ClockChủ Nhật, 27/09/2020 19:08

Ngắm Bạch Trà Viên trong “Gái già lắm chiêu” 5

TTH.VN - Sau thành công của tác phẩm điện ảnh Việt Nam phá kỷ lục phim đạt 100 tỷ đồng “Gái già lắm chiêu” 3, hai đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito tiếp tục khởi quay “Gái già lắm chiêu” 5 – Những cuộc đời vương giả và chọn Cung An Định làm phim trường chính cho phần này.

Du khách có thể “check in” Bạch Trà Viên trong phim “Gái già lắm chiêu V”Phim “Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả” đang quay tại Huế“Gái già lắm chiêu 3” - Bộ phim Việt cán mốc 100 tỉ nhanh nhất mọi thời đạiĐoàn làm phim “Gái già lắm chiêu 3” trở lại HuếNgắm Huế trên phim

Du khách với trang phục áo dài nhật bình "check in" vườn bạch trà

Bạch Trà viên được thi công để quay một trong các phân đoạn của phim nằm sau lưng Khải Tường lâu, trên nền Cửu Tư đài cũ. Vườn  được thiết kế đặc biệt trên một bộ khung sàn trùm lên trên khuôn viên nền móng của Cửu Tư đài để tạo thêm cảnh không xâm phạm đến phần nền móng bên dưới. Sau khi quay xong, đạo diễn Bảo Nhân đã làm lễ bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế để làm điểm chụp ảnh lưu niệm thời gian đoàn làm phim đã quay tại đây.

Theo đạo diễn Bảo Nhân, ê kíp đã sử dụng hơn 2.000 chậu bạch trà cùng nhiều loại cây trái đặc trưng xứ Huế và lắp đặt đêm đài phun nước, tượng nữ thần và tường bao được chạm trổ công phu nhằm tạo điểm nhấn. Sự kết hợp đầy mê hoặc giữa kiến trúc cổ điển châu Âu với châu Á vừa mang đến màu sắc độc đáo cho khu vườn, vừa thể hiện được vẻ nữ tính và đẳng cấp giàu sang của 3 nữ nhân nhà họ Lý.

Cùng ngắm thăm không gian thơ mộng tại Cung An Định của Bạch Trà Viên:

Bạch Trà Viên được thiết kế trên bãi đất trống rộng 500 m2 phía sau khuôn viên Cung An Định 

Khu vườn này sẽ trở thành nơi tham quan, chụp ảnh khi du khách khi đến Huế ghé thăm phim trường của  “Gái già lắm chiêu” 5

Sự kết hợp đầy mê hoặc giữa kiến trúc cổ điển châu Âu với châu Á khiến nơi đây mang một vẻ đẹp riêng 

Cây bạch trà được ươm ở miền Bắc, sau đó mới vận chuyển tới Huế trồng phục vụ các cảnh quay 

Khu vườn được chăm sóc, tưới tắm thường xuyên 

Nam diễn viên với biểu tượng đóa hoa trà trong khu vườn vương giả

Một cảnh sinh hoạt của ba chị em nhà họ Lý trong phim 

Ngoài hoa bạch trà, các loại cây trái đặc trưng xứ Huế như hồng, chanh, thanh trà... được đưa vào bối cảnh 

Quan khách trong lễ bàn giao Bạch Trà viên cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế 

Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh - Đoàn làm phim cung cấp

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giải mã bức tranh tường thứ sáu ở Cung An Định

Trong sáu bức tranh tường lớn tại cung An Định, ngoài 5 bức tranh đã rõ vẽ phong cảnh lăng của 5 vị vua, thì bức tranh thứ sáu là một bí ẩn suốt mấy mươi năm qua vừa được giải mã.

Giải mã bức tranh tường thứ sáu ở Cung An Định
Gần 850 triệu cho dự án tu bổ mái Khải Tường lâu

Đây là số tiền vừa được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt tiếp nhận từ khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ chính thức phi dự án do Bộ Văn hoá - Chính phủ Pháp thông qua Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tài trợ.

Gần 850 triệu cho dự án tu bổ mái Khải Tường lâu
Lan tỏa nụ cười hạnh phúc

Đó là chủ đề của chương trình Ngày hội sắc đẹp tổ chức tại Cung An Định vào chiều tối 13/3.

Lan tỏa nụ cười hạnh phúc

TIN MỚI

Return to top