Thế giới
ĐÔNG NAM Á:

Các trung tâm du lịch tiếp tục nới lỏng hạn chế đi lại

ClockThứ Bảy, 26/03/2022 10:18
TTH - Từ Bali (Indonesia) cho đến Bangkok (Thái Lan), các trung tâm du lịch của khu vực Đông Nam Á đang tiếp tục mở cửa trở lại, gỡ bỏ các biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19, nhằm thu hút nhiều du khách hơn, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng ở các nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch trong khu vực.

UNWTO: Du lịch thế giới sẽ không trở lại mức trước đại dịch cho đến năm 2024Thế giới đón một Giáng sinh khác trong đại dịchDưới áp lực tái mở cửa, nhiều hạn chế du lịch nghiêm ngặt nhất thế giới dần được nới lỏng

Khách du lịch tham quan thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Mở cửa trở lại hơn nữa

Bắt đầu từ ngày 1/4 tới đây, Thái Lan sẽ nới lỏng hơn nữa các quy định nhập cảnh đối với những du khách đã được tiêm phòng. Khách du lịch nước ngoài sẽ không cần phải có chứng nhận âm tính với COVID-19 được cấp trong vòng 72 giờ đồng hồ trước thời điểm khởi hành chuyến bay. Tuy nhiên, họ sẽ phải tiến hành xét nghiệm RT-PCR khi đến, và xét nghiệm nhanh vào ngày thứ 5 sau khi nhập cảnh.

Philippines và Malaysia từ ngày 1/4 cũng sẽ cho phép nhập cảnh miễn cách ly đối với tất cả những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ.

Từ ngày 15/3 vừa qua, Việt Nam đã chào đón du khách nước ngoài cùng chính sách mở cửa du lịch hoàn toàn, sau 2 năm đóng cửa biên giới, trong nỗ lực nhằm khôi phục hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Theo Hãng Thông tấn Khmer Times, Campuchia đã gỡ bỏ các yêu cầu xét nghiệm trước khi khởi hành, cũng như xét nghiệm khi đến.

Trong một động thái tương tự, Indonesia từ ngày 22/3 đã quyết định gỡ bỏ tất cả các yêu cầu cách ly đối với du khách nước ngoài, 2 năm sau khi quốc gia này áp đặt các biện pháp hạn chế biên giới nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Thông báo về quyết định này, Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Indonesia, ông Sandiaga Uno bày tỏ hy vọng, việc nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại sẽ thúc đẩy số lượng khách du lịch nước ngoài đến quốc gia này lên hơn 3 triệu người trong năm 2022.

Trong một cuộc phỏng vấn với Tờ Reuters, ông Sandiaga Uno cho biết: “Khi đại dịch được kiểm soát tốt hơn…, chúng tôi thông báo rằng, chính sách miễn cách ly đã được mở rộng trên khắp Indonesia”. Tuyên bố được đưa ra sau khi Indonesia đã thực hiện thành công thử nghiệm miễn cách ly đối với du khách đến Bali, cũng như các đảo Batam và Bintan. Cũng theo Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Indonesia, khách du lịch nước ngoài vẫn được yêu cầu có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trước khi nhập cảnh.

Tạp chí Bloomberg lưu ý thêm, số ca nhiễm COVID-19 đã giảm bớt ở những quốc gia, như Philippines và Indonesia...; bên cạnh đó, tin tốt là tỷ lệ tiêm chủng đang được cải thiện trên toàn khu vực, cho phép mở cửa trở lại hơn nữa. Tại Singapore, mục tiêu là mở cửa cho tất cả những khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ càng sớm càng tốt, như một phần của nỗ lực nhằm khôi phục lượng khách du lịch trong năm nay, lên ít nhất 50% mức trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Bước đi quan trọng cho sự phục hồi kinh tế

Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), du lịch chiếm 12,1% sản lượng kinh tế của khu vực Đông Nam Á; đồng thời sử dụng 42 triệu lao động, chủ yếu là phụ nữ làm việc cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong năm 2019. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đã giảm 82% trong năm 2020 so với năm 2019, trong khi du lịch nội địa bị giới hạn bởi các biện pháp hạn chế đi lại và hoạt động kinh tế thu hẹp. Đóng góp của ngành này vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực đã giảm 53% vào năm 2020.

