Thế giới

Bloomberg: Bão, lũ, cháy rừng gây thiệt hại 260 tỷ USD trong năm 2022

ClockThứ Sáu, 02/12/2022 07:21
TTH.VN - Khi siêu bão Ian đổ bộ tiểu bang Florida (Mỹ) hồi tháng 9 vừa qua, cơn bão mang theo gió cực mạnh và những trận mưa xối xả đã gây ra thiệt hại được bảo hiểm ở mức từ 50 - 65 tỷ USD.

WHO: Khủng hoảng khí hậu tiếp tục gây tổn hại đến sức khỏe con người1/3 dân số Mỹ đang vật lộn với các thảm họa thiên nhiên

Nhiều ngôi nhà bị hư hại sau khi siêu bão Ian đổ bộ tiểu bang Florida, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Điều đó khiến cơn bão này không chỉ là thảm họa thiên nhiên tốn kém nhất trong năm nay, mà còn là thiệt hại được bảo hiểm tốn kém thứ 2 sau siêu bão Katrina xảy ra vào năm 2005, Tạp chí Bloomberg ngày 1/12 trích dẫn một báo cáo từ Viện Swiss Re, bộ phận nghiên cứu thuộc Tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re cho hay.

Trong đó, báo cáo thường niên đã xem xét thiệt hại do các thảm họa thiên nhiên như lũ lụt, bão và cháy rừng gây ra, với ước tính tổng thiệt hại kinh tế sẽ lên tới 260 tỷ USD vào năm 2022.

Con số này đánh dấu mức giảm 11% so với năm ngoái, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức trung bình trong 10 năm là 207 tỷ USD.

Theo Viện Swiss Re, các thiệt hại được bảo hiểm đã và đang có xu hướng tăng lên trong dài hạn, và những sự kiện thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra phần lớn là nguyên nhân.

Trong một tuyên bố liên quan, ông Martin Bertogg, người đứng đầu bộ phận các rủi ro thảm họa của công ty tái bảo hiểm này cho biết: “Các sự kiện thời tiết cực đoan đã dẫn đến những thiệt hại được bảo hiểm cao trong năm 2022, tạo cơ sở cho rủi ro gia tăng và lan rộng ở mọi châu lục”.

“Khi cơn bão Andrew xảy ra cách đây 30 năm, mức thiệt hại 20 tỷ USD là chưa từng có trước đó. Bây giờ, đã xuất hiện 7 cơn bão như vậy chỉ trong vòng 6 năm qua”, ông Martin Bertogg nhấn mạnh.

Tiếp đó, người đứng đầu bộ phận rủi ro thảm họa tại khu vực châu Mỹ của Swiss Re, ông Erdem Karaca nói thêm, những cơn bão thường gây ra thiệt hại do gió và triều cường; tuy nhiên, biến đổi khí hậu đồng nghĩa là những cơn bão hiện nay gây ra nhiều mưa và lũ lụt hơn. Ngoài ra, biến đổi khí hậu cũng đang mở rộng dấu vết của các cơn bão.

Báo cáo nói trên cũng xác nhận rằng, ngành bảo hiểm cũng tiếp tục bị tác động bởi những rủi ro được xem là rủi ro thứ cấp.

Trong lịch sử, các công ty bảo hiểm xem bão và động đất là những thảm họa duy nhất có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Tất cả những sự kiện thời tiết khác, bao gồm cả các trận mưa lớn không liên quan đến bão và cháy rừng, được đưa vào nhóm rủi ro thứ cấp. Thế nhưng, do biến đổi khí hậu, những sự kiện này đã trở nên nguy hiểm và gây thiệt hại nghiêm trọng hơn.

Cũng trong năm nay, các rủi ro thứ cấp bao gồm những trận mưa xối xả gây lũ lụt ở Australia vào tháng 2 và tháng 3 đã gây ra thiệt hại ở mức 4 tỷ USD, khiến những sự kiện thời tiết này trở thành những thảm họa thiên nhiên tốn kém nhất của Australia; bên cạnh đó là những trận mưa đá dữ dội xảy ra ở khu vực châu Âu.

Ngoài ra, Munich Re, một công ty tái bảo hiểm khác lưu ý thêm, chỉ riêng những cơn bão và bão nhiệt đới xảy ra ở Đại Tây Dương đã gây ra khoảng 110 tỷ USD thiệt hại và tổn thất vào năm 2022; trong số đó, siêu bão Ian chiếm đến 100 tỷ USD.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Bloomberg)

ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngày Quốc tế chống sa mạc hóa và hạn hán 17/6:
LHQ kêu gọi hành động khắc phục thiệt hại và bảo vệ Trái đất

Khi gần 40% đất đai trên khắp hành tinh bị suy thoái và thêm nhiều mẫu đất tiếp tục bị thiệt hại mỗi giây, các chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng phải thúc đẩy hành động để khắc phục những tổn thất và bảo vệ Trái đất, Tổng thư ký LHQ António Guterres nhấn mạnh trong một thông điệp nhân Ngày Quốc tế chống sa mạc hóa và hạn hán, được đánh dấu vào ngày 17/6 hàng năm.

LHQ kêu gọi hành động khắc phục thiệt hại và bảo vệ Trái đất
Ảnh hưởng La Nina, khả năng xuất hiện bão, mưa lũ dồn dập vào cuối năm 2024

Ngày 13/6, đề cập về nguyên nhân gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra liên tiếp như dông sét, mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương, trọng tâm là các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Giang, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, là do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ và đới gió Đông Nam của khối không khí biển lấn từ phía Đông vào.

Ảnh hưởng La Nina, khả năng xuất hiện bão, mưa lũ dồn dập vào cuối năm 2024
Thích ứng với biến đổi khí hậu

Với nhiều giải pháp hiệu quả, không chỉ thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu, không gian sống sẽ trở nên thật sự đáng sống và góp phần giảm thiểu những tác nhân gây hại đến môi trường.

Thích ứng với biến đổi khí hậu
Châu Á - Thái Bình Dương: Biến đổi khí hậu gây nguy cơ cho tài sản thuộc quỹ tín thác đầu tư bất động sản

Gần 1 trong 10 tài sản thuộc các Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ đối mặt với rủi ro cao do tác động của biến đổi khí hậu và thời tiết khắc nghiệt vào năm 2050, một báo cáo được Công ty phân tích rủi ro khí hậu XDI công bố ngày 22/5.

Châu Á - Thái Bình Dương Biến đổi khí hậu gây nguy cơ cho tài sản thuộc quỹ tín thác đầu tư bất động sản
Return to top