ClockThứ Sáu, 21/11/2014 06:25

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

TTH - Sáng 20-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã đến thăm và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường đại học Y Dược Huế và Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung tại Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đánh giá cao vai trò, vị thế của Trường đại học Y Dược trong việc xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm y tế chuyên sâu, đào tạo đội ngũ y-bác sĩ chất lượng cao, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn và khu vực miền Trung- Tây Nguyên, Chủ tịch Nguyễn Văn Cao mong muốn trường tiếp tục nỗ lực đoàn kết, tâm huyết xây dựng trường trở thành địa chỉ tin cậy trong đào tạo ngành y của khu vực và cả nước. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao (thứ tư trái sang) tặng hoa lãnh đạo Trường đại học Y Dược Huế. Ảnh: Thái Bình

Tại Học viện Hành chính khu vực miền Trung, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa và chúc mừng tập thể lãnh đạo cán bộ, giảng viên của học viện. Tỉnh luôn tạo điều kiện để học viện thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Là một trong 4 trung tâm Quốc gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, hơn 10 năm qua, cơ sở đã đào tạo 20 lớp trình độ thạc sĩ với gần 1.000 học viên; 531 học viên đại học hành chính; nhiều lớp chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính; mở 64 lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức...

* Sáng 20-11, đến thăm và chúc mừng đội ngũ giảng viên Trường đại học Kinh tế Huế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đánh giá cao nỗ lực của trường trong sự nghiệp trồng người, đồng thời mong muốn đơn vị không ngừng phát huy hơn nữa kết quả đạt được, góp phần tích cực xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao mang tầm quốc gia. Tiếp đó, ông Lê Trường Lưu đến thăm, chúc mừng và tặng hoa Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

* Cùng ngày, các UVTV Tỉnh ủy: Phan Ngọc Thọ-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Kim Dũng-Bí thư Thành ủy Huế; Trần Phùng-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Thị Thanh Huyền-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Văn An-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phạm Quốc Dũng-Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Hồ Viết Bá-Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bùi Thanh Hà-Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đại tá Trần Đình Phòng-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thiếu tướng Mai Văn Hà-Giám đốc Công an tỉnh, Phan Văn Quang-Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện Ban Biên tập Báo Thừa Thiên Huế đã đến thăm, chúc mừng tập thể Trường cao đẳng nghề Du lịch, Trường cao đẳng Y tế, Trường đại học Nông lâm, Trường PT Dân tộc Nội trú, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trường cao đẳng nghề 23, Đại học Huế, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Học viện Âm nhạc Huế, Học viện Hành chính Quốc gia, Trường cao đẳng Công nghiệp, Trường trung học Văn hóa Nghệ thuật, Sở Giáo dục và Đạo tạo…

Tại Trường THPT Chuyên Quốc học, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ biểu dương những thành tích to lớn mà trường đạt được trong năm học qua trong công tác bồi dưỡng và phát hiện học sinh giỏi với 48 giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Đây cũng là năm Thừa Thiên Huế có số học sinh vào đội dự tuyển học sinh giỏi quốc tế nhiều nhất, trong đó em Đoàn Quốc Hoài Nam giành Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế 2014.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh giá cao đóng góp, nỗ lực của ngành, của các đơn vị giáo dục trong sự nghiệp giáo dục đào tạo trên các lĩnh vực, góp phần bổ sung đội ngũ trí thức, vun đắp đội ngũ lao động có tay nghề, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của đất nước.

 * Cũng nhân dịp 20-11, Trường đại học Y Dược Huế tổ chức, công bố Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho GS.TS.Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược Huế và phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 7 nhà giáo của trường năm 2014; Quyết định của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua cho Trường đại học Y Dược Huế, Quyết định tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 18 tập thể và cá nhân của trường.

Cùng ngày, Trường đại học Khoa học Huế tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Hơn 55 năm xây dựng và phát triển, Trường đại học Khoa học Huế đã trở thành một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao của khu vực miền Trung và Tây Nguyên với quy mô đội ngũ cán bộ gồm 38 giáo sư, phó giáo sư, 98 tiến sĩ, hơn 200 thạc sĩ, 316 cán bộ giảng dạy, vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tập thể lao động xuất sắc và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Nhiều địa phương, đơn vị giáo dục cũng đã trang trọng tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, khẳng định “Tôn sư trọng đạo” là một truyền thống tốt đẹp và không bao giờ phai nhạt của dân tộc Việt Nam.

Nhóm PV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

20 sinh viên sư phạm nhận học bổng AMA

Ngày 26/4, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã phối hợp với Quỹ học bổng AMA trao 20 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trúng tuyển khóa tuyển sinh năm học 2023 -2024.

20 sinh viên sư phạm nhận học bổng AMA
"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Return to top