ClockThứ Ba, 22/10/2024 14:15

Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển tại xã Phú Thuận

TTH.VN - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh tại buổi kiểm tra tình hình sạt lở tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang vào sáng 22/10.

Gia cố đoạn bờ biển sát múi kè An Dương 1Xử lý dứt điểm bãi rác lộ thiên ở bờ biển Phú ThuậnKhắc phục sạt lở bờ biển Phú Thuận và tuyến đường Hồ Chí MinhBiển xâm thực, nhiều nhà tốc máiBiển Phú Thuận lại bị xâm thực

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cùng các đơn vị kiểm tra sạt lở tại bờ biển Phú Thuận  

Qua kiểm tra thực tế, đến sáng 22/10, đoạn từ mép chân kè bờ thôn Tân An, xã Phú Thuận lên hướng phường Thuận An (TP. Huế) khoảng 150 mét bờ biển bị sạt lở, biển ăn sâu vào đất liền khoảng 50 mét gần sát đường ngang đi bộ của bãi tắm.

Bờ biển bị sạt lở cực kỳ nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền khoảng 100 mét, phá hỏng vỉa hè đường đi bộ của đường ngang nội bộ bãi tắm, làm các gốc cây dương trên vỉa hè có nguy cơ ngã đổ.

Trước thực tế này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh nhận định, nếu không có phương án xử lý khẩn cấp, cùng với thời tiết tiếp tục bất lợi như hiện nay thì, khu vực này có nguy cơ bị ăn sâu và cuốn trôi con đường nội bộ bãi tắm, ảnh hưởng lớn đến các nhà hàng dọc bờ biển.

Trước mắt, đề nghị chính quyền địa phương huy động các lực lượng và phương tiện trong chiều 22/10 phải tập trung các phương án gia cố, ngăn chặn việc xâm thực sâu vào trong để bảo vệ các công trình hạ tầng cũng như an toàn cho người dân sống tại khu vực này.

Trong 2 ngày tới, tập trung xử lý dứt điểm các điểm sạt lở với chiều dài khoảng 300m, sau đó sẽ có những đánh giá cũng như phương án tổng thể đảm bảo an toàn, chống sạt lở cho khu vực này.

Thực trạng sạt lở đoạn từ mép chân kè bờ thôn Tân An sáng 22/10

UBND xã Phú Thuận cho biết, mưa to cùng sóng biển lớn trong những ngày qua đã làm bờ biển qua địa bàn xã tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ăn sâu vào đất liền. Sạt lở nghiêm trọng diễn ra ở những vị trí chưa được xây dựng kè chống xâm thực.

Ông Nguyễn Quang Dân, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết, từ nhiều năm nay, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, Phú Thuận đã được đầu tư xây dựng hơn 2,47km kè biển (kè bờ) và 0,55 km kè ngầm với tổng kinh phí khoảng 400 tỷ đồng, còn 1,9 km chưa được đầu tư, đang tiếp tục sạt lở trong mùa mưa bão.

Tin, ảnh: PHONG MINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đề nghị rà soát, kiểm tra thuốc giả Cefuroxim 500mg

Ngày 20/8, Sở Y tế cho hay, đơn vị vừa có văn bản gửi Cục Quản lý thị trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị khám chữa bệnh trực thuộc; cơ sở kinh doanh thuốc; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm tỉnh… nhằm cảnh báo về thuốc giả Cefuroxim 500mg.

Đề nghị rà soát, kiểm tra thuốc giả Cefuroxim 500mg
Phát hiện thuốc kháng sinh Cefixim 200 giả

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế Thừa Thiên Huế, đề nghị kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà thuốc P.K. tại TP. Huế; đồng thời, phối hợp xác minh, truy tìm nguồn gốc của thuốc kháng sinh Cefixim 200 giả được phát hiện tại nhà thuốc nói trên.

Phát hiện thuốc kháng sinh Cefixim 200 giả
Kiểm soát nhiễm khuẩn và điều tra dịch bệnh mở rộng tại bệnh viện

Ngày 31/7, tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế diễn ra hội thảo tổng kết đánh giá hiệu quả và bền vững dự án “Thiết lập và vận hành đơn vị kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) và điều tra dịch bệnh mở rộng”. Tham dự có Cục Quản lý Khám chữa bệnh-Bộ Y tế, tổ chức CDC/PATH Hoa Kỳ tại Việt Nam, gần 100 đại biểu của 40 BV trong toàn quốc.

Kiểm soát nhiễm khuẩn và điều tra dịch bệnh mở rộng tại bệnh viện
Return to top