Thế giới

Chính phủ Nhật Bản xem xét phương án tổ chức các hội nghị G7

ClockThứ Hai, 29/08/2022 14:58
Hội nghị ngoại trưởng tại khu nghỉ dưỡng Karuizawa sẽ mở đường cho hội nghị G7 tại Hiroshima, nơi ông Kishida dự kiến đưa ra thông điệp về hiện thực hóa mục tiêu “thế giới không có vũ khí hạt nhân."

Nhật Bản sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2023 tại HiroshimaNhiều vấn đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7Tổng thống Mỹ và Pháp tới Munich dự Hội nghị thượng đỉnh G7Đức thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7Anh nổi lên như cường quốc toàn cầu lớn trong thế giới hậu đại dịch

Lãnh đạo các nước G7 trong một buổi họp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nguồn thạo tin ngày 28/8 cho biết Nhật Bản đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại một khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Nagano thuộc miền Trung nước này vào tháng 4/2023, trước thềm hội nghị thượng đỉnh của nhóm tại Hiroshima sau đó 1 tháng.

Ngoài ra, chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida cũng đang sắp xếp một hội nghị của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng G7 trong tháng 5/2023 tại Niigata, một thành phố bên bờ biển, ở phía Tây Bắc thủ đô Tokyo.

Theo các nguồn tin, Chính phủ Nhật Bản sẽ sớm phê duyệt và thông báo kế hoạch tổ chức các sự kiện trên.

Hội nghị ngoại trưởng tại khu nghỉ dưỡng Karuizawa của tỉnh Nagano sẽ mở đường cho hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima, nơi ông Kishida dự kiến đưa ra một thông điệp mạnh mẽ về hiện thực hóa mục tiêu “thế giới không có vũ khí hạt nhân."

Trước đó, tại cuộc họp báo bế mạc hội nghị thượng đỉnh G7 ở Đức hồi cuối tháng Sáu vừa qua, ông Kishida - người từng là nghị sỹ đại diện cho một khu vực bầu cử tại Hiroshima - cho biết hội nghị thượng đỉnh 2023 của G7, với Nhật Bản trong vai trò chủ tịch, sẽ diễn ra tại thành phố từng hứng chịu một trong 2 quả bom nguyên tử trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Ban đầu, Chính phủ Nhật Bản cân nhắc tổ chức hội nghị ngoại trưởng G7 năm 2023 tại cố đô Nara, nơi có nhiều di tích được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị từ bỏ do những lo ngại an ninh sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe hồi tháng Bảy vừa qua.

Nhật Bản từng đăng cai các hội nghị G7 vào những năm 2008 và 2016.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Tranh bích họa làm đẹp trường học

Ngày 24/3, Chi đoàn Báo Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Đoàn Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế và Đoàn xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) tổ chức chương trình vẽ tranh bích họa tại các điểm trường trên địa bàn xã Phong Xuân.

Tranh bích họa làm đẹp trường học
Return to top