ClockThứ Ba, 12/05/2020 14:25

Hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn: Lo ngại chất lượng nền móng

TTH - 5/9 khu tái định cư (TĐC) dự án (DA) cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã hoàn thành; đến hết tháng 5/2020 sẽ bàn giao tiếp 1 khu TĐC và tháng 6 sẽ bàn giao 3 khu TĐC còn lại.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Giao mặt bằng “sạch” trong tháng 6Tháng 6/2020 sẽ bàn giao mặt bằng “sạch” cho dự án cao tốc Cam Lộ-La SơnBan giao mặt bằng “sạch” dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn vào cuối tháng 6 năm 2020

Phần mái taluy trồng cỏ của khu TĐC Phong Sơn bị sạt trượt, đang chờ khắc phục

Sạt trượt taluy

Theo UBND thị xã Hương Thủy (chủ đầu tư), khu TĐC Thủy Bằng phục vụ TĐC các  hộ  dân  bị  ảnh  hưởng  (bao  gồm  17  hộ chính  và  5  hộ  phụ) do Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Thiên Phát Thịnh đảm nhận thi công thời gian là 150 ngày. Dự kiến, đến ngày 15/5 sẽ hoàn thành được phần san nền, cắm mốc phân lô để tổ chức bốc thăm bố trí TĐC cho các hộ dân.

Theo tìm hiểu của PV, quá trình thi công đã xảy ra tình trạng vật liệu san nền bị lẫn rễ cây, đá hộc, đá tảng. Điều này gây lo ngại về chất lượng nền móng khi người dân làm nhà sau này.

Khu TĐC Phú Sơn có quy mô 1,3 ha, phục vụ TĐC các  hộ  dân  bị  ảnh  hưởng  (13 hộ chính và 8 hộ phụ). Công tác đền bù đất, tài sản trên đất tại khu TĐC này và giải phóng mặt bằng (GPMB) cao tốc đi qua địa bàn đã cơ bản xong. Chỉ còn 3 hộ dân tại địa phương chưa đạt thỏa thuận được giá đất đền bù nên chưa bàn giao mặt bằng. Vướng mắc lớn nhất tại khu TĐC Phú Sơn là việc đắp đất nền K85 với chiều cao 3,1m đã xảy ra hiện tượng sạt trượt taluy trong những ngày mưa vừa qua.

Trên chiều dài khoảng 50m cả hai mặt nền của khu TĐC khu vực taluy nhiều điểm bị sạt, trượt. Khi gặp trời mưa lớn, nước từ phần nền mới đắp đã chảy xuống và cuốn theo một khối lượng nhỏ đất đá xuống chân taluy. Việc xuất hiện sạt trượt ngay thời điểm khu TĐC đang triển khai xây dựng, san lấp lu đầm đất nền gây nguy cơ ảnh hưởng chất lượng công trình về sau.

Khu TĐC Phong Sơn (Phong Điền), do Công ty TNHH Tập đoàn 568 đảm nhiệm thi công cũng xuất hiện tình trạng sạt trượt khi gặp mưa. Ông Hoàng Ngọc Tuệ, Phụ trách kỹ thuật Ban Quản lý khu TĐC Phong Điền cho rằng, diện tích san nền tại khu TĐC Phong Sơn khoảng 1,1 ha với chiều cao nền 2,5m đắp đất nền K90. Khu vực mái taluy, chủ đầu tư cho tiến hành trồng cỏ để giữ mái đất. Quá trình thi công vẫn chưa nghiệm thu, thời gian qua, gặp mưa lớn nên đã xảy ra hiện tượng sạt trượt bề mặt.

Phần mái taluy khu TĐC Phú Sơn bị sạt trượt sau mưa

Điều chỉnh thiết kế

Ông Huỳnh Thái, Phó Giám đốc Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng thị xã Hương Thủy thông tin, do yêu cầu đảm bảo tiến độ thi công công trình khu TĐC Thủy Bằng, nhà thầu đã tổ chức thi công 3 ca. Do đó một vài xe có một vài gốc cây và đá hộc lẫn trong đất cấp phối, ban quản lý DA đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu nhà thầu tư vấn giám sát tăng cường công tác giám sát, không để tình trạng này tiếp tục xảy ra.

Đối với gốc cây, đá hiện tại, yêu cầu đơn vị thi công khi tiến hành san ủi tạo mặt bằng phải nhặt và ủi dồn các gốc cây ra phía ngoài biên công trình để bốc đổ đi. Tuy nhiên, hiện tại công trình đang tập trung phần san nền để cắm mốc phân lô nên còn một số đất và đá tảng đã ủi ra khỏi phạm vi đất phân lô nhưng chưa tiến hành bóc đi. Sau khi phần nền phân lô cơ bản hoàn thành sẽ bóc và đổ đi.

Theo ông Thái, so với tiến độ hợp đồng đã ký kết, nhà thầu không bị chậm tiến độ. Tuy nhiên, để đảm bảo yêu cầu bàn giao mặt bằng sớm để tổ chức bốc thăm bố trí lô cho các hộ TĐC, ban quản lý DA đã yêu cầu đơn vị thi công tập trung thi công phần san nền, cắm mốc phân lô trước để bố trí cho các hộ TĐC; cắm bản vẽ phân lô tại công trình để người dân thuận lợi theo dõi; bố trí nhiều tổ, đội để thi công nhiều công đoạn, hạng mục công trình. Đề nghị hội đồng đền bù khẩn trương di dời nhà cửa, lều quán tạm, hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông) ra khỏi phạm vi DA, để nhà thầu có mặt bằng thi công đồng bộ các hạng mục.

Để khắc phục tình trạng sạt trượt tại khu TĐC Phú Sơn, UBND TX. Hương Thủy đang hoàn thiện các thủ tục đề xuất Sở Xây dựng điều chỉnh thiết kế xây lại kè chống sạt trượt với chiều dài hơn 50m từ nguồn vốn dự phòng gia cố công trình.

Ông Hoàng Ngọc Tuệ, Phụ trách kỹ thuật khu Ban quản lý DA khu TĐC Phong Điền thông tin, liên quan đến sạt trượt lái taluy tại khu TĐC Phong Sơn, chủ đầu tư đang yêu cầu đơn vị thi công tích cực khắc phục và không riêng gì hạng mục này mà còn nhiều hạng mục phát sinh sau này nữa sẽ hoàn thiện thủ tục đề xuất Sở Xây dựng điều chỉnh thiết kế. Theo đó, sẽ cho gia cố mặt bằng bê tông (mác 200) mái taluy trên chiều dài 70m với chân khay sâu 1m, rộng 0,5m, mái đổ bê tông dày 15cm và lót vải địa từ nguồn vốn dự phòng gia cố công trình.

“Thiết kế này cho nước chảy tràn và sau khi người dân nhận lô đến ở sẽ trồng cây thêm. Nhà thầu đang thi công phần chân khay và dự kiến trong tuần sau sẽ hoàn thành phần mái taluy”, ông Tuệ khẳng định.

UBND tỉnh yêu cầu đến hết tháng 6/2020, cơ bản bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư. Song song với việc kiểm kê đền bù, tiến độ thi công các khu TĐC được đẩy nhanh nhằm phục vụ người dân bốc thăm nhận lô, xây dựng nhà cửa di dời đến mới ở mới.

Bài, ảnh: Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cùng các đơn vị liên quan đã có buổi khảo sát nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án (DA) mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Hội Nông dân (HND) các cấp đã giải ngân, tổ chức nhiều dự án (DA) sinh kế mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên, nông dân (HVND).

Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top