ClockThứ Tư, 31/05/2023 11:44

Vụ san ủi 0,72ha rừng ngập mặn ở Quảng Phước: Cho phép thi công trở lại sau khi hoàn trả giá trị đầu tư

TTH.VN - Ngày 31/5, đại diện UBND huyện Quảng Điền cho biết, vừa nhận được được công văn của UBND tỉnh về việc thống nhất xử lý trường hợp san ủi gây thiệt hại dự án trồng rừng ngập mặn tại xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền).

Buộc đơn vị thi công đền bù thiệt hại gần 160 triệu đồngXử phạt đơn vị thi công, buộc trồng lại diện tích thiệt hạiKiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân vụ san ủi 0,72 ha rừng ngập mặn

leftcenterrightdel
UBND tỉnh cho phép đơn vị thi công tiếp tục triển khai dự án sau khi đã hoàn trả giá trị đầu tư 

Theo đó, công văn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh ký thống nhất việc xử lý trường hợp san ủi gây thiệt hại dự án trồng rừng ngập mặn tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cụ thể: Đồng ý chủ trương cho Chi cục Kiểm lâm (chủ đầu tư dự án Đầu tư phát triển rừng ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế - SP-RCC) thực hiện điều chỉnh giảm 0,72 ha (do không có quỹ đất phù hợp để trồng lại rừng và dự án này sẽ kết thúc vào năm 2024 nên không đủ thời gian trồng và chăm sóc theo quy định). Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thực hiện điều chỉnh các hồ sơ nghiệm thu giá trị khối lượng hoàn thành theo đúng thực tế và điều chỉnh Dự án SP-RCC đảm bảo mục tiêu dự án đã đề ra theo quy định.

Chỉ đạo UBND huyện Quảng Điền yêu cầu đơn vị thi công dự án nạo vét và gia cố thuỷ đạo sau cống thoát lũ kết hợp giao thông, huyện Quảng Điền hoàn trả giá trị đã đầu tư trên diện tích rừng bị thiệt hại vào tài khoản tạm giữ của chủ đầu tư Dự án SP-RCC với số tiền giảm tương ứng với khối lượng giảm 0,72 ha (tổng giá trị hoàn trả là gần 160 triệu đồng).

Thống nhất cho phép đơn vị thi công dự án nạo vét và gia cố thuỷ đạo sau cống thoát lũ kết hợp giao thông, huyện Quảng Điền tiếp tục triển khai thi công công trình đảm bảo tiến độ, kế hoạch đã được phê duyệt.

UBND huyện Quảng Điền chủ trì, làm việc với các đơn vị liên quan để xác định chính xác giá trị bồi thường để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định; chỉ đạo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Quảng Điền tiếp tục tổ chức triển khai thi công công trình nạo vét và gia cố các thuỷ đạo sau cống thoát lũ kết hợp giao thông (cống An Xuân, Hà Đồ, Mai Dương, Bàu Làng, Bàu Sau và Quán Cửa), huyện Quảng Điền đảm bảo theo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu, hướng dẫn Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện Quảng Điền, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Quảng Điền thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan họp thống nhất: Diện tích 0,72ha rừng trồng ngập mặn bị san ủi gây thiệt hại tại lô b1, NTK, xã Quảng Phước, thuộc Dự án SP-RCC do Chi cục Kiểm lâm làm chủ đầu tư.

Hiện nay, diện tích rừng trồng này đang trong thời gian đầu tư nên chưa hình thành tài sản và chưa đưa vào quy hoạch 3 loại rừng nên không xử lý xử phạt, đền bù theo quy định; quỹ đất trồng rừng tại vị trí thực hiện Dự án SP-RCC tại xã Quảng Phước không phù hợp và dự án sẽ kết thúc vào năm 2024, không đủ thời gian để trồng và chăm sóc rừng (1 năm trồng 4 năm chăm sóc).

Đơn vị thi công dự án nạo vét và gia cố thuỷ đạo sau cống thoát lũ kết hợp giao thông, huyện Quảng Điền thực hiện hoàn trả giá trị đã đầu tư trên diện tích rừng bị thiệt hại vào tài khoản tạm giữ của chủ đầu tư Dự án SP-RCC.

UBND huyện Quảng Điền cũng đã chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc thi công trình nạo vét, gia cố thủy đạo sau cống tại khu vực Hà Đồ, xã Quảng Phước, làm ảnh hưởng đến diện tích rừng ngập mặn nói trên.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024):
Sáng ngời bản lĩnh ngoại giao Việt Nam

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mặt trận ngoại giao luôn đóng vai trò quan trọng, phối hợp chặt chẽ với mặt trận quân sự và chính trị để mang đến những thắng lợi to lớn cho dân tộc. Sự kiện ký kết Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam cách đây 70 năm là minh chứng cho bản lĩnh vững vàng của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Lần đầu tham gia một hội nghị đa phương trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các nước lớn tham gia hội nghị đều có mục tiêu và lợi ích riêng nhưng đoàn đàm phán của ta đã phát huy chiến thắng trên chiến trường, sức mạnh chính nghĩa của dân tộc, kiên định về nguyên tắc nhưng mềm dẻo về sách lược để giành được những kết quả quan trọng trên bàn Hội nghị Geneva.

Sáng ngời bản lĩnh ngoại giao Việt Nam

TIN MỚI

Return to top