Giáo dục Tin tức giáo dục
Phấn đấu sớm phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia
TTH.VN - Đó là mong muốn được ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chia sẻ tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) do Đại học (ĐH) Huế tổ chức vào sáng 18/11.
Đến tham dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND - UBND - UBMT Tổ Quốc Việt Nam tỉnh và TP. Huế. Các vị nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
Lãnh đạo Tỉnh ủy - UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ĐH Huế
PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc ĐH Huế cho biết, năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và thiên tai nhưng lãnh đạo ĐH Huế, các trường ĐH thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực công tác.
Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ gửi lời chúc mừng và cảm ơn đến các cán bộ lãnh đạo, giảng viên của ĐH Huế đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Đồng thời khẳng định, sự phát triển của tỉnh và ĐH Huế nằm trong mối quan hệ gắn kết hữu cơ. Trong bối cảnh Thừa Thiên Huế đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, ĐH Huế cũng phấn đấu trở thành ĐH Quốc gia đòi hỏi sự gắn kết cần chặt chẽ hơn nữa.
Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đi chúc mừng các cán bộ, giảng viên của ĐH Huế tham dự lễ kỷ niệm
Chủ tịch Phan Ngọc Thọ cho rằng, phát triển ĐH Huế trở thành ĐH Quốc gia không chỉ là mục tiêu của ĐH Huế mà còn là mong muốn của lãnh đạo cùng người dân Huế và đây là thời cơ chín muồi khi có sự ủng hộ từ phía các bộ, ngành Trung ương, quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh, ĐH Huế. Rất mong tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức ĐH Huế đoàn kết, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sớm phát triển ĐH Huế thành ĐH Quốc gia.
"Vấn đề mấu chốt là chất lượng đào tạo, cơ sở phục vụ đào tạo và các yếu tố liên quan, phải làm sao sinh viên đi học ở Huế không lo thất nghiệp, đó cũng là nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh đó, một số chương trình của tỉnh, trong đó có đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng rất cần có sự tham gia của Đại học Huế…", Chủ tịch Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.
Tin, ảnh: Hữu Phúc
- Đưa giáo dục di sản, văn hoá và nghệ thuật truyền thống vào trường học (16/08)
- Mốc thời gian công bố điểm chuẩn 2022 và cách tra cứu chính xác nhất (16/08)
- Cầu nối của khuyến học (16/08)
- Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Huế (15/08)
- Vẫn còn hơn 43% thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học (15/08)
- Triển vọng từ sân chơi hữu ích cho học sinh, sinh viên (15/08)
- Đội tuyển Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Tin học quốc tế 2022 (14/08)
- Nhiều lớp 10 vắng bóng âm nhạc, mỹ thuật (14/08)
-
Mốc thời gian công bố điểm chuẩn 2022 và cách tra cứu chính xác nhất
- Gỡ khó nhân lực, vật lực dạy Tiếng Anh và Tin học trong Chương trình mới
- Trao xe đạp và mũ bảo hiểm cho 24 học sinh có hoàn cảnh khó khăn
- Phát triển Đại học Huế, quan tâm từ chất lượng đầu vào
- Cẩn trọng trước “bẫy” điểm sàn
- Đầu tư cải thiện chất lượng dạy và học tiếng Anh ở vùng cao
- Dự báo điểm chuẩn không biến động quá nhiều
- Thu hẹp khoảng cách giáo dục cùng chương trình học bổng kiến tạo Vinschool năm học 2022 - 2023
- Cập nhật và chia sẻ các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học sức khỏe
- “Vòng xoáy” nhảy việc
-
Cần có cơ chế giảm gánh nặng cho người học
- Phát triển Đại học Huế, quan tâm từ chất lượng đầu vào
- Nhộn nhịp chuẩn bị sách giáo khoa cho năm học mới
- Tự chủ đại học: Cần có cơ chế giảm gánh nặng cho người học
- Xây dựng môi trường văn hóa, dân chủ trong trường học
- Trường ĐH Phú Xuân đạt chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
- 10 năm cuộc thi khoa học kỹ thuật với nhiều dấu ấn
- Nhiều lớp 10 vắng bóng âm nhạc, mỹ thuật
- Đội tuyển Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Tin học quốc tế 2022
- Triển vọng từ sân chơi hữu ích cho học sinh, sinh viên