ClockThứ Hai, 05/08/2024 12:27

Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Tăng thuế là biện pháp hữu hiệu

TTH - Thuế và giá là giải pháp có chi phí thấp, nhưng hiệu quả cao trong giảm tiêu thụ thuốc lá so với các giải pháp phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) khác và là giải pháp dự phòng hữu hiệu được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế giới khuyến cáo các nước áp dụng. Song Việt Nam lại thuộc nhóm các nước có mức thuế và giá thuốc lá thấp nhất thế giới, thấp hơn so với mặt bằng chung của các nước trong khu vực.

Hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc láPhòng ngừa, bảo vệ thanh thiếu niên khỏi chất gây nghiệnNhận thức của cộng đồng chưa cao

Tăng thuế thuốc lá nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc và giảm thâm hụt ngân sách quốc gia 

Thuế thuốc lá ở Việt Nam còn thấp

Theo một số nghiên cứu của WHO năm 2020, tỷ lệ thuế trên giá bán lẻ thuốc lá của Việt Nam ở mức 38,8%. Đây là mức thuế dưới trung bình so với các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình (59% giá bán lẻ) và bằng một nửa so với khuyến cáo của WHO (75% giá bán lẻ). Hiện nay, thuế thuốc lá Việt Nam nằm trong số thấp nhất trong các nước ASEAN (thấp thứ 3, sau Lào và Campuchia).

Ở Việt Nam, giá thuốc lá, thuốc lào thấp là nguyên nhân dẫn đến mức độ hút thuốc cao ở nam giới. Ngoài ra, thu nhập theo đầu người đã tăng lên đáng kể trong khi đó thì giá thực của các sản phẩm thuốc lá (sau khi điều chỉnh theo mức lạm phát) đã giảm nhẹ, càng làm cho thuốc lá trở nên dễ mua. Tại thị trường thuốc lá Việt Nam, có khoảng hơn 40 nhãn hiệu thuốc lá trong nước có giá chỉ từ 7.000-10.000 đồng/bao, đơn cử như: Thăng Long, Sài Gòn, Bastos vàng, Heirose đỏ…

Trong hội thảo Cung cấp bằng chứng về tác hại của thuốc lá và các giải pháp giảm tác hại đặc biệt là chính sách thuế, diễn ra tại Đà Nẵng ngày 24/7 vừa qua, ThS. BS. Nguyễn Tuấn Lâm, Chuyên gia của Tổ chức WHO tại Việt Nam cho biết: “Trong những năm gần đây, Việt Nam đã thực hiện điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với mặt hàng thuốc lá, nhưng tác động của mức tăng thuế đối với giá thuốc lá và tỷ lệ sử dụng thuốc lá là không đáng kể. Do vậy không đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ hút thuốc”.

Tăng thuế, tăng hiệu quả

Cách hiệu quả nhất để giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá là tăng giá thuốc lá thông qua tăng thuế. Theo WHO, khi giá thuốc lá tăng trung bình 10% sẽ làm giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá khoảng 4% tại các nước có thu nhập cao và 5% tại các nước có thu nhập trung bình và thấp. Biện pháp tăng thuế đặc biệt có hiệu quả đối với nhóm thanh, thiếu niên, ước tính khi giá thuốc lá tăng khoảng 10% thì sẽ giảm sử dụng thuốc lá khoảng 10% hoặc nhiều hơn ở nhóm người trẻ tuổi.

Theo ThS. Nguyễn Hạnh Nguyên, đại diện HealthBride Việt Nam, việc tăng thuế đối với thuốc lá góp phần ngăn ngừa tử vong sớm do hút thuốc và giảm tình trạng bần cùng hóa do chi phí y tế liên quan đến thuốc lá. Người dân Việt Nam sẽ được hưởng lợi thêm từ việc giảm hút thuốc lá thụ động, tăng năng suất của người lao động, cải thiện chất lượng cuộc sống của người hút thuốc và gia đình họ; đồng thời, có thêm nguồn thu thuế để đầu tư vào các chương trình xã hội và y tế cùng nhiều tác động tích cực khác của việc tăng thuế đối với thuốc lá.

Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về PCTHTL đến năm 2030 đã đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 36%, và giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1% vào năm 2030.

Để đạt được mục tiêu này, WHO khuyến cáo cần thay đổi chính sách thuế thuốc lá theo hướng: Bổ sung thuế tuyệt đối (để chuyển sang hệ thống thuế hỗn hợp) với mức đủ lớn và tăng thuế theo một lộ trình đều đặn để giá thuốc lá theo kịp mức tăng thu nhập và dần hướng tới mức thuế tối ưu là chiếm 75% giá bán lẻ để góp phần đạt mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá.

Phương án khuyến nghị này của WHO (đạt mức thuế tuyệt đối 15.000 đồng/bao thuốc và giữ nguyên mức thuế tỷ lệ 75% vào năm 2030) sẽ dẫn đến tỷ lệ hút thuốc giảm tương đối 13%. Tỷ lệ hút thuốc lá ở nam và nữ sẽ giảm xuống dưới 36% và 1.0% tương ứng vào năm 2030, qua đó sẽ đạt được các mục tiêu Chiến lược quốc gia về PCTHTL Việt Nam. Phương án này, sẽ làm giảm đáng kể tổng số người hút thuốc, ước tính giảm khoảng 696.000 người vào năm 2030. Các mức này cũng sẽ làm tăng doanh thu thuế (đã điều chỉnh theo lạm phát) hàng năm lên 169%, tương ứng với việc thu thêm 29,3 nghìn tỷ đồng mỗi năm thuế từ thuốc lá so với năm 2020.

Bài, ảnh: Anh Thư
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vì “Thành phố Huế không khói thuốc lá”

Với mục tiêu xây dựng môi trường không khói thuốc trên địa bàn thành phố, UBND TP. Huế đã và đang triển khai nhiều giải pháp, hoạt động nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) trên địa bàn.

Vì “Thành phố Huế không khói thuốc lá”
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trong học sinh, sinh viên

Sáng 9/9, tại các trường: THPT Phú Bài (TX. Hương Thủy) và THCS Hà Thế Hạnh (TX. Hương Trà), Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và thuốc lá trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trong học sinh, sinh viên
Đội Cựu quân nhân phòng, chống tội phạm: Mô hình tích cực

Được thành lập từ đầu năm 2023, đến nay, mô hình “Đội Cựu quân nhân phòng, chống tội phạm” của phường Gia Hội (TP. Huế) đem lại nhiều kết quả tích cực trong phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Đội Cựu quân nhân phòng, chống tội phạm Mô hình tích cực
Nâng cao nhận thức phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ Đoàn

Nhằm nâng cao kiến thức và năng lực truyền thông cho Đoàn Thanh niên trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, từng bước ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm và đại dịch HIV/AIDS trong lứa tuổi thanh thiếu niên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức nhiều lớp tập huấn kiến thức cơ bản và kỹ năng truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ đoàn chủ chốt.

Nâng cao nhận thức phòng, chống HIV AIDS cho cán bộ Đoàn
Return to top