Thế giới

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ hỗ trợ chuỗi cung ứng ứng phó khủng hoảng

ClockThứ Năm, 01/08/2024 06:19
TTH - Tạp chí Nikkei Asia ngày 31/7 đưa tin, Hàn Quốc và Nhật Bản vừa đảm nhận trách nhiệm trong một mạng lưới giúp củng cố các chuỗi cung ứng thuộc Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF), đảm bảo các thành viên duy trì khả năng tiếp cận các nguồn cung thiết yếu trong trường hợp khẩn cấp.

Mỹ - Nhật - Hàn ký kết văn bản chính thức hóa hợp tác an ninh ba bênHội nghị thượng đỉnh Trung - Nhật - Hàn sẽ tập trung vào hợp tác trong tương lai

 Các đại biểu tại một cuộc họp cấp bộ trưởng các nước thành viên Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF). Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố thành lập mạng lưới ứng phó khủng hoảng của IPEF. Hàn Quốc sẽ đảm nhận cương vị Chủ tịch của cơ quan này, và Nhật Bản sẽ giữ cương vị Phó Chủ tịch.

Mạng lưới ứng phó khủng hoảng sẽ hành động bất cứ khi nào chuỗi cung ứng bị gián đoạn, bao gồm cả do thiên tai và tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng hậu cần. Cơ quan này sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp trong vòng 15 ngày kể từ khi xảy ra sự cố.

14 thành viên IPEF sẽ chia sẻ thông tin về hàng tồn kho trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung. Nếu nhiều thành viên có nhu cầu cấp thiết về hàng hóa thiết yếu, các quốc gia đối tác sẽ chia sẻ kho dự trữ và tìm kiếm những tuyến cung cấp thay thế. Trong đó, chất bán dẫn, vật tư y tế và khoáng sản thiết yếu đều được xem là hàng hóa thiết yếu.

Ngoài ra, IPEF cũng sẽ tiến hành các cuộc diễn tập để ứng phó với các cuộc khủng hoảng, chuẩn bị những hành động nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp.

Được biết, IPEF bao gồm Mỹ, Australia, Brunei, Fiji, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

Mạng lưới ứng phó khủng hoảng sẽ rút ra bài học từ những sự cố gián đoạn chuỗi cung ứng trong quá khứ. Trước đó hồi năm 2021, Hàn Quốc đã trải qua tình trạng thiếu hụt urê, được sử dụng để cắt giảm khí thải trong các phương tiện chạy bằng dầu diesel.

Trong một nhận định liên quan, ông Sim Jin-su, Tổng Giám đốc phụ trách chiến lược và chính sách thương mại mới tại Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho hay: “Kinh nghiệm và hiểu biết trong quá khứ của cả hai bên sẽ hữu ích cho việc thực hiện thỏa thuận về chuỗi cung ứng”.

THANH NGÂN

(Lược dịch từ Nikkei Asia & Reuters)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gom góp yêu thương, gửi về quê hương

Dù ở xa nhưng trái tim kiều bào luôn hướng về Tổ quốc, nhất là khi đồng bào mình đang chịu nhiều mất mát đau thương vì bão lũ. Mỗi người một tay, họ đã nỗ lực quyên góp kinh phí, huy động thuốc men cùng nhu yếu phẩm hướng về miền Bắc thân yêu…

Gom góp yêu thương, gửi về quê hương
Nhật Bản: Thương mại hóa tác phẩm nghệ thuật của những nhà sáng tạo khuyết tật

Từ những chiếc áo sơ mi có hình ảnh minh họa sáng tạo về động vật cho đến những chiếc tất “tabi” truyền thống có họa tiết chấm bi, ReArt, một hiệp hội hợp tác phi lợi nhuận có trụ sở tại thành phố Kawagoe, tỉnh Saitama, Nhật Bản đang giúp thương mại hóa tác phẩm của các nghệ sĩ khuyết tật.

Nhật Bản Thương mại hóa tác phẩm nghệ thuật của những nhà sáng tạo khuyết tật
Hàn Quốc bổ sung hơn 100.000 việc làm trong tháng thứ hai liên tiếp

Dữ liệu do Cục Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 11/9 cho thấy, Hàn Quốc đã bổ sung hơn 100.000 việc làm trong tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 8 năm nay; tuy nhiên, số việc làm trong ngành xây dựng lại ghi nhận mức giảm nhiều nhất từ trước đến nay trong bối cảnh ngành công nghiệp chậm lại và đợt sóng nhiệt khắc nghiệt xảy ra ở nước này.

Hàn Quốc bổ sung hơn 100 000 việc làm trong tháng thứ hai liên tiếp
Return to top