ClockThứ Bảy, 18/09/2021 14:36

Quảng Điền thu hoạch rau tránh lũ

TTH - Vùng trũng Quảng Điền là vựa rau của tỉnh, trong đó có đến hàng trăm ha rau sạch, an toàn mang lại nguồn thu nhập lớn cho nông dân. Mấy ngày nay, người dân tập trung thu hoạch rau nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ.

Gia cố & thu hoạch tỉa cá lồng trước lũ

Nông dân Quảng Thành thu hoạch rau thơm

Kinh nghiệm từ nhiều năm trước, đầu mùa mưa lũ năm nay, nông dân Nguyễn Quang Hòa ở thôn Thành Trung, xã Quảng Thành đẩy mạnh chăm sóc, bón phân cho 1.000m2 trồng rau xà lách, cải con, mùng tơi, rau thơm phát triển nhanh, kịp thu hoạch trước mùa mưa bão đến.

Rau xanh rất dễ bị hư hỏng khi gặp mưa lũ nên gia đình ông Hòa lựa chọn đưa vào trồng những loại giống ngắn ngày nhằm hạn chế nguy cơ thiệt hại. Từ đó cây phát triển nhanh, rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm cho thu hoạch. Hơn tuần nay, gia đình đã thu hoạch xong 70% diện tích gieo trồng. Hiện còn 2 luống rau cải con với diện tích 250m2 còn non chưa thể thu hoạch, gia đình đang đẩy mạnh chăm sóc cây phát triển nhằm kịp thu hoạch trước mưa bão. Nếu chưa thể thu hoạch xong sẽ đưa vào trồng ở các vùng đất cao và sử dụng mành lưới che chắn nhằm tránh thiệt hại do thời tiết.

Nông dân dân các xã Quảng Thọ, Quảng Phú, Quảng Thành, Quảng Thái, Quảng Lợi và thị trấn Sịa cũng đang khẩn trương ra đồng thu hoạch các diện tích cây trồng như sắn, đậu bắp, rau má, hành, kiệu và rau xanh các loại. Chị Nguyễn Thị Dung ở thôn La Vân Hạ, xã Quảng Thọ cho biết, trồng rau màu tuy vất vả nhưng bù lại cho thu nhập khá cao. Năm nay gia đình chị đưa vào trồng gần 1.500m2 rau màu các loại như hành, đậu bắp và rau thơm. Bình quân các loại cây trồng cho thu nhập mỗi ngày trên 500 ngàn đồng.

Sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 5 vừa qua, hơn 400m2 trồng cây rau hành của gia đình bị ngập nhẹ. Sau khi tháo nước rút, gia đình chị Dung khẩn trương thu hoạch đại trà. Chị Dung bảo, giá rau tại thời điểm này tuy không cao như trước nhưng phải thu hoạch bán còn hơn có thể sẽ trắng tay do mưa lũ.

Người dân trồng rau má xã Quảng Thọ thông tin, thời điểm này do dịch COVID-19 nên thị trường tiêu thụ rau má gặp rất nhiều khó khăn, giá rất thấp chỉ dao động 2.000-3.000đồng/kg. Tuy vậy, với tinh thần hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ, nông dân đang tiến hành thu hoạch những diện tích rau đến thời kỳ thu hoạch, đồng thời đẩy mạnh chăm sóc các diện tích còn non để kịp thu hoạch với quyết không để trắng tay do bão lũ.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện còn lại 38 ha sắn ở các xã Quảng Vinh, Quảng Phú, Quảng Thọ, 8 ha mướp đắng trái vụ ở xã Quảng Thái và 120 ha rau màu ở xã Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng Vinh, thị trấn Sịa và Quảng Lợi chưa thu hoạch. UBND huyện Quảng Điền yêu cầu các xã, thị trấn đôn đốc nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, phấn đấu 100% diện tích cây sắn, rau màu đến thời kỳ thu hoạch hoàn thành trước ngày 20/9. Các diện tích chưa thể thu hoạch được cần ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào chăm sóc để cây trồng phát triển nhanh, đảm bảo 100% cây trồng, rau màu thu hoạch trước ngày 27/9.

Ông Lê Ngọc Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền thông tin, hiện nay giá rau má rất thấp nên huyện yêu cầu các ban ngành tổ chức phát động, vận động Nhân dân, cán bộ công chức, viên chức trên địa huyện đang thu mua nông sản cho người dân, nhất là rau má với giá 7.000 đồng/kg tươi. Ngoài việc đẩy mạnh thu hoạch và chăm sóc các loại cây trồng, huyện quan tâm đến các đối tượng nuôi nước ngọt và nước lợ. Đến nay toàn huyện đã hoàn thành thu hoạch 704 ha thủy sản nước lợ, 136 ha cá nước ngọt và 825 lồng cá trên phá và ven sông. Hiện còn lại 224 lồng cá trên sông của xã Quảng Phú, Quảng Thọ và 20 ha nuôi vượt lũ ở xã Quảng Công, các địa phương, các ngành đang hướng dẫn, vận động bà con tiến hành gia cố đê đập, chắn sáo, neo lồng đảm bảo an toàn khi có bão lụt.

Vụ hè thu 2021, toàn huyện Quảng Điền đưa vào sản xuất 4.559,5 ha cây trồng các loại. Trong đó, cây lúa 3.955 ha, rau xanh 244 ha, sắn 198 ha, cây trồng khác 162,5 ha. Đến nay 100% ha lúa, 160 ha sắn đã thu hoạch xong, 230 ha rau màu và cây trồng các loại cơ bản thu hoạch xong.

Bài, ảnh: TRIỀU CƯỜNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Sáng 5/4, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 12 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy về tiếp tực thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

TIN MỚI

Return to top