Thể thao
Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 32-2020

Nguyễn Tấn Hoài “xé” áo vàng & giành áo xanh chặng Quảng Bình – TP. Huế

ClockThứ Năm, 21/05/2020 13:56
TTH.VN - Trưa 21/5, các VĐV tranh tài chặng 3: Quảng Bình – TP. Huế trong khuôn khổ Cuộc đua xe đạp toàn quốc "Non sông liền một dải" tranh cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 32-2020 đã cán đích tại Phu Văn Lâu.

Tái khởi tranh giải xe đạp "Non sông liền một dải" 2020Chặng 5 “Non sông liền một dải” 2019: Chinh phục Hải Vân QuanChặng 4 “Non sông liền một dải” 2019: Lê Nguyệt Minh lập cú đúp trên đất Huế


Nguyễn Tấn Hoài cán đích chặng 3 với vận tốc hơn 70km/h

Trong hành trình 162km, sau những màn tranh chấp tốc độ, ở 20km cuối, với vận tốc khoảng 45km/h, tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) đã bứt lên và duy trì khoảng cách với nhóm sau chừng 15 giây.

Với thể lực khá tốt cùng việc hỗ trợ đánh chặn của đồng đội, khoảng cách này vẫn được Nguyễn Tấn Hoài giữ vững cho đến khoảng 5km gần đích, các tay đua nhóm sau mới bứt lên, đeo bám quyết liệt, trong đó, đáng kể nhất những pha tấn công của Võ Thành An (TP. Hồ Chí Minh MM Mega Market).

Tuy nhiên, nhờ thể lực sung mãn cùng cú nước rút thần tốc ở những giây cuối với vận tốc hơn 70km/h, Nguyễn Tấn Hoài đã cán đích đầu tiên để giành áo xanh chặng Quảng Bình – TP. Huế, đồng thời, “xé” chiếc áo vàng từ tay kình địch Võ Thành An nắm giữ sau 2 chặng.

Xuất phát từ Nghệ An ngày 19/5 và kết thúc vào ngày 7/6 tại TP. Hồ Chí Minh, giải quy tụ hơn 100 VĐV xuất sắc trong nước, quốc tế đến từ 12 CLB xe đạp mạnh nhất cả nước, trong đó, 2 CLB sử dụng ngoại binh là TP. Hồ Chí Minh và Bike Life Đồng Nai.


Ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao tặng hoa chúc mừng VĐV về đích đầu tiên ngay sau cuộc đua

Tuy giải năm nay rút ngắn còn 18 chặng thay vì 23 chặng như mọi năm, nhưng với tổng lộ trình 2.183km, các tay đua vẫn liên tục đối mặt với thử thách khi phải chinh phục các đèo: Ngang (Quảng Bình); Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân (Thừa Thiên Huế); Le (Quảng Nam); An Khê, Mang Yang (Bình Định – Gia Lai); Phượng Hoàng (Khánh Hòa); Vĩnh Hy (Ninh Thuận); Ngoạn Mục, Prenn và Phú Hiệp (Lâm Đồng).

Kết thúc chặng 3, ngày mai (22/5), đoàn đua tiếp tục tranh tài chặng 4 tại TP. Huế qua 4 vòng đua Trường Tiền – Phú Xuân với tổng lộ trình 42km. Sau đó, ngày 23/5, đoàn đua bước vào chinh phục chặng 5: Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng có chiều dài 112km, được đánh giá là một trong những chặng đua gian khổ nhất đối với các cua-rơ khi phải liên tục vượt qua 3 ngọn đèo: Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân.

Trước đó, ở chặng 2: Nghệ An – Quảng Bình (199km), áo trắng thuộc về VĐV Nguyễn Văn Bình (TP. Hồ Chí Minh MM Mega Market); áo vàng chung cuộc thuộc về VĐV Võ Thanh An (Vĩnh Long); áo chấm đỏ đầu tiên của giải thuộc về VĐV Hà Kiều Tấn Đại (Nhựa Bình Minh); VĐV Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) tiếp tục giữ áo xanh sau 2 chặng.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Martin Lass cán đích chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân

Hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 49 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thảo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chặng đua thứ 11 - Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP.Hồ Chí Minh - Non sông liền một dải, lần thứ 36 năm 2024 HTV – TÔN ĐÔNG Á, diễn ra ngày 14/4 tại TP.Huế.

Martin Lass cán đích chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân
Cử tri đề nghị đầu tư hạ tầng kênh mương thuỷ lợi, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường

Tiếp tục thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 7, chiều 14/11, tại UBND xã Phú Xuân, Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh, gồm ông Lê Trường Lưu – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông La Phúc Thành – TUV, Giám đốc Sở Tài chính; ông Trần Gia Công – TUV, Bí thư Huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh; bà Hồ Nhật Tân – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Phú Hồ, Phú Mỹ, Phú Xuân của huyện Phú Vang.

Cử tri đề nghị đầu tư hạ tầng kênh mương thuỷ lợi, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường
Return to top