Thế giới

Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2023 sẽ được tổ chức tại Indonesia

ClockThứ Năm, 08/12/2022 15:17
TTH.VN - Vào đầu tháng 2/2023, thành phố Yogyakarta của Indonesia sẽ đăng cai tổ chức Diễn đàn Du lịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sự kiện này sẽ diễn ra trong 4 ngày liên tiếp từ ngày 2 - 5/2/2023.

Hàn Quốc chính thức khai trương Không gian ASEAN trên đảo JejuMalaysia kêu gọi thúc đẩy kế hoạch Chiến lược Du lịch ASEANSự phục hồi của ngành du lịch, lữ hành ở Đông Nam Á

Khách du lịch quốc tế tham quan thành phố Banda Aceh, Indonesia. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo ông Singgih Raharjo, người đứng đầu cơ quan du lịch địa phương, Diễn đàn Du lịch ASEAN có kế hoạch mời 10 quốc gia thành viên ASEAN và 5 quốc gia khác. “Các sự kiện chính và sự kiện bên lề đang trong giai đoạn thảo luận và chuẩn bị”, ông Singgih Raharjo cho biết thêm.

Trong đó, sẽ có 2 chương trình nghị sự chính tại diễn đàn lần này. Chương trình đầu tiên sẽ là hội nghị của các Bộ trưởng Du lịch đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN, và các Bộ trưởng Du lịch đến từ 5 quốc gia được mời, bao gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, và Nga. Hội nghị này dự kiến sẽ được tổ chức tại khách sạn Marriot, thành phố Yogyakarta.

Ông Singgih Raharjo cho hay: “Trong diễn đàn này, nhiều vấn đề du lịch quốc tế khác nhau sẽ được thảo luận, và sẽ kết thúc với một tuyên bố chung về hợp tác trong phát triển du lịch và nền kinh tế sáng tạo”.

Tiếp đó, chương trình nghị sự thứ 2 tại Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2023 sẽ là chương trình Trao đổi Du lịch, dự kiến được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Jogja (JEC) ở thành phố Yogyakarta, dưới hình thức triển lãm từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch. “25 quốc gia đã xác nhận tham gia chương trình Trao đổi Du lịch này”, ông Singgih Raharjo thông tin thêm.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Tempo)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Return to top