Thế giới

EIU dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu chậm lại ở mức 2,1%

ClockThứ Tư, 05/07/2023 12:08
TTH.VN - Cơ quan Tình báo Kinh tế (EIU), một doanh nghiệp độc lập thuộc Tập đoàn Economist của Anh cho biết, bất chấp những cơn gió ngược mạnh mẽ, chủ yếu liên quan đến tác động dây chuyền từ cuộc xung đột tại Ukraine và tình trạng lạm phát toàn cầu cao, nền kinh tế toàn cầu cho đến thời điểm này trong năm 2023 đã chứng tỏ khả năng phục hồi nhanh.

Trung Quốc là động lực quan trọng cho sự phục hồi toàn cầu trong Quý 2/2023Triển vọng tăng trưởng toàn cầu 2023: Lạm phát đạt đỉnh, triển vọng chậm lại

leftcenterrightdel
 Các container hàng hóa tại một cảng biển ở tiểu bang California, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong báo cáo về triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2023 vừa được công bố ngày hôm nay (5/7), EIU nhận định, khu vực châu Âu đã tránh được một cuộc suy thoái sâu vào mùa Đông năm 2022 - 2023, một phần nhờ vào nhiệt độ ấm hơn bình thường và việc chuyển đổi nhanh chóng sang các nguồn năng lượng thay thế.

Bên cạnh đó, chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ cũng tăng trưởng tốt hơn dự kiến, với thị trường lao động và chi tiêu của người tiêu dùng mạnh mẽ hơn nữa vào đầu năm nay.

Ngoài ra, việc Trung Quốc loại bỏ chính sách Zero-Covid cũng đã hỗ trợ hoạt động kinh tế toàn cầu. Do đó, EIU kỳ vọng tốc độ tăng trưởng toàn cầu sẽ ở mức khiêm tốn, nhưng không yếu kém, ở mức 2,1% trong năm 2023.

Theo EIU, mặc dù có triển vọng tươi sáng hơn, mức tăng trưởng 2,1% trong năm nay vẫn sẽ đánh dấu sự chậm lại. “Tại Mỹ, chúng tôi vẫn dự báo tăng trưởng hàng năm sẽ chậm lại đáng kể trong năm nay, chỉ còn 1%, trong bối cảnh tốc độ chi tiêu của người tiêu dùng trở nên không bền vững trước tình trạng lạm phát cao và lãi suất tăng mạnh”, cơ quan này nói thêm.

Tiếp đó, EIU cũng dự báo giá cả hàng hóa toàn cầu sẽ tiếp tục giảm trong năm nay, từ mức đỉnh hồi năm 2022; song, vẫn cao hơn nhiều so với mức trước năm 2021.

“Chúng tôi kỳ vọng lạm phát toàn cầu sẽ giảm nhẹ, từ mức 9,2% trong năm 2022 xuống còn 7,1% vào năm 2023. Giá cả hàng hóa toàn cầu cao, chuỗi cung ứng tiếp tục bị gián đoạn…, và đồng USD vẫn còn mạnh sẽ giữ lạm phát hàng năm cao hơn so với mức được ghi nhận hồi năm 2019”, báo cáo nói trên lưu ý.

THANH NGÂN (Lược dịch từ The Edge Malaysia)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Á - Thái Bình Dương:
Chi tiêu công nghệ dự báo đạt 876 tỷ USD vào năm 2027

Theo báo cáo “Dự báo chi tiêu công nghệ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương” vừa được Công ty nghiên cứu thị trường Forrester công bố, chi tiêu công nghệ trong khu vực này được kỳ vọng sẽ tiếp tục mạnh mẽ và tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm từ 6,4 - 7,4% hàng năm, đạt mức 876 tỷ USD vào năm 2027.

Chi tiêu công nghệ dự báo đạt 876 tỷ USD vào năm 2027
UNHCR: Số người phải di dời trên toàn cầu đạt mức cao mới

Theo Báo cáo Xu hướng Toàn cầu năm 2024 của cơ quan tị nạn Liên hợp quốc (UNHCR) vừa công bố ngày 13/6, số người buộc phải rời bỏ nhà cửa để di dời trên thế giới trong năm nay và năm ngoái đã lên đến mức cao mới trong lịch sử.

UNHCR Số người phải di dời trên toàn cầu đạt mức cao mới
ASEAN - “Điểm nóng” thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

Theo một bài phân tích ngày 7/6 của trang Business Times, sáu nền kinh tế lớn của ASEAN đang được hưởng lợi từ việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng và chiến lược “Trung Quốc + 1”, và khu vực này sẵn sàng đón nhận nhiều dòng vốn FDI hơn nữa khi hội nhập vào mạng lưới toàn cầu.

ASEAN - “Điểm nóng” thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
Return to top