ClockThứ Ba, 14/11/2023 19:08

Cử tri đề nghị đầu tư hạ tầng kênh mương thuỷ lợi, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường

TTH.VN - Tiếp tục thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 7, chiều 14/11, tại UBND xã Phú Xuân, Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh, gồm ông Lê Trường Lưu – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông La Phúc Thành – TUV, Giám đốc Sở Tài chính; ông Trần Gia Công – TUV, Bí thư Huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh; bà Hồ Nhật Tân – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Phú Hồ, Phú Mỹ, Phú Xuân của huyện Phú Vang.

Trân quý những giá trị từ phong trào “Dân vận khéo” Cử tri Phú Vang, Phong Điền quan tâm hạ tầng giao thông và đầu tư cho di tích Chú trọng công tác đào tạo báo chí và truyền thông“Đoàn kết, đồng hành và sẻ chia”

Cử tri kiến nghị đầu tư kênh mương thủy lợi, giải quyết ô nhiễm môi trường 

Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 10 tháng đầu năm 2023; báo cáo hoạt động HĐND tỉnh năm 2023; báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII, được thông báo nhanh tại buổi tiếp xúc.

Các cử tri bày tỏ  phấn khởi với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đạt được trong 10 tháng đầu năm. Đồng thời, cử tri các xã cũng đã phản ánh đến các đại biểu HĐND tỉnh về một số vấn đề: Đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư hạ tầng như kênh mương thuỷ lợi, điện tại xã Phú Xuân để phục vụ nuôi trồng thuỷ sản; có phương án xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường nguồn nước, góp phần nâng cao hiệu quả trong nuôi trồng.

Hiện nay, tình trạng đánh bắt huỷ diệt bằng xung điện trên đầm phá ngày càng phức tạp, đề nghị các cấp xử lý triệt để. Để góp phần đảm bảo an toàn giao thông đi lại cho người dân đề nghị các cấp, các ngành quan tâm bố trí nguồn vốn để nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 3 và điện chiếu sáng đoạn qua xã Phú Hồ. Cử tri xã Phú Mỹ đề nghị các cấp đầu tư hạ tầng, như điện, hệ thống thoát nước, cây xanh tại khu đô thị Mỹ Thượng để sớm bàn giao cho địa phương quản lý…

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, ông La Phúc Thành – TUV, Giám đốc Sở Tài chính tiếp thu, giải trình, làm rõ các vấn đề mà cử tri kiến nghị. Đồng thời, đề nghị các ngành liên quan và huyện Phú Vang tiếp thu, nghiên cứu, giải quyết những kiến nghị, đề xuất hợp lý, xác đáng của cử tri thuộc thẩm quyền. Riêng đối với các ý kiến, kiến nghị ngoài thẩm quyền, các đại biểu sẽ ghi nhận để trình HĐND tỉnh xem xét trong kỳ họp thứ 7 sắp tới. 

 

Tin, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

TIN MỚI

Return to top