ClockThứ Tư, 13/06/2018 06:00

Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài

TTH - Theo kế hoạch, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài sẽ được mở rộng, đầu tư các hạng mục nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay... với tổng mức đầu tư 5.560 tỷ đồng.

Bố trí quỹ đất hợp lý để mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Hiện, công tác rà soát quỹ đất, cắm mốc đang được triển khai, làm cơ sở cho việc thực hiện dự án (DA).

Việc nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Bài là cần thiết

Bố trí quỹ đất phù hợp

Theo quy hoạch, quỹ đất phục vụ dự án mở rộng Cảng HKQT Phú Bài thuộc địa bàn 3 phường, xã gồm Phú Bài, Thủy Tân, Thủy Phù. Diện tích đất cần giải phóng mặt bằng là 153,17 ha. Trong đó, phường Phú Bài 24,22 ha (5,39 ha đất quốc phòng và 18,83 ha đất trồng cây lâu năm); xã Thủy Phù 20,79 ha (1,35 ha đất ở, 5,19 đất nuôi trồng thủy sản và còn lại các loại đất khác); xã Thủy Tân 108,16 ha (13,38 ha đất ở, 17,66 ha đất trồng cây lâu năm và còn lại các loại đất khác). Dự kiến, ở xã Thủy Phù có 6 trường hợp phải bố trí tại khu tái định cư tại khu vực 8B; xã Thủy Tân có 290 trường hợp bố trí tại khu quy hoạch dân cư nằm ở trung tâm của xã.

“Sau khi địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành cắm mốc thực địa để quản lý quy hoạch theo quy định, hiện nay việc nâng cấp, mở rộng Cảng HKQT Phú Bài đã triển khai di dời kho xăng dầu, những công việc còn lại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang lập DA, sẽ triển khai trên thực địa thời gian tới”, ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy thông tin.

UBND thị xã Hương Thủy xác định địa phương vừa có trách nhiệm quy hoạch, quản lý đất đai, tiến hành cắm mốc quy hoạch quỹ đất mở rộng Cảng HKQT Phú Bài; đồng thời cũng tính toán, có tầm nhìn xa hơn trong việc mở rộng, phát triển thêm Cảng HKQT Phú Bài trong tương lai. Đối với những diện tích đất quốc phòng nằm trong quy hoạch DA, cần nghiên cứu kỹ để có điều chỉnh hợp lý. Di dân tái định cư là vấn đề hết sức quan trọng, làm sao để những hộ dân được di dời về nơi ở mới phải có cuộc sống ổn định.

Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài sẽ được mở rộng trong năm 2018. Ảnh: Tâm Huệ

Sẽ triển khai trong năm 2018

Ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở GTVT thông tin, Bộ GTVT đã đồng ý với đề xuất của tỉnh về tầm quan trọng và sự cần thiết đầu tư mở rộng Cảng HKQT tế Phú Bài để đáp ứng yêu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay cũng như tương lai. Chính phủ cũng đã có quyết định phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không cho giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; trong đó có sân bay quốc tế Phú Bài.

Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để khởi công các hạng mục công trình của DA trong năm 2018; đồng thời, đề nghị phía tỉnh quan tâm phối hợp để việc triển khai thực hiện các hạng mục công trình của DA hoàn thành đúng tiến độ.

Về lâu dài, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với ACV căn cứ quy hoạch phát triển GTVT hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng HKQT Phú Bài. Yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tham mưu các cơ chế, chính sách chung để Bộ GTVT báo cáo Chính phủ cho phép ACV có thể sử dụng trước nguồn vốn hiện có của doanh nghiệp để đầu tư một số hạng mục công trình của khu bay tại Cảng HKQT Phú Bài.

Sau khi có kết luận của Bộ GTVT, lãnh đạo tỉnh đã có buổi làm việc với các đơn vị về DA mở rộng, nâng cấp Cảng HKQT tế Phú Bài. Cảng vụ Hàng không miền Trung, Cảng HKQT Phú Bài đã thống nhất với UBND thị xã Hương Thủy khẩn trương triển khai việc cắm mốc để làm cơ sở cho việc xây dựng, triển khai DA. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương thị xã Hương Thủy khẩn trương triển khai các phương án, thủ tục cần thiết; rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với quỹ đất quy hoạch mở rộng cảng.

Với thiết kế có công suất 1,5 triệu hành khách/năm như hiện nay, Cảng HKQT Phú Bài đang trong tình trạng quá tải. Về cơ sở hạ tầng, hiện cảng chưa có nhà ga phục vụ khách quốc tế (đang tận dụng xen ghép bố trí cùng nhà ga nội địa).

Đạt 7 triệu lượt hành khách vào năm 2025

Năm 2017, lượng khách thông qua Cảng HKQT Phú Bài đạt 1,75 triệu hành khách; tốc độ tăng trưởng trung bình hành khách giai đoạn 2014-2017 đạt 15%/năm. Dự báo,  mức tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 đạt từ 13-17%, đến năm 2020 lượng hành khách qua cảng sẽ đạt 3 -3,5 triệu và đến năm 2025 sẽ đạt 6,5-7,0 triệu hành khách/năm.

Bài, ảnh: Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch

Bảng xếp hạng các trang giới thiệu du lịch quốc gia công bố trong tháng 3/2024 của Similarweb - nền tảng phân tích về hiệu suất và lưu lượng truy cập website toàn cầu cho biết, trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel của Cục Du lịch quốc gia đã vượt qua website du lịch của Thái Lan và nhiều quốc gia trong khu vực về lượt truy cập.

Đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch
Đầu tư cho học sinh đi thi quốc tế

Để ươm mầm cho học sinh đi thi và đoạt giải quốc tế, Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế xây dựng lộ trình bồi dưỡng bài bản. Đằng sau những tấm huy chương là không ít mồ hôi, công sức của thầy và trò.

Đầu tư cho học sinh đi thi quốc tế
Quảng bá hình ảnh, tiềm năng địa phương tại Hoa Kỳ và Canada

Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada được kỳ vọng sẽ góp phần giới thiệu hình ảnh, tiềm năng của Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng đến với bạn bè quốc tế; đồng thời thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại của các đối tác Mỹ và Canada vào Thừa Thiên Huế.

Quảng bá hình ảnh, tiềm năng địa phương tại Hoa Kỳ và Canada
Return to top