Thế giới

Châu Á: Đột phá trong ngành quản lý tài sản sẽ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo

ClockThứ Hai, 23/10/2023 06:58
TTH - Đây là nhận định được bà Carolina Minio Paluello, Tổng Giám đốc điều hành Công ty công nghệ và tư vấn đầu tư Arabesque AI đưa ra trong một bài viết trên Tạp chí The Business Times.

Công cụ viết bài AI: Tự động và thông minh

 Công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp mở ra những cơ hội mới trong lĩnh vực quản lý tài sản. Ảnh minh họa: T.L/TTXVN

Theo bài viết, thế kỷ 21 được ca ngợi là Thiên niên kỷ châu Á, nơi sự đổi mới sáng tạo sẽ đưa các nền kinh tế khu vực lên hàng đầu trong nền kinh tế toàn cầu. Trong khi các lĩnh vực như công nghệ đã tạo ra những công ty khởi nghiệp trở thành những gã khổng lồ, và nhà khởi nghiệp trở thành tỷ phú, thì một lĩnh vực ở châu Á lại chưa chuyển đổi với tốc độ như vậy, đó là ngành quản lý đầu tư.

Cho đến nay, các nhà quản lý tài sản châu Á đã phải vật lộn với những hạn chế về nguồn lực trong nỗ lực cạnh tranh toàn cầu, một lĩnh vực mà các công ty Mỹ và châu Âu, với nguồn lực lớn hơn và mạng lưới lâu đời hơn đang thống trị.

Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo (AI) đang mang lại những cơ hội mới cho thế giới tài chính. Và sự sẵn sàng cao hơn của các nhà quản lý tài sản châu Á trong việc áp dụng những công nghệ mới sẽ giúp họ chuẩn bị tốt hơn so với bất kỳ khu vực nào khác trong việc tận dụng cơ hội.

Bước nhảy vọt tiềm năng này không chỉ giúp các nhà quản lý tài sản châu Á đi nhanh hơn những đối tác phương Tây trong việc xây dựng năng lực toàn cầu, mà còn đưa họ lên vị trí dẫn đầu trong việc tương tác với khách hàng.

Bằng cách khai thác các công nghệ mới, châu Á sẵn sàng trở thành trung tâm phục vụ thế hệ các nhà đầu tư tiếp theo, những người sẽ tìm kiếm những danh mục đầu tư được cá nhân hóa sâu sắc, một nhu cầu dễ dàng được đáp ứng bởi khả năng của AI. Công nghệ này sẽ thách thức những hạn chế cũ về thời gian, chi phí và nguồn lực.

Điều đó cũng sẽ mở đường cho vô số khả năng mới. Các nhà quản lý tài sản có thể phục vụ nhiều nhóm khách hàng mới và tìm kiếm các nhiệm vụ toàn cầu, thông qua khả năng làm được nhiều hơn với ít nguồn lực hơn.

Theo Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, 90% những người thuộc thế hệ Millennials (hay còn được gọi là thế hệ Gen Y, sinh ra từ năm 1980 - 1996) quan tâm đến việc theo đuổi các khoản đầu tư phù hợp với giá trị cá nhân của họ. Nghiên cứu tương tự cũng cho thấy, 64% những người thuộc thế hệ này sẵn sàng trả phí cho việc cá nhân hóa.

Đáng chú ý, các thế hệ trẻ hơn sẽ kế thừa khối tài sản 68 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Sự thay đổi thế hệ trong phân bổ của cải trên toàn cầu sẽ được cảm nhận chủ yếu ở khu vực châu Á. Đến năm 2026, sự gia tăng về tài sản của lục địa này sẽ vượt qua châu Âu.

Trong thiên niên kỷ châu Á đang diễn ra, nhiều lĩnh vực trong khu vực có tiềm năng để vươn lên dẫn đầu toàn cầu. Được hỗ trợ bởi AI, lĩnh vực quản lý tài chính ở châu Á có thể đạt được điều này sớm hơn. “Có thể chỉ có một cửa sổ cơ hội nhỏ, nhưng khu vực châu Á có thể trở thành trung tâm tài chính kỹ thuật số trong tương lai”, bà Carolina Minio Paluello kết luận.

LÊ THẢO (Lược dịch từ The Business Times)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
Return to top