ClockThứ Sáu, 13/03/2020 14:33

Ổn định lao động & sản xuất trước đại dịch COVID-19

TTH - Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến kế hoạch lao động sản xuất, giải quyết việc làm cho người dân và hoạt động dạy nghề, ngoại ngữ tại các đơn vị ngoài công lập...

Giúp doanh nghiệp lấy lại đà tăng trưởngDịch Covid-19: “Cú sốc” lớn đối với nền kinh tếDoanh nghiệp tìm cách vượt khó

DN du lịch chịu ảnh hưởng lớn do dịch COVID-19, nhiều cơ sở áp dụng giảm giờ làm cho người lao động

Thay đổi kế hoạch hoạt động

 Theo kế hoạch, sau Tết Nguyên đán 2020, Công ty TNHH chế xuất Billion Max Việt Nam (chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em) sẽ tuyển thêm 500 lao động. Nhưng từ ra tết đến nay, công ty chỉ mới tuyển thêm 30 lao động. Ông Bùi Hữu Long, Giám đốc điều hành Công ty TNHH chế xuất Billion Max Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện nhà máy đang tạm dừng công tác tuyển dụng lao động và vẫn duy trì đảm bảo 370 lao động (phổ thông) làm việc ổn định tại nhà máy. Trong đó có 7 lao động là người Hồng Kông, Trung Quốc.

Theo ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), dịch COVID-19 đang ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều nhóm ngành, nhóm doanh nghiệp (DN). Từ đầu năm đến nay, các hoạt động thông tin, tuyên truyền về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng như các phiên giao dịch việc làm đều phải hoãn lại. Đối với những DN chuyên về sản xuất kinh doanh, xuất khẩu cũng chịu ảnh hưởng do nguồn nguyên liệu đầu vào, máy móc thiết bị chậm nhập hoặc chưa thể nhập được, các chuyên gia không thể quay trở lại Việt Nam làm việc. DN du lịch dịch vụ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề do vắng khách du lịch. Vì thế, hiện có tình trạng nhiều cơ sở nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng lớn, nhỏ trên địa bàn, như Laguna, Vinpearl... áp dụng hình thức giảm giờ làm đối với người lao động.

Tại các đơn vị hoạt động dạy nghề ngoài công lập như các trung tâm ngoại ngữ, tin học, mầm non, trường dạy nghề, trung tâm hỗ trợ lao động đi làm việc nước ngoài... cũng phải tạm dừng tiếp nhận học viên đến học để phòng chống dịch COVID-19.

Đại diện một trung tâm đào tạo Anh ngữ trên địa bàn thông tin, gần 3 tháng nay tạm đóng cửa, không có học viên, không thu được học phí, trung tâm buộc phải vay tiền ngân hàng để chi trả cho giáo viên, nhất là những giảng viên “cứng” người nước ngoài như đã hợp đồng với mức lương khá cao. Nếu tình hình dịch bệnh kéo dài sẽ rất khó khăn trong việc chi trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

 Chị Nguyên Tùng, nhân viên làm việc tại Trường mầm non tư thục H.T.T trên địa bàn TP. Huế gần 5 năm trò chuyện, từ khi học sinh mầm non và các cấp học nghỉ học đề phòng dịch COVID-19 đã qua gần 2 tháng cũng là thời gian mình và nhiều nhân viên, giáo viên tạm không có lương. Một số chị em phải xoay xở kinh doanh hàng qua online hoặc nhận trông một vài trẻ tại nhà cho người thân.

Vừa phòng dịch vừa đảm bảo việc làm, sản xuất

Ngay sau khi xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhiều đơn vị, DN tăng cường, siết chặt công tác phòng chống dịch, đảm bảo không gian, nơi làm việc an toàn cho người lao động; đồng thời giám sát, kiểm tra thể trạng, đo thân nhiệt và yêu cầu xịt rửa nước sát khuẩn trước khi vào nhà máy. Một số đơn vị bắt đầu thực hiện cho người lao động chủ động khai báo y tế, theo dõi sức khỏe nếu có biểu hiện nghi ngờ về tiếp xúc với đối tượng nghi nhiễm dịch COVID-19.

