ClockThứ Tư, 13/01/2021 14:34

Phát triển kinh tế biển

TTH - Ổn định khai thác biển, phát triển du lịch, đặc biệt là hạ tầng dịch vụ - du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Vang lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát triển kinh tế biển, đầm phá gắn với phát triển du lịchĐẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đầm phá gắn với phát triển du lịch

Diện mạo vùng biển Phú Vang khởi sắc. Ảnh: Nguyễn Phong

“Giữ vững” khai thác biển

Theo ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, kinh tế biển và đầm phá là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Tuy nhiên, khai thác biển hiện gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn lợi thủy, hải sản ngày càng giảm.

Theo đánh giá của Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn), nguồn lợi cá nổi giảm 10%, cá tầng đáy giảm đến hơn 40%. Hạn ngạch tàu đánh bắt xa bờ phân bổ cho địa bàn đã “cán đích”, không thể phát triển thêm. Lao động biển thiếu. Những khó khăn này khiến sản lượng khai thác biển có nguy cơ giảm.

Huyện ủy Phú Vang đã đưa ra nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp và chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai đến người dân nỗ lực thực hiện. Chính quyền địa phương các cấp, thông qua các nghiệp đoàn, các chi hội nghề cá, tổ hợp tác vận động, khuyến khích ngư dân đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại, chuyển đổi, bổ sung nghề nghiệp để duy trì sản lượng, nâng cao giá trị sản phẩm (sản phẩm có giá trị xuất khẩu).

Nhiều ngư dân cải tiến chiều dài, chiều rộng lưới; đầu tư hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng đầu tư máy dò ngang, dò chụp để phát hiện sớm đàn cá. Đồng thời, phần lớn ngư dân trên địa bàn huyện trước đây chỉ làm nghề truyền thống (lưới vây, lưới cản), nay bổ sung thêm nghề khác, chủ động trong khai thác. Trong đó, tập trung chuyển đổi hoặc bổ sung thêm nghề lưới rê đánh bắt các loại cá có giá trị cao, xuất khẩu như cá lạc, cá chim, thu..., hoặc rê mực khơi đánh bắt quanh năm.

Với truyền thống chịu thương, chịu khó, yêu biển, yêu nghề, ngư dân Phú Vang hưởng ứng vận động, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để bám biển, bám nghề. Đội tàu đánh bắt, dịch vụ xa bờ (hàng trăm tàu xa bờ có chiều dài 15 mét trở lên, có công suất đến 1.000CV) thường xuyên bám biển, vươn khơi. Thị trấn Thuận An, các xã Phú Thuận, Vinh Thanh là những địa phương có nhiều đổi thay mạnh mẽ trong quá trình thực hiện các chủ trương nêu trên, đảm bảo sản xuất quy mô, giữ vững sản lượng khai thác, nâng cao các sản phẩm giá trị, đóng góp tích cực để Phú Vang năm 2020 đạt 100,34% sản lượng đánh bắt so với kế hoạch đề ra.

“Ngư dân Phú Vang sống nhờ biển, phần lớn “cha truyền con nối”. Rất nhiều ngư dân có cuộc sống khấm khá, đi lên, làm giàu từ biển. Gia đình tôi cũng bắt đầu từ chiếc thuyền chèo, quá trình nỗ lực bám biển, tích lũy, nay đã làm chủ chiếc tàu công suất 750 CV”- ngư dân Nguyễn Bằng (xã Vinh Thanh) phấn khởi.

Phát triển hạ tầng dịch vụ - du lịch

“Phát triển kinh tế biển trong giai đoạn hiện nay phải tập trung đầu tư cho hạ tầng du lịch - dịch vụ. Trước mắt, phải quy hoạch, sắp xếp lại, đầu tư, chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng các bãi tắm từ Thuận An đến Vinh An. Trước đây chỉ có 1 đường nhỏ ra bãi tắm biển Phú Diên, nay mới đầu tư thêm, có 2 đường rộng rãi, có dải phân cách ở giữa, khang trang. Những bãi tắm biển khác cũng đã được phân bổ nguồn lực, đang bắt đầu mở rộng đường, mở bãi giữ xe…, đầu tư nâng cấp hạ tầng, để thúc đẩy dịch vụ du lịch biển”, ông Nguyễn Văn Chính cho biết.

Nhiều dự án (DA) lớn đã được xúc tiến triển khai đầu tư tại những xã vùng biển trên địa bàn huyện, như: DA Khu nghỉ dưỡng cao cấp xã Vinh Thanh và Vinh Xuân của Công ty CP Tập đoàn BRG với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng; DA Hue Amusement & Beach Park có tổng vốn đầu tư 1.060 tỷ đồng, quy mô đầu tư 1.000 phòng khách sạn tiêu chuẩn từ 4 - 5 sao, 93 biệt thự cao cấp và các tổ hợp dịch vụ khác trên diện tích 49,5 ha tại địa bàn 2 xã Vinh An và Vinh Thanh.

Để thực hiện rốt ráo việc phát triển hạ tầng dịch vụ du lịch biển, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, các nghị quyết chuyên đề và chương trình hành động của huyện nhấn mạnh, tập trung chỉ đạo, trong đó tạo môi trường đầu tư thông thoáng để khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đến đầu tư phát triển các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch biển nói chung, các DA khu nghỉ dưỡng cao cấp Thuận An, khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn (Phú Thuận), khu du lịch biển Phú Diên (nói riêng), được thực hiện thuận lợi, nhanh chóng.

Ông Nguyễn Văn Chính cho hay, đã có nhà đầu tư đến đầu tư khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn. Hiện, đang làm công tác kiểm kê, thỏa thuận với dân, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Nằm trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, việc xây dựng các làng nghề, cụm công nghiệp để bổ trợ cho dịch vụ sau khi đánh bắt thủy, hải sản được quan tâm. Theo đó, Phú Vang đang triển khai xây dựng cụm công nghiệp tại Phú Diên, trong tương lai không xa là “thủ phủ” chế biến thủy sản, các loại mắm, ruốc, sửa chữa đóng mới tàu thuyền...

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển thị trường cho sản phẩm truyền thống

Trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy phát triển sản phẩm truyền thống địa phương thuộc đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) Thừa Thiên Huế vừa tổ chức cho các doanh nghiệp (DN) phát triển thị trường tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Phát triển thị trường cho sản phẩm truyền thống
Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển

Với nhiều hoạt động, giải pháp thiết thực, hoạt động đối ngoại của Thừa Thiên Huế góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh địa phương, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế, hình ảnh Cố đô Huế trên trường quốc tế.

Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển
Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững

Các dự án (DA) nâng cấp hậu cần nghề cá, chỉnh trị cửa biển đã và đang triển khai góp phần quan trọng vào giảm thiểu bồi lắng, xâm thực cửa biển, đảm bảo giao thông đường thủy, nâng cao hiệu suất khai thác của cảng cá và khu neo đậu, tránh trú bão ở các địa phương.

Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững
Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top