Thế giới

Nga tuyên bố có quyền đáp trả quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ

ClockThứ Bảy, 28/11/2015 14:07
TTH.VN - Ngày 27/11, Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Naryshkin gọi việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiến đấu cơ Su 24 của Nga là “hành động tàn bạo”.

Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Naryshkin cho rằng nước này cần phải bị đáp trả thích đáng.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Digi24 của Rumani, Chủ tịch Hạ viện Nga Naryshkin nói: "Đó thực sự là một hành động kỳ quặc và tội phạm của các lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Tội ác phải bị trừng phạt".  

nga tuyen bo co quyen dap tra quan su voi tho nhi ky hinh 0
Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Naryshkin. Ảnh: Ria Novosti

"Phản ứng từ phía Nga chắc chắn tuân theo luật pháp quốc tế. Ngoài ra, ​Moscow cũng có quyền ​đáp trả bằng quân sự”, Chủ tịch Hạ viện Nga cho biết.

Ông Naryshkin cũng nói Nga có thể thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế ​đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay ném bom Su-24 của Nga ngày 24/11 là một trong những vụ va chạm quân sự nghiêm trọng nhất giữa Nga và NATO.

Giới phân tích nhận định vụ việc khiến khả năng Nga hợp tác với Mỹ để chống nhóm Nhà nước Hồi giáo trở nên mong manh.

Anh Tuấn (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) cảnh báo:
“Tác hại chưa từng thấy đối với thiên nhiên” từ nạn buôn bán động vật hoang dã

Bất chấp hai thập kỷ nỗ lực trên toàn thế giới, hơn 4.000 loài động vật hoang dã quý giá vẫn trở thành nạn nhân của nạn buôn bán động vật hoang dã hàng năm, một báo cáo mới của Cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) cho thấy.

“Tác hại chưa từng thấy đối với thiên nhiên” từ nạn buôn bán động vật hoang dã
Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đức

Theo Tạp chí CNBC, tổng xuất khẩu và nhập khẩu giữa Đức và Mỹ đã đạt tổng trị giá 63 tỷ euro (tương đương 68 tỷ USD) trong thời gian từ tháng 1 - 3 năm nay. Trong khi đó, thương mại giữa Đức và Trung Quốc ở mức dưới 60 tỷ euro.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đức
Thị trường tư nhân có thể đáp ứng nhu cầu chuyển đổi năng lượng của châu Á

Hàng tỷ USD đổ vào các thị trường tư nhân có thể là câu trả lời cho nhu cầu chuyển đổi năng lượng của châu Á, trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ổn định do năng lượng tái tạo mang lại. Tuy nhiên, những ưu đãi hoặc chính sách tốt hơn có thể đóng vai trò cần thiết.

Thị trường tư nhân có thể đáp ứng nhu cầu chuyển đổi năng lượng của châu Á
Return to top