Thế giới

Dịch Ebola tàn phá ngành du lịch của Sierra Leone

ClockChủ Nhật, 14/12/2014 12:18
TTH.VN - Công viên tinh tinh vẫn phải trả lương cho nhân viên và nuôi cả trăm con tinh tinh dù không có khách đến cả 4 tháng nay.

Sierra Leone nhanh chóng trở thành một điểm nóng trên bản đồ du lịch thế giới khi năm ngoái có khoảng 60.000 du khách đến tham quan quốc gia này. Tuy nhiên, hiện dịch Ebola đang khiến ngành du lịch nước này phải lao đao. 

 
Một nạn nhân Ebola ở châu Phi (ảnh: CatholicIreland)

Một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất tại thành phố Freetown là công viên tinh tinh.  Mỗi năm công viên này đón khoảng 2.000 du khách, nhưng nay công viên này đã phải đóng cửa 4 tháng nay vì không có khách đến thăm do lo ngại dịch Ebola.

Ông Bala Amarasekaran-người sáng lập ra công viên này cho biết, hiện ông phải chịu gánh nặng vì vẫn phải trả lương cho nhân viên và nuôi cả trăm con tinh tinh.

"Doanh thu chúng tôi thu được từ du lịch sinh thái và cung cấp các dịch vụ sinh thái cho các tổ chức khác. Thông qua các khoản thu này chúng tôi có thể duy trì hoạt động của công viên như chi trả lương cho nhân viên của chúng tôi. Nhưng bây giờ, tất cả điều đó đã không còn”.

Khó khăn của Công viên tinh tinh cũng là khó khăn chung của ngành du lịch tại Sierra Leone.

Ông Abimbola Carrol, giám đốc quản lý một công ty du lịch cho biết: "Trước khi xảy ra dịch Ebola, như vào khoảng thời gian này năm ngoái, chúng tôi khá lạc quan về đường hướng phát triển. Bởi vì cơ sở hạ tầng đường bộ đã được cải thiện. Chúng tôi đã có các khách sạn được khách hàng đặt trực tuyến, chúng tôi mở nhiều khu nghỉ dưỡng dọc bờ biển. Do vậy, chúng tôi rất lạc quan vào tình hình kinh doanh. Tuy nhiên, Ebola đến đã làm thay đổi mọi thứ. Gần như chúng tôi không có một khách du lịch nào”.

Theo báo cáo hôm 10/12 của Liên Hợp Quốc, số người thiệt mạng do Ebola đã lên đến 6.388 người trong tổng sống 17.942 trường hợp nhiễm bệnh. Trong đó, thì số trường hợp nhiễm Ebola của Sierra Leone đã lần đầu vượt qua  Liberia. Trong vòng 1 tuần qua (tính đến hôm 10/12), Sierra Leone báo cáo có 397 ca nhiễm Ebola mới. Tính chung nước này có tổng cộng 7.897 trường hợp nhiễm Ebola, trong đó có 1.768 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, tại Liberia, quốc gia bị coi là ảnh hưởng nặng nề nhất kể từ khi phát hiện ra virus Ebola cách đây một năm, số bệnh nhân tử vong hiện được thống kê là 3.177 người trong tổng số 7.719 ca nhiễm.

Vũ Anh Tuấn (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WHO: Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19

​Bằng chứng mới từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy việc lạm dụng kháng sinh đã diễn ra rộng rãi trong giai đoạn đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, điều này có thể làm trầm trọng thêm sự lây lan “thầm lặng” của tình trạng kháng kháng sinh (AMR).

WHO Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19
UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái

Theo báo cáo Giám sát Toàn cầu về Giáo dục (GEM) mới nhất vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) công bố, các công nghệ kỹ thuật số và phần mềm dựa trên thuật toán - đặc biệt là phương tiện truyền thông xã hội - khiến các bé gái có nguy cơ cao bị xâm phạm quyền riêng tư, bắt nạt trên mạng và mất tập trung trong việc học tập.

UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái
Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

Hiện tượng khí hậu được gọi là El Nino và La Nina, mang theo những đợt nắng nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên hơn và cực đoan hơn trong những năm tới, sau khi Nam Mỹ hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia thời tiết cho biết.

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Return to top