Thế giới

Bloomberg: Ngành vận tải biển tìm kiếm nguồn quỹ 5 tỷ USD chống biến đổi khí hậu

ClockThứ Tư, 18/12/2019 14:02
TTH.VN - Ngành công nghiệp vận tải biển vừa có một kế hoạch đầy tham vọng nhằm cắt giảm lượng khí thải carbon.

Hướng tới du lịch xanh: Cần hợp tác để giải quyết lượng khí thải từ vận tải du lịchNgành vận tải biển thế giới nhất trí giảm 1/2 lượng CO2Vận tải biển đối mặt yêu cầu cắt giảm phát thải CO2

Ngành công nghiệp vận tải biển cần đáp ứng mục tiêu của IMO về cắt giảm lượng khí thải nhà kính. Ảnh minh hoạ: VOV

Các hiệp hội chủ tàu đại diện cho hơn 90% đội tàu toàn cầu đang tìm cách xây dựng một quỹ nghiên cứu trị giá 5 tỷ USD để giúp phát triển các hệ thống động cơ và nhiên liệu thân thiện với môi trường hơn. Được biết, họ sẽ đệ trình kế hoạch này lên Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) vào ngày hôm nay (18/12).

Theo đó, nguồn quỹ này có mục đích hỗ trợ ngành vận tải phát triển các đội tàu phát thải carbon bằng không vào đầu những năm 2030. Ngành công nghiệp vận tải biển đang đứng trước mục tiêu của IMO nhằm cắt giảm 50% lượng khí thải nhà kính từ mức của năm 2008 vào năm 2050.

Các nhóm công nghiệp hỗ trợ nguồn quỹ nói trên gồm BIMCO, Intercargo và Phòng Vận tải Quốc tế (ICS).

Ông Guy Platten, Tổng thư ký Phòng Vận tải Quốc tế (ICS) cho hay: "Chúng tôi không được đặt gánh nặng giải quyết khủng hoảng khí hậu cho những ngành khác. Chúng tôi cũng sẽ không yêu cầu ngành khác quyết định tương lai của ngành hàng hải".

Ngân sách cho nguồn quỹ nói trên sẽ được dành cho những nghiên cứu về các giải pháp thay thế xanh hơn, chẳng hạn như amoniac, pin nhiên liệu và nhiên liệu tổng hợp từ những nguồn năng lượng tái tạo.

Cùng sự gia tăng được kỳ vọng ​​đối với thương mại toàn cầu, các đội tàu sẽ ngày càng phải trở nên hiệu quả hơn nhằm đáp ứng mục tiêu của IMO về lượng khí thải thấp hơn, theo ICS.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Bloomberg)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

MỐI ĐE DỌA KHÍ HẬU TĂNG Ở ĐÔNG NAM Á:
Người dân tập trung vào an ninh lương thực

Theo Báo cáo về Khảo sát triển vọng khí hậu Đông Nam Á mới nhất của Viện ISEAS - Yusof Ishak, tuy các đợt sóng nhiệt kỷ lục, lũ lụt và bão xảy ra ở phần lớn khu vực Đông Nam Á vào năm 2024, nhiều người dân trong khu vực quan tâm đến các vấn đề thiết yếu như an ninh lương thực, hơn là biến đổi khí hậu.

Người dân tập trung vào an ninh lương thực
Chuyển đổi số là giải pháp hữu ích trước biến đổi khí hậu

Đông Nam Á là khu vực đặc biệt dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa khí hậu. Trong bối cảnh đó, các giải pháp số có thể là chìa khóa giúp khu vực này tăng cường khả năng phục hồi trước những tổn thất kinh tế và các sự kiện thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra.

Chuyển đổi số là giải pháp hữu ích trước biến đổi khí hậu
Return to top