Đại dịch COVID-19 đã xóa sổ 9,3 triệu việc làm ở Đông Nam Á, trong bối cảnh các đợt phong tỏa ảnh hưởng đến những động cơ tăng trưởng truyền thống của khu vực, chẳng hạn như lĩnh vực khách sạn và du lịch. Điều này đã đẩy 4,7 triệu người vào tình trạng nghèo đói cùng cực vào năm ngoái. Bên cạnh đó, bất bình đẳng cũng mở rộng khi các biện pháp hạn chế đi lại ảnh hưởng nặng nề nhất đến lĩnh vực bán lẻ và lĩnh vực phi chính thức, những lĩnh vực mà phụ nữ, lao động trẻ tuổi và lao động phổ thông thường được tuyển dụng.

Mặc dù vậy, ADB cho rằng, “chồi xanh” đang xuất hiện, khi có gần 60% dân số Đông Nam Á đã được tiêm phòng và hoạt động đi lại cũng đang được phục hồi. Theo đó, GDP được dự báo sẽ tăng 5,1% trong năm nay, mặc dù làn sóng lây nhiễm từ biến thể Omicron có thể làm giảm con số này tới 0,8 điểm phần trăm.

Qua đó, tổ chức này nhấn mạnh, trang bị cho các doanh nghiệp nhỏ những công cụ kỹ thuật số, và cung cấp đào tạo kỹ năng cho người lao động sẽ đảm bảo họ không bị bỏ lại phía sau trong trạng thái bình thường mới của công việc. Ngoài ra, tăng cường chi tiêu cho y tế lên mức 5% GDP, từ mức 3% được ghi nhận trong năm 2021, cũng sẽ cải thiện việc giám sát dịch bệnh, đồng thời bổ sung thêm 1,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ Bloomberg & The Diplomat)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch biển đảo ở Phú Lộc: Thừa tiềm năng, thiếu dịch vụ tour tuyến

Sau khi công ty làm tour du lịch trải nghiệm Đảo Ngọc (đảo Sơn Chà) bị đình chỉ do không đủ điều kiện hoạt động, du lịch biển đảo tại Phú Lộc càng thiếu dịch vụ giữa muôn trùng tài nguyên thiên nhiên ban tặng. Cả chính quyền địa phương và doanh nghiệp đều rất trăn trở về điều này.

Du lịch biển đảo ở Phú Lộc Thừa tiềm năng, thiếu dịch vụ tour tuyến
Để văn hóa bản địa “níu chân” du khách

Văn hóa bản địa là yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch. Sự độc đáo, khác biệt của sản phẩm du lịch cũng do yếu tố văn hóa bản địa quyết định. Các địa phương tại Thừa Thiên Huế có những lễ hội đặc sắc, nhưng để thu hút khách cần thiết phải đầu tư xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng từ yếu tố này và chú trọng hơn công tác quảng bá.

Để văn hóa bản địa “níu chân” du khách
Giúp 1.000 nữ nông dân nghèo phục hồi, phát triển sinh kế bền vững

Ngày 20/7, Hội Chữ Thập đỏ (HCTĐ) tỉnh, tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội tổ chức hội thảo tổng kết dự án "Phục hồi sinh kế sau COVID-19 cho nữ nông dân tại các xã đặc biệt khó khăn và các xã khó khăn tại Thừa Thiên Huế". Tham dự có bà Caroline Rachel Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam.

Giúp 1 000 nữ nông dân nghèo phục hồi, phát triển sinh kế bền vững
Hợp tác phát động khách du lịch sử dụng sản phẩm bay đêm

Sáng 19/7, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh phối hợp các đơn vị tổ chức hội nghị họp bàn về đề nghị của Tổng công ty hàng không Việt Nam (TCTHKVN) mời hợp tác phát động khách du lịch sử dụng sản phẩm bay đêm. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp.

Hợp tác phát động khách du lịch sử dụng sản phẩm bay đêm
Để điện ảnh đưa du lịch Huế vươn xa

Lợi thế về cảnh quan, di sản văn hóa, nét cổ kính, trầm mặc của đền đài, cung điện, di tích, kiến trúc..., Huế đang là điểm đến được các nhà làm phim lựa chọn. Đây cũng là cơ hội để điện ảnh đưa du lịch Huế vươn xa.

Để điện ảnh đưa du lịch Huế vươn xa
Return to top