ClockThứ Hai, 20/07/2020 18:21

Dự án trang trại tổng hợp khai thác đất ngoài phạm vi cấp phép

TTH.VN - Theo biên bản kiểm tra hiện trường của UBND huyện Phong Điền cho thấy, hồ số 2 thuộc Dự án xây dựng trang trại tổng hợp vườn - ao - chuồng - rừng có diện tích đào, cải tạo đất khoảng 0,16 ha nằm ngoài diện tích cấp giấy phép khai thác.

Trang trại tổng hợp tại thôn Hòa Xuân: Hiệu quả thấp, ảnh hưởng xấu đến môi trườngGiám sát chặt khai thác khoáng sản ở Phong Xuân“Bánh vẽ” trang trại: Chiêu bài khai thác đất

Quá trình cải tạo trang trại, tận thu khoáng sản tại hồ số 2, chủ đầu tư đã khai thác ngoài phạm vi được cấp phép

Ngày 20/7, UBND tỉnh cho biết đã có thông tin về tình hình thực hiện tận thu đất, hiệu quả của Dự án xây dựng trang trại tổng hợp vườn - ao - chuồng - rừng tại thôn Hòa Xuân (Phong Xuân, Phong Điền) của bà Mai Thị Trinh (Quảng Phú, Quảng Điền).

Theo UBND tỉnh, phương án xây dựng trang trại tổng hợp tại thôn Hòa Xuân của bà Mai Thị Trinh đã được UBND huyện Phong Điền phê duyệt tại Quyết định số 5249/QĐ-UBND ngày 19/10/2018. Quyết định phê duyệt phương án xây dựng trạng trại của UBND huyện Phong Điền, và việc cấp giấy CNQSD đất là đúng thẩm quyền.

Trên cơ sở phương án xây dựng trang trại được duyệt, và đề xuất vận chuyển đất dôi dư ra khỏi trang trại, bà Mai Thị Trinh được UBND tỉnh cấp phép khai thác, vận chuyển đất ra khỏi khu vực tại Giấy phép số 29/GP-UBND ngày 21/4/2019 với tổng diện tích 2 hồ cần đào, cải tạo 1,73ha, độ sâu đào trung bình 2,2m tính từ bề mặt địa hình.

Tổng khối lượng đất đào, khai thác 34.402,0m3 (trong đó, đất sét làm gạch ngói 15.480m3, đất làm vật liệu san lấp 18.922m3), thời hạn khai thác, vận chuyển đến hết ngày 19/10/2019.

Theo cơ quan chức năng, sản lượng khai thác khoáng sản theo thực tế và vận chuyển đến nay là 21.888,3m3. Đã nộp ngân sách nhà nước 340.265.386 đồng. Trữ lượng đất còn lại là 12.513,7m3 nhưng giấy phép đã hết hạn ngày 19/10/2019, bà Mai Thị Trinh đã dừng việc khai thác.

Qua kiểm tra, khối lượng khoáng sản khai thác, tiêu thụ không vượt khối lượng đã được cấp phép. Tuy nhiên, theo biên bản kiểm tra ngày 17/6/2020 của UBND huyện Phong Điền cho thấy hồ số 2 có diện tích đào, cải tạo đất khoảng 0,16 ha nằm ngoài diện tích cấp giấy phép khai thác. Dự án thực hiện chưa hoàn thành, gây mất cảnh quan tại khu vực.

Dự án triển khai không hiệu quả, chủ đầu tư tự nguyện trả lại dự án, các ao hồ nham nhở thành nơi chăn vịt của người dân

Hiện nay bà Mai Thị Trinh nhận thấy dự án triển khai không hiệu quả, tự nguyện trả lại dự án và cải tạo lại hiện trạng sử dụng đất.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở TN&MT, UBND huyện Phong Điền tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rà soát quá trình đầu tư xây dựng trang trại của  hộ gia đình trên để có giải pháp xử lý theo quy định.

Trước đó, Báo Thừa Thiên Huế online đã có bài phản ánh, dự án xây dựng trang trại tổng hợp tại thôn Hòa Xuân sau thời gian triển khai “chưa nên hình hài” nhưng có một khối lượng lớn tài nguyên đã được lấy đi, khai thác vượt quá phạm vi cho phép.

UNBD huyện Phong Điền đã phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trang trại tổng hợp vườn - ao - chuồng rừng gần 3ha. Để thực hiện cải tạo trang trại, phần đất dôi dư chủ dự án đã xin phép cơ quan chức năng chuyển ra khỏi vùng khai thác.

Tuy nhiên, quá trình khai thác, vận chuyển đất từ tháng 4/2019 đến 10/2019 của chủ đầu tư trang trại tại khu vực thôn Hòa Xuân không chỉ gây bụi, ô nhiễm môi trường, hư hỏng nặng tuyến đường liên thôn mà còn nhiều điểm trong khu vực cho phép thực hiện dự án chủ đầu tư đã khai thác vượt quá phạm vi cho phép.

Hiệu quả cải tạo đất, xây dựng trang trại cũng không được phát huy như mục đích ban đầu của dự án.

Tin, ảnh: Hà Nguyên

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

TIN MỚI

Return to top