Thể thao trong nước

Mỹ Hạnh lọt vào top 10 gương mặt xuất sắc nhất SEA Games 30

ClockThứ Sáu, 27/12/2019 13:53
TTH.VN - Sáng 27/12, thông tin từ Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa & Thể thao), VĐV tuyển vật Huế - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh được bầu chọn là 1 trong 10 gương mặt xuất sắc nhất SEA Games 30.

Quảng Điền trao khen thưởng 10 triệu đồng cho vận động viên Nguyễn Thị Mỹ HạnhMỹ Hạnh & tấm huy chương lịch sử


Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - VĐV đầu tiên của thể thao Huế được bầu chọn 1 trong 10 gương mặt xuất sắc nhất SEA Games

Góp mặt cùng Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh tham gia thi đấu môn vật, nội dung tự do nữ hạng 62kg.

Trong hành trình chinh phục tấm HCV, cô gái người Quảng Điền đã thể hiện đẳng cấp vượt trội khi dễ dàng đánh bại tất cả các đối thủ đến từ Thái Lan, Philippines, Campuchia và Singapore lần lượt với cách biệt 10-0, 10-0, 10-0 và 11-1 để đăng quang ở nội dung này vào chiều 10/12.

Ngay sau chiến thắng của Mỹ Hạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã gửi thư biểu dương vào chiều cùng ngày, và tiếp đó là buổi gặp mặt, khen thưởng cùng với HLV Nguyễn Văn Ngãi (Sambo) và các VĐV Quỳnh Như (HCĐ Sambo), Yến Hoa (HCB, HCĐ điền kinh) chiều 16/12.

Với thành tích trên, Mỹ Hạnh trở thành VĐV đầu tiên của bộ môn vật Huế kể từ ngày thành lập giành HCV tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Đồng thời, cũng là VĐV đầu tiên của thể thao Cố đô được bầu chọn là 1 trong 10 gương mặt xuất sắc nhất SEA Games.

Chiều mai, 28/12, Mỹ Hạnh cùng 9 VĐV còn lại vinh dự có buổi gặp mặt Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội. 

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ba vận động viên Thừa Thiên Huế tự tin tham dự ASIAD 19

Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao, Thừa Thiên Huế lần đầu tiên được vinh dự góp mặt 3 vận động viên (VĐV) trong đội hình chính thức dự ASIAD 19, gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhi và 2 chị em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang.

Ba vận động viên Thừa Thiên Huế tự tin tham dự ASIAD 19
Vật nữ Huế gây sốc tại giải vô địch quốc gia

Giải vô địch quốc gia vật cổ điển, vật tự do 2021 khởi tranh từ 12-22/12 tại Hải Phòng, thu hút hơn 250 VĐV đến từ 18 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc, dự tranh 3 nội dung: cổ điển, tự do nữ và tự do nam.

Vật nữ Huế gây sốc tại giải vô địch quốc gia
Một năm vui

Tuy chịu nhiều ảnh hưởng bởi COVID – 19, nhưng 2020 vẫn là năm mà Sở Văn hoá & Thể thao nói chung, ngành thể thao nói riêng đón nhận nhiều tin vui.

Một năm vui
Ấn tượng vật nữ

Ở giải cúp quốc gia vật cổ điển, vật tự do 2020 tại Huế từ 4 – 10/12, vật nữ Cố đô để lại nhiều điểm nhấn đầy ấn tượng…

Ấn tượng vật nữ
Vật nữ tiếp tục khẳng định vị thế

Chiều 10/8, tuyển vật Huế kết thúc tranh tài ở giải vô địch vật cổ điển, vật tự do toàn quốc 2020 tại Nam Định, đem về 12 huy chương các loại.

Vật nữ tiếp tục khẳng định vị thế
Return to top