Thế giới

COVID-19: Australia sẽ tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi từ tháng 1/2022

ClockThứ Sáu, 10/12/2021 14:50
TTH.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày hôm nay (10/12) cho hay, quốc gia này sẽ bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi từ ngày 10/1/2022.

Sự khác biệt giữa vaccine cho trẻ em và vaccine cho người lớnLào lên kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 6-11 tuổi vào đầu năm 2022Trẻ em – đối tượng bị tác động nặng nề nhất của làn sóng dịch thứ 4 tại Đức

Một địa điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở thành phố Sydney, Australia. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, ông Scott Morrison nhận định: “Đây sẽ là một tin tức đáng mừng đối với hàng triệu gia đình trên khắp đất nước, mong muốn có cơ hội để con em của mình được tiêm ngừa”.

Sau khi xem xét dữ liệu lâm sàng từ Canada, nhóm tư vấn tiêm chủng của quốc gia này đã khuyến nghị khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 8 tuần, và có thể rút ngắn xuống còn 3 tuần nếu xuất hiện đợt bùng phát dịch bệnh.

Trong giai đoạn đầu, vaccine ngừa COVID-19 của Hãng dược phẩm Pfizer sẽ được sử dụng; trong khi các cơ quan quản lý đánh giá mức độ phù hợp của vaccine ngừa COVID-19 do Hãng dược phẩm Moderna bào chế và phát triển. Quyết định dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần tới.

Quyết định tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi được đưa ra trong bối cảnh Australia đang tìm cách thúc đẩy nỗ lực triển khai các mũi tiêm tăng cường, sau khi trở thành một trong những quốc gia đạt tỷ lệ tiêm chủng ngừa COVID-19 cao nhất trên thế giới, với gần 90% dân số trên 16 tuổi đã được tiêm 2 mũi vaccine. Bên cạnh đó, khoảng 70% trẻ em từ 12-15 tuổi cũng đã được tiêm chủng đầy đủ.

Các nhà chức trách đang kêu gọi người dân thực hiện tiêm mũi tăng cường do lo ngại về biến thể Omicron mới của virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh COVID-19 có khả năng lây truyền cao hơn, trong bối cảnh số lượng các ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng ở Sydney, thành phố lớn nhất của Australia.

Tính đến sáng nay (10/12), tiểu bang New South Wales, trong đó có thành phố Sydney đã báo cáo 516 ca nhiễm mới, đánh dấu mức tăng lớn nhất trong 2 tháng.

Hầu hết các ca nhiễm là do biến thể Delta gây ra; tuy nhiên, số lượng các ca nhiễm biến thể Omicron đang tăng lên kể từ khi Australia báo cáo trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới này, cách đây khoảng 2 tuần. Cho đến nay, khoảng 50 ca nhiễm biến thể Omicron đã được phát hiện, phần lớn trong số đó được ghi nhận ở thành phố Sydney.

Được biết, khoảng 225.000 ca nhiễm COVID-19, và 2.084 trường hợp tử vong do dịch bệnh này đã được báo cáo tại Australia.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dành mọi điều tốt đẹp nhất cho trẻ em

Sáng 25/6, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em (BVQTE) tỉnh cùng Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) và Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh phối hợp tổ chức ngày hội Trẻ em và gia đình năm 2024 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương - Dành mọi điều tốt đẹp nhất cho trẻ em”.

Dành mọi điều tốt đẹp nhất cho trẻ em
Nỗ lực kéo giảm suy dinh dưỡng cho trẻ em miền núi

Năm 2023, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi (SDDTC) vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi chiếm tỷ lệ 18% so với toàn tỉnh 8,1%, đặt ra nhiều thách thức trong việc nâng cao chất lượng dân số. Các ban, ngành đang nỗ lực tổ chức nhiều kế hoạch, chương trình nhằm cải thiện thể trạng cho nhóm trẻ này.

Nỗ lực kéo giảm suy dinh dưỡng cho trẻ em miền núi
Ưu tiên nguồn lực cải thiện điều kiện sống cho trẻ em

Không riêng Thừa Thiên Huế, hiện vẫn còn nhiều trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các em thuộc gia đình nghèo còn thiếu thốn. Các em không có những phòng học khang trang, không có đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập.

Ưu tiên nguồn lực cải thiện điều kiện sống cho trẻ em
Thay đổi để nói lên tiếng nói của trẻ em

Bằng cách đa dạng hóa các hình thức giáo dục, tuyên truyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh giúp các thành viên Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi” nâng cao kiến thức Quyền trẻ em, Luật Trẻ em 2016 và Công ước Quyền Trẻ em, các kiến thức về phòng, chống tai nạn đuối nước, xâm hại trẻ em, bạo lực học đường; từ đó góp phần giáo dục toàn diện, tăng cường kỹ năng sống cho các em.

Thay đổi để nói lên tiếng nói của trẻ em
Gửi yêu thương đến trẻ em yếu thế

Sáng 8/6, Hội Người khuyết tật - Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Hội đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao quà đến các trung tâm, cơ sở nuôi dạy trẻ em yếu thế trên địa bàn.

Gửi yêu thương đến trẻ em yếu thế
Return to top