Hoạt động sản xuất và lao động tại nhiều DN sản xuất sợi, dệt may trên địa bàn vẫn ổn định

 Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 3.560 DN đang hoạt động với khoảng hơn 97.000 lao động tham gia làm việc. Qua số liệu Sở LĐTB&XH nắm từ các DN, sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý- 2020 và ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình lao động trong các DN trên địa bàn tương đối ổn định, chưa xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động, chỉ có 438 lao động nghỉ việc trong giai đoạn này.

 Để đáp ứng nhu cầu lao động cho các DN, Sở LĐTB&XH đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm thay đổi cách thức tổ chức phiên giao dịch việc làm từ hình thức trực tiếp sang online, trực tuyến để vừa đảm bảo công tác phòng dịch, vừa giúp các DN tuyển được lao động phù hợp, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong và sau dịch COVID-19.

 Qua khảo sát, đa phần các DN sản xuất vẫn đang hoạt động bình thường, nhưng một số DN trong lĩnh vực may mặc thời gian này bắt đầu giảm công suất đối với loại mặt hàng có nguồn nguyên liệu đầu vào khó nhập. Vì thế, tại một vài khu, bộ phận sản xuất, một số DN may mặc áp dụng giảm giờ làm, cho nghỉ thêm ngày thứ 7 kể từ đầu tháng 3.

 Tại Công ty TNHH chế xuất Billion Max Việt Nam, sau một thời gian khó khăn về đầu vào, ngày 2/3, công ty đã nhập được nguồn nguyên liệu. Về đầu ra, nhà máy vẫn đang xuất đi các đơn hàng thuận lợi. Theo ông Bùi Hữu Long, công ty vẫn luôn có nhu cầu tuyển lao động, nên sau dịch sẽ tiếp tục tuyển thêm để tăng sản lượng sản xuất. Trong thời điểm này, để đảm bảo sức khỏe cũng như tâm lý làm việc cho người lao động, đơn vị vẫn duy trì trả lương ổn định, đồng thời tiến hành kiểm tra thân nhiệt, phát khẩu trang phòng dịch COVID-19 hằng ngày cho nhân viên, lao động.

Giám đốc Sở LĐTB&XH - ông Đặng Hữu Phúc thông tin, sở đang tiếp tục thu thập báo cáo từ các DN trên địa bàn tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng lao động, tiền lương, tuyển dụng lao động...; qua đó nhằm rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn về tác động của dịch COVID-19 đến hoạt động của DN.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến khó lường, nguy cơ lây lan cao, Sở LĐTB&XH chủ động làm việc với các DN, đơn vị tạm dừng tiếp nhận lao động là người nước ngoài đến từ các vùng có dịch quay trở lại làm việc. Hằng ngày, sở nắm thông tin lao động người nước ngoài đến, đi và kịp thời cung cấp danh sách lao động người nước ngoài đến các cơ quan liên quan để thực hiện các biện pháp theo dõi, cách ly.

Để đảm bảo phòng chống, ngăn ngừa dịch lây lan, Sở LĐTB&XH chỉ cấp giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài mới đến sau khi người đó đã được theo dõi, kiểm tra và đảm bảo về sức khỏe theo quy định.

Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Xây dựng môi trường lao động an toàn

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong lao động, sản xuất được doanh nghiệp (DN), các cấp công đoàn chủ động thực hiện nhằm hạn chế tối đa mọi rủi ro gây ra.

Xây dựng môi trường lao động an toàn
Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
Thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã giúp nhiều hội viên, nông dân (HVND) Phong Sơn (Phong Điền) có điều kiện thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thoát nghèo, ổn định cuộc sống
Kích thích làm nông nghiệp công nghệ cao

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang là xu hướng phát triển của nền nông nghiệp nói chung và ngành nông nghiệp tỉnh nói riêng. Tuy nhiên, với chi phí đầu vào đắt đỏ và đầu ra vẫn còn chưa phổ dụng thì cần có chính sách kích cầu cho doanh nghiệp, cá nhân tham gia.

Kích thích làm nông nghiệp công nghệ cao

TIN MỚI

Return to top