ClockThứ Sáu, 20/09/2019 19:10

Ngắm công trình kè trăm tỷ trước mùa mưa bão

TTH.VN - Cũng với kè biển Hải Dương, kè Quảng Công, Phú Thuận đã và đang thi công khi hoàn thiện ngoài chống sạt lở biển, bảo vệ khu dân cư, công trình còn giúp ổn định đường bờ trên cơ sở đường bờ hiện tại và hình thành hệ thống công trình chống sạt lở bờ biển từ huyện Phong Điền đến Phú Vang.

Kè trăm tỷ “chạy nước rút ”Kè Phú Thuận giai đoạn 2: “Thành trì” chống sạt lởSạt lở bờ biển: Cần 1.700 tỷ đồng để xây kè

Kè chống sạt lở biển xã Quảng Công (Quảng Điền) có chiều dài gần 2,7km được chia làm hai giai đoạn với tổng vốn đầu tư trên 278 tỷ đồng. Giai đoạn 1, ưu tiên đầu tư xây kè các đoạn sạt lở nghiêm trọng, cấp bách nhất gồm 4 đoạn với tổng chiều dài gần 1,5km, tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Cuối năm 2014, trước tình trạng xâm thực biển tại xã Phú Thuận (Phú Vang), từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đã đầu tư 100 tỷ đồng xây dựng công trình kè chống xâm thực bờ biển khu vực thôn An Dương (xã Phú Thuận), chia làm ba giai đoạn với tổng chiều dài 830m.

Giai đoạn 1 đã triển khai đoạn kè chống sạt lở trên chiều dài hơn 400m, với tổng mức đầu tư 44 tỷ đồng. Giai đoạn 2 được tiếp tục triển khai đoạn kế tiếp vào cuối tháng 7/2019 đến nay, trên chiều dài 230m với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng.

Hình ảnh PV ghi nhận trên công trình kè trăm tỷ này:

Từ cuối tháng 8/2019, công trình kè Quảng Công (đoạn 4) những hạng mục đang thi công như đỗ dầm khung mái và đắp đất thịt đổ vào khung mái để trồng cỏ đã hoàn thiện

Kè Quảng Công đã hoàn thiện, bảo vệ khu dân cư phía bên trong

Cùng với mái dầm khung trồng cỏ, đường công vụ, dốc trượt âu thuyền kè Quảng Công cũng đã hoàn thiện, giúp ngư dân thuận lợi trong việc tiếp tục nghề biển

Giai đoạn 1 của kè Phú Thuận đã hoàn thiện, người dân đóng góp tiền mua ghế đá, xây dựng khu vui chơi văn hóa thôn An Dương, khu vực trong bờ kè được đầu tư xây dựng khang trang.

Giai đoạn 2 của dự án kè Phú Thuận đang triển khai thi công các hạng mục đúc cấu kiện bê tông, lát mái kè, đào cát hố móng và lắp ván khuôn cốt thép lắp dầm mũ, dự kiến hoàn thiện vào cuối tháng 12/2019

Giai đoạn 2 của dự án kè Quảng Công trên chiều dài 230m, tiếp nối giai đoạn 2, sẽ bảo vệ khu dân cư phía bên trong, giúp hình thành hệ thống công trình chống sạt lở bờ biển từ huyện Phong Điền đến Phú Vang

Công trình đang triển khai thi công cả mũi từ dưới bờ biển và lên trên bờ

Với công nghệ thi công mới, chân kè kết cấu gồm hàng cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực đúc sẵn dài 7m; phía ngoài hàng cọc là lăng thể đá hộ chân dài 1m.

Trước mùa mưa bão, chủ đầu tư đã thực hiện đồng bộ các giải pháp an toàn thi công cho công trình cũng như vật tư thiết bị và con người.

Kè Phú Thuận giai đoạn 2 đang triển khai thi công

Tin, ảnh, clip: Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Công bố quyết định về thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 14 của Tỉnh ủy

Chiều 3/5, tại Phú Vang, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ công bố quyết định về thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số14 NQ/TU ngày 17 / 4 / 2020 của Tỉnh ủy về chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Ông Phan Xuân Toàn, UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn kiểm tra tham dự và công bố quyết định.

Công bố quyết định về thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 14 của Tỉnh ủy
Phú Vang:
Khắc phục hậu quả do giông lốc gây ra

Ngày 3/5, lãnh đạo huyện Phú Vang đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại và chỉ đạo biện pháp khắc phục trên địa bàn, do mưa lớn, giông lốc gây ra tối 2/5.

Khắc phục hậu quả do giông lốc gây ra
Tăng cường các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ và phơi lúa trên đường

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trùng với đợt cao điểm thu hoạch lúa vụ Đông Xuân nên lực lượng chức năng huyện Quảng Điền phải cắt cử lực lượng tăng cường thực hiện các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ trên đồng ruộng; phơi lúa trên các tuyến đường giao thông gây ảnh hưởng đến môi trường và gây mất an toàn giao thông.

Tăng cường các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ và phơi lúa trên đường

TIN MỚI

Return to top