ClockThứ Bảy, 13/01/2024 14:10

Vận động, giúp dân làm giàu

TTH - Ông Hoàng Công Phu, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) xã Quảng Thọ (Quảng Điền) được HND tỉnh đánh giá cao về tinh thần, vai trò, trách nhiệm trong công tác vận động nông dân sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi.

Đưa nguồn vốn tam nông đến gần hơn với nông dânTrao cây giống bưởi da xanh cho nông dân Quảng Điền

 Mô hình cà chua công nghệ cao ở Quảng Thọ

Ông Hoàng Công Phu tâm sự: “Là Chủ tịch HND xã, bản thân tôi xác định được vai trò và trách nhiệm của một cán bộ HND trước Đảng, trước hội viên, nông dân (HVND). Thời gian qua, tôi luôn trăn trở, mong muốn trên địa bàn xã hình thành nhiều mô hình phát triển kinh tế, các mô hình bảo vệ môi trường, các tổ hợp tác, chi, tổ hội nghề nghiệp... hoạt động có hiệu quả”.

Để làm tốt các mô hình trên, ông Phu tổ chức triển khai thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trong việc vận động cán bộ, HVND phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Ông chú trọng việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền nội dung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu, xây dựng vườn mẫu và cải tạo vườn tạp trên địa bàn xã Quảng Thọ.

Ngay từ đầu năm 2023, ông Phu xây dựng kế hoạch tham mưu cấp trên chỉ đạo các chi hội phát động phong trào thi đua SXKD giỏi đến tận HVND với hơn 60% số HVND trên địa bàn toàn xã đăng ký. Từ đó, mô hình làm ăn có hiệu quả ngày càng nhiều, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế bình quân mỗi năm đạt từ 400-500 triệu đồng/ha. Đáng kể đến như mô hình trồng hoa cúc, mai vàng Huế, mướp, nưa...

Qua nhiều lần vận động, có nhiều HVND trẻ xây dựng mô hình mới mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, như mô hình trồng sen của hộ anh Nguyễn Thượng Hiếu - Chi HND thôn La Vân Thượng và một số hộ khác với diện tích 3,9ha. Các mô hình hiệu quả khác của nông dân như mô hình trồng hoàng mai Huế của các anh Nguyễn Phi Trường, anh Nguyễn Văn Nghiệp ở Chi HND thôn Tân Xuân Lai và mô hình nuôi ếch thương phẩm.

Ông Hoàng Công Phu cùng với HND xã Quảng Thọ phối hợp các đơn vị chức năng, hợp tác xã tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật với hàng trăm HVND tham gia. Từ công tác vận động, cán bộ, HVND thực hiện phong trào SXKD giỏi đã có nhiều hội viên vươn lên khá giả, làm giàu chính đáng. Hiện nay, trên địa bàn xã Quảng Thọ không còn HVND nghèo, một số hội viên thu nhập tiền tỷ mỗi năm từ trồng mai vàng Huế.

Ông Phu và Ban Thường vụ HND xã Quảng Thọ phối hợp các cơ quan chức năng tuyên truyền kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện liên kết “bốn nhà”: “Nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và nhà doanh nghiệp” nhằm tạo chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cho HVND. Hằng năm, ông Phu vận động hàng trăm HVND thực hiện việc liên kết với các công ty sản xuất hàng chục ha lúa chất lượng cao, mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với sản xuất lúa truyền thống.

Ông Phu vận động hội viên Hoàng Công Thông ở Chi HND thôn La Vân Hạ triển khai mô hình trồng cà chua giá thể trong nhà màng, sử dụng hệ thống tưới tự động, áp dụng công nghệ cao với diện tích 998m2, kinh phí đầu tư 1,6 tỷ đồng. Mô hình trồng cà chua trong nhà màng mang lại thu nhập cao cho hộ gia đình ông Thông. Một số hộ dân được vận động triển khai mô hình ứng dụng công nghệ cao như mô hình trồng ổi Đài Loan, sản xuất rau má hữu cơ...

Theo chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ông Phu tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng tuyên truyền, vận động HVND xây dựng vườn kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu. Đến nay, tại xã Quảng Thọ có 28 vườn kiểu mẫu, hàng năm, mỗi vườn mang lại thu nhập từ 60-100 triệu đồng. HND xã đang tiếp tục vận động HVND thực hiện thôn nông thôn mới kiểu mẫu, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu một cách hiệu quả.

Bài, ảnh: Thanh Nga
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Linh hoạt trong vận động, thuyết phục

Nắm rõ luật, kiên trì vận động, thuyết phục người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) là cách Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Huế thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), phát triển đoàn viên tại doanh nghiệp (DN).

Linh hoạt trong vận động, thuyết phục
Truyền thông, vận động ủng hộ thẻ bảo hiểm

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với các phương thức truyền thông, vận động của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, nhiều doanh nghiệp đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng để trao sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Truyền thông, vận động ủng hộ thẻ bảo hiểm
Phát huy vai trò, trách nhiệm của nông dân trong thực hiện Nghị quyết 54

Là nhấn mạnh của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông tin về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra ngày 29/2 cho gần 350 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn TX.Hương Thủy.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của nông dân trong thực hiện Nghị quyết 54
Vai trò đoàn thể trong vận động người tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Do đó, cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tích cực vào cuộc, cùng chung tay tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Vai trò đoàn thể trong vận động người tham gia bảo hiểm
Vươn dài những “cánh tay” dẫn vốn

Các tổ vay vốn đang là cánh tay nối dài khơi thông nguồn vốn tín dụng của Agribank cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Tuy nhiên, để những cánh tay thực sự là cầu nối góp phần đưa nguồn vốn đến gần hơn với người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa cần nhiều hơn sự đồng hành.

Vươn dài những “cánh tay” dẫn vốn
Return to top