ClockThứ Bảy, 12/09/2020 14:00

Ngành Giao thông Vận tải: Thích ứng với trạng thái “bình thường mới”

TTH - Khi dịch COVID-19 tạm lắng, hoạt động giao thông vận tải (GTVT) ở địa phương nhộn nhịp trở lại. Nhiều biện pháp thích ứng trạng thái “bình thường mới” với mục tiêu kép, vừa phòng dịch, vừa vận chuyển hành khách, lưu thông hàng hóa... được triển khai.

Tài xế taxi cam kết có thái độ, ứng xử văn minh, lịch sự với khách

Kiểm soát và khai báo y tế khi hành khách xuống ga Huế

An toàn trong phòng, chống dịch  

Tại các bến xe phía Bắc, phía Nam, TP. Huế và ở huyện Quảng Điền, trên các phương tiện vận tải đều trang bị nước rửa tay diệt khuẩn và thực hiện giãn cách.

Nhân viên phục vụ, tài xế điều khiển phương tiện phải đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi lên xe. Hành khách lên xe được kiểm tra, nhắc nhở đeo khẩu trang và ngồi giãn cách theo quy định.

Ngành GTVT cũng quy định cho hoạt động taxi, trong đó lái xe phải đeo khẩu trang và trang bị nước rửa tay sát khuẩn cho khách. Lái xe được khuyến khích mở cửa sổ xe khi chạy xe, hoặc nếu có bật điều hòa phải để nhiệt độ trên 26 độ C. Hành khách khi lên xe phải đeo khẩu trang, hạn chế nói chuyện...

Theo đại diện lãnh đạo Sở GTVT, đến thời điểm này, Sở cho phép các phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe tuyến cố định, xe hợp đồng, taxi, xe tuyến cố định liên tỉnh... được hoạt động trở lại, ngoại trừ tỉnh Quảng Nam, Hải Dương, TP. Đà Nẵng. Quá trình hoạt động được triển khai số chuyến trong biểu đồ chạy xe đáp ứng nhu cầu hành khách đến/đi.

“Chúng tôi yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách phải thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 do bộ, ngành, địa phương đề ra và thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện. Nếu đơn vị nào không đạt các tiêu chí sẽ bị ngừng hoạt động cho đến khi khắc phục hết những thiếu sót, hạn chế trong phòng, chống dịch COVID-19”, ông Phạm Quang Hồng, Trưởng phòng Quản lý Vận tải-Đăng kiểm, Sở GTVT cho biết.

Theo bác sĩ CK II Hoàng Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngành y tế tiếp tục phối hợp với ngành GTVT tăng cường công tác kiểm tra, giám sát y tế đối với tất cả các hành khách tại các bến xe, sân bay, nhà ga, cảng biển và trên các phương tiện GTVT, bằng các hình thức, như khai báo y tế, đo thân nhiệt, cách ly hành khách... nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời những người có biểu hiện bệnh lý, quyết tâm không để dịch COVID-19 xuất hiện trong cộng đồng.

Nỗ lực phục hồi hoạt động

Theo thống kê tại Bến xe Huế, hiện bình quân mỗi ngày tần suất xe xuất bến khoảng 140-150 lượt; trong đó ở Bến xe phía Bắc khoảng 100 lượt; Bến xe phía Nam khoảng 50 lượt, giảm hơn 50% so với trước.

Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thời điểm này chỉ 10 chuyến đến/đi với khoảng 2.000 khách; giảm hơn 70% so với tháng 5, tháng 6 vừa qua. Riêng hành khách đi tàu hỏa qua ga Huế hiện tăng nhưng không đáng kể, hiện mỗi ngày có 3 đôi tuyến bắc- nam với khoảng từ 120-150 khách.

Dự kiến, thời gian tới, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, ngành hàng không và đường sắt, đường bộ tiếp tục tăng tần suất và năng lực vận chuyển.

Nhằm phục hồi hoạt động, hiện ngành GTVT thực hiện nới lỏng các quy định giãn cách trong vận tải hành khách công cộng, tạo điều kiện, khuyến khích tăng vận tải, lưu thông hàng hóa, vận chuyển hành khách trong, ngoài tỉnh. Rà soát, đề xuất bộ ngành, Chính phủ tiếp tục quan tâm chính sách gỡ khó cho doanh nghiệp vận tải ảnh hưởng COVID-19, như giảm chi phí bến bãi, giãn nợ, giảm lãi suất ngân hàng, bảo hiểm xã hội... để sớm hồi phục.

Ngày 5/9, Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines đưa 5 tuyến xe buýt nội tỉnh vào hoạt động, gồm Bến xe phía Nam - Bến xe phía Bắc; Bến xe phía Bắc - KCN Phú Bài (TX. Hương Thủy); Bến xe phía Nam - Vinh Thanh (Phú Vang); Bến xe phía Nam - thị trấn Phong Điền (Phong Điền); Bến xe phía Nam - Quảng Điền với phương tiện mới 100%, có tần suất hoạt động 234 lượt xe/ngày nhằm phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân địa phương.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT thông tin, hiện nay đơn vị phối hợp các ban ngành, địa phương nâng cấp mở rộng các tuyến nội, ngoại thị, nâng cấp chỉnh trang việc cắm biển báo, an toàn giao thông trên các tuyến đường để người điều khiển phương tiện dễ nhận biết, tuân thủ quy định khi lưu thông, bảo đảm an toàn; trong đó tiếp tục đầu tư khoảng 150 điểm dừng đỗ xe buýt dọc các tuyến đi qua các địa phương có tính mỹ quan, an toàn giao thông.

Bài, ảnh: MINH VĂN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn

Sáng 6/4, lãnh đạo huyện Phú Lộc thông tin, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, huyện Phú Lộc đang triển khai xây dựng dự án (DA) tuyến đường đô thị mới La Sơn (Lộc Sơn) với kinh phí gần 152 tỷ đồng. DA giao trách nhiệm cho BQL Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư.

Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn

TIN MỚI

Return to top