ClockThứ Bảy, 09/03/2019 17:45

Tập trung xây dựng văn hóa tài xế taxi

TTH.VN - Chiều ngày 9/3, Hiệp hội Taxi tỉnh tỉnh (gọi tắt là Hiệp hội) tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội Taxi tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024.

CSGT tuần tra, phát hiện số lượng lớn gỗ không rõ nguồn gốcCần sớm nâng cấp, sửa chữa công trình đập Thảo Long

 Ra mắt BCH nhiệm kỳ 2019-2024

Theo đề nghị của Ban vận động thành lập Hiệp hội Taxi tỉnh và quyết định của Sở Giao thông Vận tải về việc công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Taxi tỉnh, ngày 23/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định cho phép thành lập Hiệp hội Taxi Thừa Thiên Huế.

Từ khi có Quyết định thành lập, ban vận động tổ chức nhiều cuộc họp bàn về công tác tổ chức Đại hội thành lập và vận động các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh tham gia Hiệp hội. Đến nay, Hiệp hội có 10 doanh nghiệp đăng ký tham gia.

Đại hội lần này tập trung xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2019-2024; thảo luận và thông qua Điều lệ Hiệp hội.

Đại hội cũng tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành Hiệp hội khóa I, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 5 người, Ban Kiểm tra Hiệp hội gồm 2 người. Trong phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024, hội nghị đã bầu các ông Đoàn Văn Quang - Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Linh Huế giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội.

Tại đại hội này, ông Đoàn Văn Quang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Linh Huế khẳng định, nhiệm kỳ này, Hiệp hội tập trung vận động các hội viên tổ chức lại sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đáp ứng thỏa mãn nhu cầu vận tải của toàn xã hội. Trong đó, sẽ tập trung xây dựng hình ảnh tài xế taxi thân thiện, đạo đức... góp phần thể hiện văn hóa và con người Huế với người dân và du khách gần xa khi đến Huế. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông góp phần giảm tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do taxi gây ra….

Tin, ảnh: Hoàng Loan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế nên bảo vệ những di chỉ văn hóa - lịch sử

Là chốn Kinh đô của Triều Nguyễn, Huế mang trong mình rất nhiều di chỉ văn hóa - lịch sử quý, mà chính quyền và Nhân dân Huế không thể không quan tâm giữ gìn, bảo vệ và khai thác mọi lợi thế trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Huế thành trung tâm văn hóa nổi tiếng của cả nước.

Huế nên bảo vệ những di chỉ văn hóa - lịch sử
Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, tạo nếp sống văn hóa là thành quả đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông khi triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạnh - sáng”.

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top