ClockThứ Tư, 15/12/2021 06:26
Công ty CP Xi măng Đồng Lâm:

Ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động

TTH - Do ảnh hưởng dịch COVID-19, tình hình xuất khẩu khó khăn, Công ty CP Xi măng Đồng Lâm (Công ty Đồng Lâm) tập trung phục vụ các khách hàng cố định đã có quá trình hợp tác lâu dài, ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Vừa phòng dịch, vừa sản xuất hiệu quảĐồng Lâm hỗ trợ “mở đường” xây dựng nông thôn mớiChiến dịch bảo vệ môi trường ở Xi măng Đồng Lâm

Đồng Lâm ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động

Nằm trong xu thế khó khăn chung, kể từ năm 2019 đến nay, hầu hết các doanh nghiệp (DN) bắt buộc phải hoạt động ngoài hoạch định. Riêng với thị trường xuất, nhập khẩu xi măng clinker, bên bán, bên mua và nhà vận tải đều gặp phải những “cú sốc” ngoài sức chịu đựng thông thường.

Ông Trần Chấn Lễ, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Đồng Lâm cho biết, trong năm 2020 và 2021, nhu cầu tiêu thụ xi măng toàn cầu có tốc độ tăng trưởng âm theo báo cáo của Cemnet GCR14 (thị trường toàn cầu lần thứ 14). Vì vậy, kết quả kinh doanh xuất khẩu của ngành xi măng Việt Nam tăng trưởng là nằm ngoài mong đợi.

Trong kế hoạch năm 2021, chúng tôi đã chủ động cắt giảm 50% sản lượng xuất khẩu, tương đương chỉ giao hàng mỗi quý một chuyến tàu. Tuy nhiên, để duy trì hoạt động, đảm bảo việc làm cho người lao động bắt buộc mọi DN phải thích ứng trong đó có Công ty Đồng Lâm.

Theo thống kê của Hiệp hội Xi măng Việt Nam (VNCA), lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng lượng xi măng và clinker xuất khẩu tăng khoảng 121% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng xuất khẩu toàn ngành có tăng trưởng nhưng “rung lắc” rất dữ dội, biên độ dao động giá đến 25 – 30%, nhu cầu mua hàng lúc có lúc không. Riêng Công ty Đồng Lâm đã tạo dựng uy tín về chất lượng sản phẩm, được khách hàng truyền thống đánh giá cao, sẵn sàng ký hợp đồng bao tiêu dài hạn với điều kiện thương mại tốt hơn nhiều so với mức bình quân của thị trường.

Mọi năm, xuất khẩu clinker là một trong những kênh bán hàng chính của Công ty Đồng Lâm, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng bán ra. Trung bình mỗi tháng, có 1 tàu trọng tải từ 30.000 – 40.000 tấn clinker Đồng Lâm xuất cảng đưa hàng đến các thị trường ngoài nước.

Ông Trần Hoàng Bảo, Giám đốc Bộ phận Kinh doanh xi măng xuất khẩu và Clinker cho biết, để đưa được sản phẩm của mình đến với các thị trường khó như Đài Loan, sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe theo hệ thống tiêu chuẩn ASTM (American Society for Testing and Materials) của Mỹ.

Tuy nhiên, giai đoạn từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hoạt động vận chuyển và bốc xếp clinker trong xuất khẩu chịu ảnh hưởng rất nặng, nhiều đơn hàng phải tạm dừng do đường biển từ các cảng xuất khẩu bị hạn chế để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh. Trong bối cảnh đó, Công ty Đồng Lâm vẫn nỗ lực hết mình, sắp xếp lại kế hoạch xuất khẩu, đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ hàng, giao hàng kịp thời, nhanh chóng nhất sau khi phục hồi. Bằng các biện pháp đó, Đồng Lâm đến hiện tại vẫn duy trì tốt hoạt động sản xuất, đảm bảo cả về mặt an toàn lao động lẫn đời sống cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên công ty. Ngoài ra, công ty cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất, từ tiết giảm chi phí sản xuất đến sắp xếp bộ máy tinh gọn hiệu quả với việc cải tiến, cải tạo, áp dụng khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất nhằm tiết giảm tiêu hao năng lượng, đầu tư thiết bị hiện đại thân thiện với môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Theo ông Trần Chấn Lễ, xét theo góc độ sản lượng giao dịch toàn cầu, xi măng xếp ở vị trí thứ hai chỉ sau sản lượng tiêu thụ nước sạch. Xi măng là thiết yếu cho các công trình xây dựng. Với đặc thù là hàng hóa cồng kềnh, khối lượng lớn nên việc vận chuyển xuất khẩu phải đòi hỏi hệ thống logistic quy mô lớn và hiệu suất cao. Công tác giao nhận clinker xi măng và các sản phẩm công nghiệp tại địa bàn miền Trung thực sự chưa thỏa mãn nhu cầu của các hãng tàu và khách hàng quốc tế. Các cấp chức năng và các bên liên quan đang nỗ lực cải thiện, cam kết đầu tư đúng lộ trình để hệ thống ngày càng tốt hơn.

Thương mại điện tử, thanh toán quốc tế, và giao thông xuyên quốc gia thuận lợi đã thúc đẩy hoạt động ngoại thương bùng nổ trong hai thập kỷ qua. Riêng các hạn chế trong di chuyển ngắn hạn tại các thị trường mục tiêu đã ảnh hưởng nhiều đến công tác khảo sát khách hàng tiềm năng.

Các thị trường tiêu thụ chủ lực đã dựng lên hàng loạt hàng rào bảo vệ thuế quan, tiêu chuẩn kỹ thuật và thương mại ngày càng khắc khe. Vì vậy, Công ty Đồng Lâm hiện tại tập trung phục vụ các khách hàng đã có quá trình hợp tác lâu dài, uy tín thương mại đã được chứng minh qua thời gian.

Cũng theo ông Lễ, trước mắt đã thấy được tín hiệu phục hồi của nền kinh tế qua chỉ số quản lý thu mua, vốn FDI và một xã hội bình thường mới. Chỉ số quản lý thu mua ngành sản xuất của Việt Nam đạt 52,1 điểm trong tháng 10, tăng trở lại từ mức 40,2 điểm trong tháng 9/2021. Do vậy, các đơn đặt hàng mua xi măng Đồng Lâm cũng đã hồi phục ở gần mức tuyệt đối 100%.

“Công ty Đồng Lâm hiểu rõ thị trường nội địa và tiềm năng của thị trường miền Trung. Chúng tôi đã lựa chọn đầu tư và cam kết hỗ trợ cộng đồng địa phương phát triển. Đồng Lâm hướng đến kinh doanh giải pháp sử dụng xi măng hiệu quả và đáp ứng tối đa nhu cầu may đo của từng phân khúc khách hàng”, ông Lễ cho biết thêm.

Bài, ảnh: Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hướng về đoàn viên, người lao động

Tháng 5 - Tháng Công nhân luôn là đợt cao điểm chăm lo cho công nhân lao động. Năm nay, với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", ngay từ thời điểm cuối tháng 4, nhiều hoạt động chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần đã được các cấp công đoàn đồng loạt thực hiện.

Hướng về đoàn viên, người lao động
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỔ XÔ RÚT BẢO HIỂM MỘT LẦN VÌ DỰ ÁN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI SỬA ĐỔI:
Cần truyền thông sâu rộng

Thông tin từ Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi liên quan đến 2 phương án rút BHXH một lần thời gian qua khiến nhiều người lao động (NLĐ) hoang mang và đổ xô nghỉ việc để rút BHXH một lần, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Cần truyền thông sâu rộng

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top