Thế giới

Nga tăng cường đảm bảo an ninh cho cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng

ClockThứ Sáu, 27/12/2019 10:58
Theo sắc lệnh được công bố trên trang thông tin chính thức của Chính phủ Nga, quyết định trên được thông qua "nhằm đảm bảo an ninh cho cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng của Liên bang Nga."

Nga giảm kỷ lục số tội phạm khủng bố trên toàn quốcNăm 2019: Ẩn chứa những bước ngoặt lớn của nước Nga trong tương lai

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Nguồn: Sputnik)

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 26/12 đã ký sắc lệnh cấm mua các thiết bị lưu trữ dữ liệu nước ngoài cho các nhu cầu của nhà nước liên bang và chính quyền các thành phố trong vòng hai năm.

Theo sắc lệnh được công bố trên trang thông tin chính thức của Chính phủ Nga, quyết định trên được thông qua "nhằm đảm bảo an ninh cho cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng của Liên bang Nga."

Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 26/12/2019.

Đây là một trong những biện pháp giúp tăng cường tính bảo mật cho các hệ thống điện tử nhà nước và hỗ trợ các nhà sản xuất phần cứng và phần mềm của Nga.

Hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã ký ban hành một đạo luật nhằm cung cấp hoạt động ổn định cho hệ thống đường truyền Internet quốc gia trong trường hợp Moskva bị ngắt kết nối khỏi mạng lưới toàn cầu.

Các biện pháp bao gồm cài đặt một hệ thống quốc gia để định tuyến lưu lượng truy cập Internet thông qua các máy chủ trong nước, đồng thời ngăn chặn các mối đe dọa từ bên ngoài đối với hệ thống internet của Nga.

Tiếp đó, Thủ tướng Medvedev ngày 16/11 cũng đã ký một lệnh cấm mua phần mềm nước ngoài để sử dụng trong các cơ quan nhà nước và chính quyền thành phố.

Gần đây nhất, vào ngày 2/12, Tổng thống Putin đã ký ban hành một đạo luật khác, trong đó yêu cầu tất cả các điện thoại thông minh, máy tính và TV thông minh bán ở thị trường nước này phải cài đặt trước phần mềm của Nga kể từ tháng 7/2020./.

Theo Vietnam+
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính

Tăng hiểu biết cho người dân, nhất là đối tượng người yếu thế, người già, phụ nữ, các đối tượng chính sách, người dân vùng sâu, vùng xa… về tài chính không chỉ tăng khả năng tiếp cận tín dụng giúp họ độc lập trong phát triển kinh tế, mà còn giảm thiểu được những rủi ro tài chính, nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính.

Giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính
Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

Chiều tối 6/4, làm việc tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tham quan cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế; thăm, tặng quà hai ca ghép tạng xuyên Việt mới đây đang được theo dõi sau phẫu thuật.

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương
Return to top