập trung ở các phường Hương An, Hương Chữ, Hương Xuân. Trong định hướng phát triển nông nghiệp đến 2020, Hương Trà sẽ xây dựng những vùng rau an toàn với diện tích 100 ha tại các địa phương trên và đề án này đến 2017 sẽ được triển khai”.

Liên Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển thị trường cho sản phẩm truyền thống

Trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy phát triển sản phẩm truyền thống địa phương thuộc đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) Thừa Thiên Huế vừa tổ chức cho các doanh nghiệp (DN) phát triển thị trường tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Phát triển thị trường cho sản phẩm truyền thống
Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển

Với nhiều hoạt động, giải pháp thiết thực, hoạt động đối ngoại của Thừa Thiên Huế góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh địa phương, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế, hình ảnh Cố đô Huế trên trường quốc tế.

Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển
Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững

Các dự án (DA) nâng cấp hậu cần nghề cá, chỉnh trị cửa biển đã và đang triển khai góp phần quan trọng vào giảm thiểu bồi lắng, xâm thực cửa biển, đảm bảo giao thông đường thủy, nâng cao hiệu suất khai thác của cảng cá và khu neo đậu, tránh trú bão ở các địa phương.

Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững
Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình

TIN MỚI

Return to top