ClockThứ Bảy, 16/04/2022 12:18

Ông Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng Ban tổ chức Giải Báo chí Hải Triều lần thứ III năm 2022

TTH.VN - UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức (BTC) Giải Báo chí Hải Triều lần thứ III năm 2022.

Theo đó, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đảm nhận vị trí trưởng ban. Phó trưởng ban, gồm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và ông Nguyễn Huy Hiển - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Ngoài ra, còn có các uỷ viên tham gia ban là đại diên các ban, sở, Hội Nhà báo tỉnh… Thường trực BTC sẽ đặt tại Hội Nhà báo tỉnh. BTC có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác xét tặng Giải Báo chí Hải Triều lần thứ III năm 2022 theo đúng điều lệ và theo quy định hiện hành. Từ đó, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt các tác phẩm báo chí được tặng giải thưởng và tổ chức trao thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2022).

N. Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

54 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư

Tối 5/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023. Đây là một trong những sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

54 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư
Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Huyện uỷ Phú Vang

Chiều 24/8, Đoàn khảo sát Ban Tổ chức Trung ương do ông Nguyễn Quang Dương - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đã đến làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Vang về kết quả thi hành điều lệ Đảng. Tham dự buổi làm việc có ông Phan Xuân Toàn – UVTV Tỉnh ủy.

Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Huyện uỷ Phú Vang
Return to top