ClockThứ Ba, 08/08/2023 21:05

Yêu cầu dừng xúc dọn đất đá bồi lắng tại cụm Dự án Nhà máy thủy điện A Lin

TTH.VN - Chưa tiến hành đăng ký công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch tại cơ quan có thẩm quyền, Công ty CP Thủy điện Trường Phú đã thi công xúc dọn đất đá bồi lắng tại cụm dự án Nhà máy thủy điện A Lin (A Lưới) nên bị đình chỉ.

Khai thác cát “chui” ở Hồng HạNhiều diện tích đất ngập phát sinh lòng hồ thủy điện A Lin chưa được đền bù thỏa đáng

leftcenterrightdel
  Xúc cát sỏi, vận chuyển ra khỏi  suối A Lin (Hồng Vân, A Lưới)

Ngày 8/8, Phòng TN&MT huyện A Lưới cho biết, đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương các xã, các đơn vị liên quan giám sát hoạt động xúc dọn đất đá bồi lắng tại cụm dự án Nhà máy thủy điện A Lin nằm trên địa bàn.

Trước đó, ngày 11/7/2023, Công ty CP Thủy điện Trường Phú (Phạm Văn Đồng, TP. Huế) đã có văn bản số 154/2023/CV-QLSX gửi UBND huyện, Phòng TN&MT huyện A Lưới, UBND các xã Hồng Vân, Trung Sơn thông báo về việc triển khai công tác xúc dọn đất đá bồi lắng khu vực đầu mối kênh dẫn vào thuộc Dự án Nhà máy thủy điện A Lin B1 và khu vực hạ lưu nhà máy và kênh xả thuộc Dự án Nhà máy thủy điện A Lin Thượng nằm trên địa bàn xã Hồng Vân và Trung Sơn (huyện A Lưới). Thời gian tiến hành xúc dọn trong 30 ngày.

Theo văn bản này, cụm Dự án Nhà máy thủy điện A Lin (bao gồm Dự án Nhà máy thủy điện A Lin B1 và Dự án Nhà máy thủy điện A Lin Thượng) đã thi công vận hành và đi vào khai thác. Nhằm đảm bảo an toàn cho cụm dự án trước mùa mưa lũ 2023 sắp tới cũng như phát huy hiệu quả công năng phát điện của công trình thủy điện, hằng năm Công ty CP Thủy điện Trường Phú đều tiến hành tổ chức thực hiện công tác xúc dọn bồi lắng tại các hạng mục công trình bị đất đá bồi lắng trong các đợt mưa lũ.

leftcenterrightdel
 Điểm tập kết cát, sỏi xúc dọn từ suối A Lin thuộc xã Hồng Vân, vận chuyển đến địa bàn xã Trung Sơn

Cụ thể, sẽ tiến hành xúc dọn tại khu vực bồi lắng hạ lưu kênh xả Nhà máy thủy điện A Lin Thượng (trên suối Hu, xã Hồng Vân và Trung Sơn, huyện A Lưới) và khu vực bồi lắng đầu kênh dẫn vào Nhà máy thủy điện A Lin B1 (trên suối A Lin, thôn Tà Lo- A Hố, xã Hồng Vân và thôn Tà Ay xã Trung Sơn).

Sau khi nhận được văn bản này, ngày 25/7/2023, Phòng TN&MT huyện A Lưới đã có văn bản số 521/TNMT-KS về việc phúc đáp Công ty CP Thủy điện Trường Phú. Trong đó, qua nghiên cứu nội dung, Phòng TN&MT có ý kiến, căn cứ theo điểm a, khoản 2, điều 64 của Luật khoáng sản năm 2010, việc tận dụng khoáng sản trong quá trình thực hiện dự án và sử dụng các hạng mục khác thì phải đăng ký công suất, khối lượng với UBND tỉnh.

Đồng thời, tại Điều 5, Quyết định số 98/2017/QĐ-UBND ngày 1/12/2017 của UBND tỉnh về ban hành quy định quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Theo phương án của Công ty CP Thủy điện Trường Phú có nêu là xúc dọn khu vực bồi lắng của Dự án Nhà máy thủy điện A Lin Thượng khoảng 2.154,4 m3 và Dự án Nhà máy thủy điện A Lin B1 khoảng 9.736 m3, sau đó đưa tới bãi thải trước đây và một phần tận dụng đắp gia cố hai bên bờ suối để chống xói lở và xâm thực.

leftcenterrightdel
 Nhiều phương tiện tham gia xúc, vận chuyển cát sỏi tại suối A Lin khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền

Từ các nội dung trên, nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục thực hiện đúng quy định pháp luật, Phòng TN&MT đề nghị phía công ty tiến hành đăng ký công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch tại UBND tỉnh trước khi thực hiện xúc, dọn khu vực bồi lắng theo kế hoạch. Trong thời gian chờ ý kiến của UBND tỉnh, Công ty CP Thủy điện Trường Phú không được tác động, thực hiện hoạt động xúc dọn khu vực bồi lắng nói trên.

Tuy đã có văn bản yêu cầu, hướng dẫn của Phòng TN&MT huyện A Lưới, thế nhưng những ngày sau đó, ghi nhận của PV cho thấy tại khu vực cách cầu A Lin chừng 400m, có nhiều phương tiện xe múc, xe tải đang ồ ạt xúc cát sỏi, đá lớn từ suối A Lin thuộc địa bàn xã Hồng Vân, vận chuyển đến điểm tập kết gần ven bờ suối thuộc địa bàn xã Trung Sơn. Quan sát hiện trường cho thấy có 2 xe múc và khoảng 5 xe vận tải hoạt động liên tục và có một khối lượng lớn cát, sỏi đã được vận chuyển đi. Tại bãi tập kết thuộc địa bàn xã Trung Sơn cát, sỏi đá được đổ chất cao tập kết ven bờ suối…

Ông Hồ Mạnh Giang, Chủ tịch UBND xã Hồng Vân cho biết, sau khi nhận được văn bản của Phòng TN&MT, xã Hồng Vân đã tiến hành kiểm tra hiện trường, lập biên bản làm việc đề nghị đơn vị thi công của Công ty CP Thủy điện Trường Phú dừng thi công xúc dọn lòng suối cho đến khi có văn bản của cấp trên cho phép. Hiện nay xã đang triển khai công tác giám sát tại đây.

leftcenterrightdel
Hoạt động cải tạo lòng suối A Lin (Hồng Vân, A Lưới) khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền 

Bài, ảnh, clip: HÀ NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhanh chóng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, làng bản vùng biên giới; nâng cao ý thức của người dân, đồng bào thiểu số trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

TIN MỚI

Return to top