ClockThứ Sáu, 31/05/2019 18:03

Phú Hồ xoay chuyển để về đích nông thôn mới

TTH.VN - Chiều 31/5, UBND huyện Phú Vang long trọng tổ chức lễ công bố xã Phú Hồ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018. Đến dự có bà Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện…

Văn nghệ truyền thông về xây dựng nông thôn mớiPhú Hải tiến đến xã nông thôn mới kiểu mẫuHương Toàn công bố xã đạt chuẩn nông thôn mớiHương Toàn: Sau “cán đích” nông thôn mớiXã Quảng Thọ đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương (thứ 3 từ phải qua) trao bằng công nhận cho lãnh đạo xã Phú Hồ

Xoay chuyển

Với 8 tiêu chí ban đầu, năm 2011, Phú Hồ là xã được huyện, tỉnh chọn làm điểm xây dựng NTM, dự kiến phấn đấu năm 2013 sẽ đạt chuẩn.

Tuy nhiên, là xã thuần nông, đời sống kinh tế rất nhiều khó khăn, những tiêu chí phải đạt chuẩn còn lại chưa thể cán đích, nên Phú Hồ không thể đúng hẹn. Các trường học chưa đạt chuẩn quốc gia, hệ thống giao thông, thủy lợi chưa đảm bảo, cơ sở hạ tầng văn hóa xã, thôn còn “cọc cạch”, đảng bộ xã 2 năm liền không đạt trong sạch vững mạnh dẫn đến tiêu chí hệ thống chính trị chưa đạt…

Bà Đoàn Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng địa phương

Sau đại hội Đảng bộ lần thứ 13 nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục đưa xây dựng NTM vào nghị quyết, Phú Hồ quyết tâm trước tiên phải xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. “Hệ thống chính trị có vững mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên có giữ vững kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đi đầu, gương mẫu trong mọi việc thì chắc chắn sẽ tạo được sức mạnh đoàn kết trong đội ngũ cán bộ và Nhân dân, vận động dân vượt qua khó khăn, “gỡ” những vấn đề còn vướng, chung tay xây dựng NTM”- Ông Dương Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Phú Hồ nói.

Từ quyết tâm đó, đội ngũ cán bộ được củng cố, kiện toàn, được bố trí công việc phù hợp với chuyên môn, năng lực, nỗ lực hoàn thành, đi đầu, gương mẫu trong mọi mặt, dưới sự giám sát chặt chẽ của lãnh đạo đảng, chính quyền. Từ chỗ tụt hậu so với các địa bàn khác trên toàn huyện trong lề lối làm việc, Phú Hồ đã chuyển biến mạnh mẽ, đứng top đầu trong cải cách hành chính, thay đổi về mọi mặt, nâng cao hiệu quả công việc. Đảng bộ xã Phú Hồ nhiều năm liền đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh; năm 2018 đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Người dân hài lòng, tin tưởng, nên dù đời sống kinh tế còn khó khăn song mọi người đã chung sức chung lòng cùng Đảng bộ, chính quyền xã Phú Hồ xoay chuyển tình hình, thông qua việc đóng góp tiền của để xây dựng đạt chuẩn các tiêu chí vật chất mà địa phương còn “dang dở”.

Đáng trân trọng

Ông La Phúc Thành, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn xã Phú Hồ từ năm 2012 đến cuối năm 2018 đạt hơn 88 tỷ đồng. Trong đó, hợp tác xã và Nhân dân đóng góp gần 37,5 tỷ đồng, chiếm gần 43%.

Theo ông La Phúc Thành, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, so với một xã thuần nông, đời sống người dân còn khó khăn thì đây là sự đóng góp rất đáng trân trọng.

Đây không chỉ là con số mà là sự nỗ lực chung sức chung lòng của Đảng bộ, Nhân dân Phú Hồ. Trong đó có những cá nhân điển hình như ông Nguyễn Hữu Vương (thôn Đồng Di), ông Trương Công Thao (thôn Sư Lỗ Thượng) đang làm ăn ở tỉnh xa. Ông Thao bỏ ra 130 triệu đồng để đúc 2 tuyến bê tông dài 200 mét. Ông Vương đóng góp hơn 100 triệu đồng để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn. Khi đã thể hiện trách nhiệm đối với quê hương, người dân Phú Hồ lại chung tay góp sức với Nhà nước.

Từ đó các tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn hầu hết đã được bê tông hóa, đảm bảo không còn lầy lội. Những trạm bơm, kênh mương thủy lợi nội đồng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp đã được đầu tư xây dựng sửa chữa với tổng kinh phí 900 triệu đồng.

Hệ thống điện chiếu sáng tất cả các trục đường chính trên các thôn, hoàn toàn từ sự đóng góp của dân, với tổng kinh phí trên 800 triệu đồng.

Năm 2018, tổng sản lượng thóc cả năm đạt 7.439 tấn, tăng 105% so với kế hoạch. Nhiều giống lúa chất lượng cao sản xuất thành công trên mô hình cánh đồng mẫu lớn, tạo nên thương hiệu gạo của Phú Hồ, được bao tiêu sản phẩm theo hướng bền vững.

Ông Lê Thanh Hải, TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Vang chúc mừng xã Phú Hồ

Ông La Phúc Thành nhấn mạnh: Việc xã Phú Hồ đạt chuẩn quốc gia về NTM sẽ tạo thế và lực, thời cơ mới để phát huy mạnh mẽ tiềm năng thế mạnh, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, chuyển dịch cơ cấu địa phương. Đồng thời cũng đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng xã Phú Hồ xứng tầm trong giai đoạn mới.

“Người làm nông làm ra đồng tiền vất vả lắm, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Hơn 3,7 tỷ đồng trong chừng ấy năm góp phần xây dựng NTM, đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, là cả hành trình phấn đấu không ngừng nghỉ". Ông Bùi Vĩnh Phú, Chủ tịch Hội Nông dân xã chia sẻ. Đây cũng là “mệnh lệnh”, là mong mỏi của lãnh đạo huyện, tỉnh. “Đảng bộ và Nhân dân Phú Hồ cần phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục xây dựng và phát triển NTM nâng cao, kiểu mẫu”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

Ngày 2/4, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tối cao phối hợp với Viện KSND tỉnh tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh. Các quyết định này có hiệu lực 5 năm, kể từ ngày 1/4/2024.

Bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh
Return to top