ClockThứ Tư, 09/06/2021 14:41

Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết điều chỉnh mở rộng TP. Huế

TTH.VN - Nội dung này được Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Huế Trần Hùng Nam nhấn mạnh tại buổi làm việc với các cơ quan thông tấn báo chí, Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh sáng 9/6.

Ưu tiên nào cho hướng mở rộng thành phố Huế?Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua đề án mở rộng TP. HuếĐề án mở rộng TP. Huế: Chú trọng các tiêu chí của đô thị hạt nhân

Một góc đô thị Huế

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Huế Trần Hùng Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh mở rộng TP. Huế, mở ra cơ hội cho Huế cũng như tạo tiền đề để xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế thành Thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, trong đó TP. Huế là hạt nhân, đô thị trung tâm. Tuy nhiên, việc sáp nhập thêm 13 xã, phường tại các địa phương vào TP. Huế là thách thức không nhỏ cho thành phố khi diện tích tự nhiên tăng 3,76 lần, dân số tăng 1,8 lần..., trong khi điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện và đội ngũ cán bộ quản lý chưa được bổ sung. Cần làm gì để đảm bảo quyền lợi cho người dân tại các xã, phường mới khi trở thành công dân chính thức của TP. Huế là một trong những vấn đề luôn được Thành uỷ, UBND TP. Huế đặt ra và mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp tuyên truyền.

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã đề xuất các chuyên trang, chuyên mục, giao lưu trực tuyến… trên Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT) cũng như tuyên truyền trên các kênh, mạng xã hội về Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết điều chỉnh mở rộng TP. Huế.

Trước mắt, sẽ tập trung tuyên truyền cho sự kiện “Chào Huế” vào ngày 1/7/2021, sau đó sẽ xây dựng các chuyên đề, chuyên mục dài hơi với mục đích tuyên tuyền cho người dân nắm bắt các thông tin cần thiết về 2 Nghị quyết nói trên, trong đó đặc biệt chú trọng đến quyền lợi cho người dân tại 13 phường, xã mới sáp nhập vào TP. Huế nhằm tạo sự hài hoà, gắn kết giữa người dân TP. Huế trước và sau khi mở rộng.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Huế Trần Hùng Nam mong muốn trong thời gian tới, trên các kênh tuyên truyền của Báo Thừa Thiên Huế, Đài TRT cũng như các kênh tuyên truyền do Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh phụ trách thường xuyên xuất hiện các thông tin, hình ảnh về phát triển đô thị Huế, công tác chỉnh trang đô thị, văn hoá và con người Huế..., nhất là những thông tin liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân tại 13 xã, phường khi sáp nhập vào TP. Huế.

Tin, ảnh: Thanh Hương

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng

Ngày 20/4, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh, Xã đoàn Hương Thọ (TP. Huế) và Trường tiểu học Hương Thọ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cho đoàn viên thanh niên các đơn vị và chiến sĩ mới.

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng
Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, hết lòng hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An là điểm sáng, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tuyên truyền ngư dân đồng lòng trong phòng, chống hoạt động giã cào trái phép.

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền
Triển khai luật, nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương

Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua 9 luật và 11 nghị quyết, quy định những nội dung rất quan trọng. Để gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả thì việc đưa luật vào cuộc sống đóng vai trò quan trọng. Xung quanh vấn đề này, Báo Thừa Thiên Huế có cuộc trao đổi với Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Sửu.

Triển khai luật, nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương
Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp: Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Với chức năng là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) hai cấp của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; qua đó, góp phần giúp người dân hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Return to top