ClockThứ Ba, 27/11/2018 13:40

Thắp sáng những con đường

TTH - Là địa phương giáp ranh với TP. Huế, thôn Triều Sơn Trung (xã Hương Toàn, TX. Hương Trà) từng bước xây dựng đời sống văn minh, bắt đầu từ việc thắp sáng đường quê.

Đẹp lên từ những con đường hoa

Nhắc đến thôn Triều Sơn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Toàn, ông Tống Hồ Thanh Xuân nói ngay đến hệ thống điện đường chiếu sáng. Ông Xuân tự hào: “Mô hình điện đường tại thôn Triều Sơn Trung là điển hình không chỉ của Hương Toàn mà còn của thị xã Hương Trà”.

Từ kinh phí do người dân đóng góp, thôn Triều Sơn Trung đã đầu tư điện đường tại 12/12 xóm

Thôn Triều Sơn Trung hiện có 352 hộ dân với 1580 nhân khẩu, được chia thành 12 xóm. Từ năm 2011, Hương Toàn triển khai xây dựng nông thôn mới, bắt đầu từ việc đầu tư xây dựng điện chiếu sáng trên 2 tuyến đường là Tỉnh lộ 8B và Tỉnh lộ 19B đoạn qua trung tâm xã với tổng chiều dài hơn 2km. Theo đó, 53 bóng đèn có công suất 150W được thắp sáng, tổng kinh phí trên 1,1 tỷ đồng.

Nhớ những ngày cùng xã nhà triển khai xây dựng nông thôn mới, ông Phạm Xuân Chưởng, Trưởng thôn Triều Sơn Trung kể, nông thôn mới là chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương đang gặp khó khăn nên thôn Triều Sơn Trung tiên phong vận động Nhân dân đóng góp kinh phí để đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến đường chính của thôn. Và rồi, 600m từ cổng làng đến giáp Tỉnh lộ 19B, 13 bóng đèn compact được thắp sáng trong sự đồng thuận của người dân. Sau khi hoàn thành, tạo bộ mặt nông thôn mới, điện đường chiếu sáng phục vụ Nhân dân đi lại, kết nối giữa thành thị và nông thôn, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội và hạn chế tai nạn giao thông.

Từ hiệu quả của mô hình, năm 2013, thôn Triều Sơn Trung tiếp tục vận động Nhân dân đóng góp xây dựng thêm hệ thống điện chiếu sáng. Đến nay, tất cả các xóm ở Triều Sơn Trung đều hoàn thành công trình điện chiếu sáng đường xóm do Nhân dân tự đóng góp xây dựng, tổng chiều dài hơn 3km với 72 bóng đèn LED, tổng kinh phí của công trình là 85 triệu đồng. “Trước đây khi chưa có đèn đường, người dân đi lại khó khăn. Người già, trẻ nhỏ gặp nhiều nguy hiểm khi ra đường vào ban đêm. Tình hình trộm cắp, an ninh trật tự phức tạp. Từ khi có đèn đường, người dân an tâm hơn. Đời sống cũng được nâng lên”, bà Hoa (thôn Triều Sơn Trung) chia sẻ.

Hằng ngày, hệ thống điện đường ở thôn Triều Sơn Trung được mở từ 18h30 đến 5h 30 sáng hôm sau bằng hệ thống tự động. Bình quân mỗi hộ đóng từ 5-6 nghìn đồng/tháng để trả tiền thắp sáng công cộng. “Trong quá trình xây dựng điện đường cũng gặp nhiều khó khăn từ nguồn kinh phí, nhưng qua quá trình vận động, Nhân dân ai cũng đồng lòng. Bởi lẽ điện đường trước hết phục vụ lợi ích cho mỗi người dân địa phương”, ông Phạm Xuân Chưởng bày tỏ.

Bằng nguồn kinh phí của Nhà nước và Nhân dân đóng góp, thôn Triều Sơn Trung cũng đã đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân trong thôn.

“Mô hình “Vận động Nhân dân bắt điện thắp sáng” ở thôn Triều Sơn Trung đã được nhân rộng ở các thôn khác trên địa bàn xã Hương Toàn. Theo đó, đã có 4/12 thôn người dân tự nguyện đóng góp xây dựng như: thôn Liễu Cốc Hạ đầu tư hệ thống điện chiếu sáng với tổng chiều dài đường dây hơn 3.000m, bố trí 72 bóng đèn thắp sáng 7/8 xóm, tổng kinh phí 63 triệu đồng; thôn Cổ Lão đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên đường chính với tổng kinh phí 41 triệu đồng; thôn Dương Sơn hệ thống chiếu sáng cũng đạt 100%”, ông Xuân thông tin.

Bài, ảnh: Lê Thọ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

KỶ NIỆM 65 NĂM MỞ ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN (19/5/1959 - 19/5/2024)
Con đường của “ý chí quyết thắng và lòng dũng cảm”

Trong thời gian đầu, đường đi hoàn toàn là những lối mòn, với phương châm “xuyên sơn mà đi, cứ đỉnh núi mà xoi, không được trùng với các lối mòn cũ”...

Con đường của “ý chí quyết thắng và lòng dũng cảm”
Để Luật Đất đai sớm đi vào đời sống

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 của Chính phủ, hiện các cấp, các ngành đang tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn phổ biến để Luật Đất đai sớm đi vào đời sống.

Để Luật Đất đai sớm đi vào đời sống
“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng

Sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) là ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng, sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên. Do đó, thúc đẩy chuyển đổi ngành sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng “xanh hóa” sẽ đóng góp tích cực vào chuyển đổi xanh nền kinh tế, hướng đến phát triển bền vững.

“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng
Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh

Nền an ninh nhân dân “là sức mạnh tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt”(1). Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 một lần nữa khẳng định: Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, trong đó lực lượng công an giữ vai trò tham mưu và nòng cốt.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh

TIN MỚI

  • Nhà cung cấp đèn năng lượng DMT Solar
Return to top